Quốc tế
Tại sao hội nghị Mỹ - Triều kết thúc mà không đạt được thỏa thuận?
Hội nghị Mỹ - Triều tại Hà Nội đã kết thúc một cách nhanh bất ngờ khi hai nhà lãnh đạo không ký kết thỏa thuận do rào cản chính liên quan đến các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên.
Theo kế hoạch trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ cùng dùng tiệc trưa sau cuộc gặp một – một và cuộc gặp song phương ba – ba tại khách sạn. Tuy nhiên, bữa trưa này đã bị hủy do cuộc gặp song phương kéo dài hơn dự kiến.
Diễn biến hội nghị thượng đỉnh trở nên bất ngờ hơn khi không có bất kỳ một thỏa thuận nào được ký kết giữa hai nhà lãnh đạo dù có rất nhiều phản hồi tích cực sau các cuộc thảo luận trước đó.
Phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay tại Hà Nội, ông Donald Trump đánh giá tính xây dựng trong khoảng thời gian với ông Kim Jong Un nhưng khẳng định việc ký kết thỏa thuận tại thời điểm hiện tại không thật sự phù hợp.
Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết những bất đồng liên quan đến lệnh cấm vận chính là lý do khiến hội nghị thượng đỉnh lần này không mang lại kết quả như kỳ vọng. “Đôi khi bạn cần phải đi và đây là một trong những thời điểm như vậy”, ông Trump khẳng định tại cuộc họp báo.
Bất đồng chính giữa hai nhà lãnh đạo chính là việc Triều Tiên mong muốn được dỡ bỏ lệnh cấm vận một cách hoàn toàn trước khi tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon trong khi Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận điều kiện này và mong muốn việc phi hạt nhân hóa mở rộng hơn.
Theo ông Trump, phía Bình Nhưỡng muốn hành động trong những khu vực ít quan trọng hơn những khu vực mà Washington muốn.
Trả lời những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định các cuộc thảo luận được diễn ra một cách thân thiện và không ai ra về trong giận dữ. Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra lời hứa không có thêm các vụ thử hạt nhân hay tên lửa trong tương lai.
Hiện chưa rõ liệu hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều có tiếp tục gặp nhau trong thời gian tới hay không nhưng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết quan chức của hai nước có khả năng tiếp tục làm việc trong vài tuần tới.
Mặc dù hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không có bất kỳ một thỏa thuận nào được ký kết, Tổng thống Mỹ vẫn bày tỏ sự lạc quan lớn đối với triển vọng kinh tế của đất nước Triều Tiên.
“Triều Tiên có một tiềm năng khổng lồ với những khu du lịch rất đẹp. Nằm giữa Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Triều Tiên chắc chắn sẽ trở thành một cường quốc kinh tế”, ông nhấn mạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên, ông Trump nhắc đến tiềm năng kinh tế của Triều Tiên cũng như đưa ra những lời “có cánh” về viễn cảnh phát triển tươi sáng của đất nước này.
Trên trang Twitter cá nhân buổi sáng trước cuộc gặp với ông Kim Jong Un, ông Donald Trump viết: “Hiếm nơi nào trên trái đất đang phát triển thịnh vượng giống Việt Nam. Triều Tiên sẽ có thể như vậy và phát triển rất nhanh chóng nếu phi hạt nhân hóa. Một tiềm năng to lớn, một cơ hội tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử dành cho người bạn của tôi Kim Jong Un”.
Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng thậm chí còn cho rằng Triều Tiên có thể trở thành một loại tên lửa mới – tên lửa kinh tế và viễn cảnh cường quốc kinh tế dưới sự dẫn dắt của ông Kim Jong Un.
Thị trường chứng khoán lao dốc sau hội nghị Mỹ - Triều
Những hình ảnh đầu tiên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam
Vào lúc 8 giờ sáng nay (26/2), ông Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đã đến thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trên đoàn tàu hỏa đặc biệt, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong 2 ngày 27 - 28/2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Hà Nội đã chuẩn bị gì để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?
30 trạm phát sóng di động lắp thêm, 3.000 bộ quà tặng trống đồng Đông Sơn, 30.000 m2 Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô đầy đủ tiện ích và hàng trăm hạng mục khác đã sẵn sàng.
Vận hạn của Boeing kéo dài sau vụ rơi máy bay tại Iran
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Năm ‘vỡ mộng’ của những ‘kỳ lân’ khởi nghiệp
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu tiếp tục tăng, chờ diễn biến mới từ căng thẳng Mỹ - Iran
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Giá dầu, giá vàng tăng mạnh sau vụ Mỹ tiêu diệt tướng Iran
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng liệu có tiếp tục tăng trong năm 2020?
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Hơn 40% hộ dân nông thôn chưa được sử dụng nước đạt chuẩn quốc gia
Sau hàng chục năm triển khai chương trình cấp nước nông thôn, vẫn còn hơn 40% hộ dân khu vực nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia.
Kỷ nguyên công nghệ cao và cuộc đua 'siêu app' ngân hàng thế hệ mới
Nếu như “ngân hàng số” từng là đích đến thì trong kỷ nguyên công nghệ cao hiện nay, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Liệu 5 năm tới, người dùng còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang dùng?
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp
Trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần được làm rõ để giảm rủi ro với thị trường nội địa, giúp việc giám sát dễ dàng hơn.
3 giải pháp kiềm chế giá bất động sản: Những rủi ro tiềm ẩn
Các giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều kẽ hở, tiềm ẩn rủi ro chính sách và khó khả thi trên thực tế.
Hoàn tất tăng vốn lên hơn 12.000 tỷ đồng, LPBS sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới
Với việc tăng vốn thành công, LPBS đã gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
Tổng Bí thư: Hà Nội cần chuyển mô hình phát triển từ đơn cực sang 'đa cực, đa trung tâm'
Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải thực hiện một cuộc chuyển mình căn bản, từ mô hình phát triển đơn cực đã quá tải, sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" nhằm giải quyết dứt điểm các thách thức đô thị cố hữu.
Gamuda Land bắt tay Điền Phúc Thành phát triển kinh doanh MT Eastmark City
Gamuda Land vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Điền Phúc Thành để trở thành đối tác phát triển kinh doanh chiến lược cho dự án MT Eastmark City tại khu Đông TP.HCM.



















































