Quảng Ninh quyết tâm vực dậy du lịch cùng SEA Games 31

Hường Hoàng - 12:43, 24/04/2022

TheLEADERĐược mệnh danh là Việt Nam thu nhỏ với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại, Quảng Ninh đang nắm trong tay nhiều lợi thế lớn trong việc thu hút và quảng bá du lịch trong Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Mảnh đất thiên thời địa lợi, “đợi nhân hòa”

Đa dạng từ du lịch biển đảo, du lịch tâm linh đến những công trình văn hóa - thể thao vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc địa phương, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển loại hình thể thao du lịch.

Với 7 môn thi đấu được tổ chức tại 5 điểm du lịch đặc sắc, Quảng Ninh chắc chắn sẽ đem đến cho các vận động viên, phóng viên, du khách… những trải nghiệm mãn nhãn và cực kỳ thú vị trong kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này.

Quảng Ninh quyết tâm vực dậy ngành du lịch tỉnh nhà cùng SEA Games 31
Cung Quy Hoạch Quảng Ninh là một trong những địa điểm tổ chức SEA Games 31 (Ảnh: TTXVN)

Những bãi biển xanh ngắt, cát trắng, nắng vàng đầy thơ mộng của Khu du lịch quốc tế Tuần Châu sẽ là nơi diễn ra cuộc tranh tài của 3 môn thể thao phối hợp (Triathlon và Duathlon), bóng chuyền và bóng ném bãi biển. Đảo Tuần Châu cũng được BTC SEA Games chọn làm địa điểm đặt làng VĐV SEA Games 31 tại Quảng Ninh vì vẻ đẹp nổi tiếng và những cơ sở lưu trú đáp ứng được tiêu chuẩn cao. 

Không chỉ là một địa điểm phù hợp để tổ chức các môn thể thao ngoài trời, tại đây các đoàn thể thao và du khách có cơ hội tham gia những hoạt động vui chơi giải trí tại công viên Tuần Châu, công viên King Kong, tắm biển, trải nghiệm ẩm thực biển đảo và tham quan những vịnh lớn của Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế của đảo.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ tại SEA Games sẽ được tổ chức tại SVĐ Cẩm Phả. Kinh qua nhiều giải đấu cấp quốc gia và quốc tế như các trấn đấu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam, trận đấu Vòng loại giải bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 giữa Việt Nam và Úc, SVĐ Cẩm Phả được mệnh danh là một trong những SVĐ có mặt cỏ tốt nhất V-Leage với nhiều lần đầu tư nâng cấp.

Nhà thi đấu 5.000 chỗ (tại phường Đại Yên, TP Hạ Long) sẽ là nơi diễn ra môn bóng chuyền trong nhà. Được thiết kế để tổ chức thi đấu hơn 20 môn thể thao với những công nghệ thi công tiên tiến nhất, đây là một công trình hiện đại, mang đẳng cấp quốc tế. Với môn thi bóng chuyền, sân bóng được trang bị thảm rộng, đảm bảo chuẩn thi đấu quốc tế với sân thi đấu (19x30m), khu tự do, khu cứu bóng, khu vực trọng tài và hệ thống phòng chức năng đều được chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng và chuẩn chỉ.

Quảng Ninh quyết tâm vực dậy ngành du lịch tỉnh nhà cùng SEA Games 31 1
Nhà Thi đấu 5000 (TP Quảng Ninh) đã sẵn sàng chào đón SEA Games 31 (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Đối ngược với những bộ môn thi đấu ngoài trời và tập thể sôi động, bộ môn đòi hỏi sự tĩnh lặng và tập trung như cờ tướng lại diễn ra trong khung cảnh thanh nhã của Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử. Nằm ngay dưới chân ngọn núi thiêng Yên Tử - địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất Quảng Ninh, Legacy Yên Tử là khu nghỉ dưỡng 5 sao có tiếng với không gian rộng rãi, cảnh quan kỳ vĩ với những hình thái kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ triều đại nhà Trần. Đây sẽ là địa điểm không thể phù hợp hơn cho các kỳ thủ tranh tài trong SEA Games lần này.

Cuối cùng, môn cờ vua sẽ được diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, ngay kế bên bờ Vịnh Hạ Long. Nhìn từ xa, công trình hiện lên như chú cá heo đang vẫy vùng giữa biển khơi khiến nhiều du khách thấy thích thú và yêu mến. Với các trang thiết bị công nghệ hiện đại, các phòng chức năng tiện nghi, tầm nhìn đẹp ra Vịnh, đây là công trình điểm nhấn kiến trúc rất độc đáo của TP Hạ Long.

Chiều khách ngoại, yêu thương khách nội

Ngày 20/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản đồng ý với chủ trương không bán vé đối với những môn thi đấu tại SEA Games được tổ chức tại Quảng Ninh. Quảng Ninh sẽ phát giấy mời hoặc vé sự kiện đảm bảo các nguyên tắc: Ưu tiên số 1 lượng giấy mời cho Ban tổ chức hoặc bố trí sẵn các vị trí ưu tiên để mời khách VIP, Trưởng các đoàn thể thao, Ban tổ chức, nhà tài trợ của Ban tổ chức, Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể thao, và các đối tượng khác (nếu có).

Trong hoạt động phát hành vé, Ban tổ chức khuyến khích Ban tổ chức các địa phương tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí để cổ vũ các môn thi đấu, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp của đại hội "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Ngoài sự sẵn sàng về cơ sở vật chất thi đấu, Quảng Ninh còn có lợi thế của một trong những trọng điểm du lịch miền Bắc với khoảng 360 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao và gần 900 nhà nghỉ với số lượng hàng chục nghìn phòng, đáp ứng đủ nhu cầu ăn, nghỉ cho các đoàn thể thao về tham dự SEA Games, cũng như du khách đến theo dõi, cổ vũ cho SEA Games 31.

Theo Sở Văn hóa Thể - thao Quảng Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Quảng Ninh sẽ tổ chức Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh với chuỗi sự kiện hấp dẫn, như: Carnival Hạ Long 2022, Khai trương Phố đêm du thuyền - một sản phẩm du lịch mới của Hạ Long; lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn; liên hoan các nhóm nhảy; triển lãm nghệ thuật; festival áo dài Quảng Ninh...

Trong đó, sự kiện Carnaval Hạ Long 2022 với chủ đề "Hạ Long - Kỳ quan bừng sáng cùng SEA Games 31" sẽ là điểm nhấn của Tuần du lịch. Carnaval Hạ Long là sự kiện thương hiệu của du lịch Hạ Long, đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách gần xa nhiều năm nay. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 29/4 tại bãi biển Công viên Đại Dương (TP Hạ Long) với sự tham gia của hơn 2.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. Mang chủ đề của SEA Games 31, Carnaval Hạ Long – chương trình được chờ đón nhất của thành phố biển đã thể hiện sự hân hoan của đất và người dân nơi đây dành cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á này.

Giờ đây, không khí SEA Games 31 đã tràn ngập khắp nơi. Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng chào đón Đại hội thể thao Đông Á lần thứ 31 vào tháng 5 sắp tới. Đây sẽ là một cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung sau hai năm đại dịch.