Tập đoàn Kyoei Nhật Bản hồi sinh dự án thép ở Việt Nam
Minh An
Chủ nhật, 20/08/2017 - 13:35
Dự án cán thép trị giá 200 triệu USD tại Ninh Bình sẽ được khởi động lại cuối năm nay.
Nhà máy thép Vina Kyoei.
Nhà sản xuất thép Kyoei thông báo sẽ xây dựng một nhà máy cán thép ở miền Bắc Việt Nam nhằm nâng cao công suất và giảm giảm giá thành, Nikkei Asia đưa tin.
Dự án sẽ được khởi động vào cuối năm nay và nhà máy cán thép đi vào hoạt động năm 2019, sau đó 1 năm nhà máy luyện thép sẽ vận hành.
Năm 2012, Kyoei đã mua lại 70% cổ phần tại dự án cán thép Tam Điệp và lên kế hoạch đầu tư một nhà máy 218 triệu USD với công suất 500 nghìn tấn thép. Tuy nhiên sau đó dự án đã bị dừng lại vào năm 2014 do thị trường thép không thuận lợi, theo một thông báo trên website của công ty.
Hiện tại, Kyoei chỉ cán thép tại Việt Nam. Công ty mua phôi thép từ công ty khác và cán thành thép thành phẩm cũng như các sản phẩm khác. Tuy nhiên, giá phôi thép ngày càng tăng do ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc. Với dự án này, Kyoei hy vọng sẽ giảm giá thành các sản phẩm thép của mình.
Từ năm 1994, Kyoei cũng với tập đoàn Mitsui, tập đoàn thép Marubeni- Itochu và Tổng công ty Thép Việt Nam lập liên doanh Vina Kyoei, công suất thiết kế 1,3 triệu tấn/năm. Công ty này hiện chiếm khoảng 10% thị phần thép xây dựng trong nước, chủ yếu tại khu vực phía Nam.
Ngoài lĩnh vực thép tập đoàn Nhật Bản còn đang tham gia vào liên doanh cảng quốc tế Thị Vải, tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án này có quy mô 56 triệu USD và đã khai thác từ năm 2014.
Theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt, khu kinh tế Vân Đồn sẽ trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT được ký trước ngày 1/1/2018 chưa hoàn thành việc thanh toán sẽ tiếp tục được thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Theo tiết lộ của lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, ngoài Quảng Ngãi, sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều Thành phố giáo dục quốc tế ở các thành phố khác tại Việt Nam.
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 ước tính các dự án FDI đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Không chỉ là công nghệ, trí tuệ nhân tạo còn là câu chuyện về sự thay đổi trong cách con người nhìn nhận cuộc sống, cách đào tạo và cả mối quan hệ giữa con người với nhau.
Không chỉ là thương hiệu tài chính, VPBank Prime đang từng bước định hình một phong cách sống mới cho người trẻ Việt: chủ động, năng động và biết tận hưởng thông qua chuỗi trải nghiệm đa sắc màu từ Prime’s Talk, Prime’s Night đến các livestream ưu đãi và thử thách số hóa.
Bông hoa hồng đỏ thắm tặng những chiến binh xanh, cũng là lời khẳng định tự hào của ông Hoàng Đức Vượng và VietCycle về sự tri ân, trân trọng dành cho nghề đồng nát, ve chai.
Theo Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh, VPBank đã sẵn sàng về nền tảng công nghệ và nhân lực để triển khai một sàn giao dịch tài sản số ngay khi có cấp phép thí điểm.