Tập đoàn TH tiếp sức miền Trung chiến thắng đại dịch

Phương Phạm - 13:48, 13/08/2020

TheLEADERTrước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực miền Trung, tập đoàn TH tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh khi trao tặng 75.000 sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe đến 4 tỉnh, thành phố thuộc khu vực này gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị.

Tập đoàn TH tiếp sức miền Trung chiến thắng đại dịch
Tiến sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam (bên trái) tiếp nhận 25.000 ly sữa, nước trái cây của Tập đoàn TH trao tặng

Cùng các y, bác sĩ và người cách ly vượt qua đại dịch

Từ ngày 12/8, Tập đoàn TH trao tặng 75.000 sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe – nước ép trái cây TH true JUICE - đến các y bác sĩ và người dân cách ly, chống dịch tại bốn địa phương đang nằm trong “tâm bão” COVID-19 đợt 2 gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng trị.

Đại dịch COVID – 19 như một “cơn bão” lớn quét qua nền kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới, ngay lập tức, mọi nguồn lực xã hội đều được huy động, tập trung để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử.

Cuộc chiến chống dịch giai đoạn 1 vừa mới tạm lắng chưa được bao lâu, thì mới đây, “cơn bão” COVID- 19 lại tấn công trở lại ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt là khu vực Nam miền Trung. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch lần này, Chính phủ cùng các cơ quan, ban ngành lại tiếp tục dồn mọi nguồn lực bước vào giai đoạn tiếp theo đế chiến đấu và đẩy lùi dịch bệnh.

Những ly sữa tươi sạch TH true MILK và và nước ép trái cây TH true JUICE tốt cho sức khỏe tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, sự san sẻ trong lúc khó khăn mà Tập đoàn TH gửi tới những người đang phải cách ly, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đang ngày đêm căng sức chống dịch.

Tiến sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ của Tập đoàn TH giúp cho Quảng Nam nói riêng và khu vực miền Trung nói chung trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tập đoàn TH tiếp sức miền Trung chiến thắng đại dịch
Ảnh: Đại diện Tập đoàn TH trao tặng 25.000 sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe đến Đại diện Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng.

Quảng Nam hiện cũng đang thực hiện giãn cách xã hội ở một số khu vực nên các quà tặng sẽ thực hiện chuyển qua đầu mối là Sở Y tế. Tiến sĩ Mười khẳng định Sở sẽ đảm bảo phương án phát quà tặng tới tận tay nhân viên y tế và người cách ly sớm nhất và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Tại buổi trao nhận tại thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn TH. “Trong giai đoạn chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang căng thẳng, những món quà TH trao tặng đến các y – bác sĩ và người dân đang thực hiện cách ly không chỉ là những giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đến với tất cả người dân thành phố”.

Từ các sản phẩm “Hoàn toàn từ thiên nhiên” đến sứ mệnh “Vì hạnh phúc đích thực”

Trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19, Tập đoàn TH không chỉ giữ vững, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho sản phẩm thực phẩm thiết yếu tới thị trường, giữ vững chất lượng sản phẩm quốc tế, mà Tập đoàn còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng Chính phủ, chung tay, góp sức cùng lực lượng tuyến đầu với những chương trình hỗ trợ kịp thời, thiết thực, ý nghĩa.

Trách nhiệm xã hội là một trong sáu “trụ cột” trong Chính sách Phát triển bền vững của Tập đoàn. Cùng với các giá trị cốt lõi như “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng” hay “Hoàn toàn từ Thiên nhiên”, TH luôn xác định hướng đến lợi ích cộng đồng bằng một chữ “Tâm” kiên định.

Chính vì vậy, các hoạt động xã hội của Tập đoàn luôn chủ động, cụ thể, thiết thực và được thực hiện một cách bài bản, kiên trì nhằm phần nào thể hiện tôn chỉ kinh doanh “không tối đa hóa lợi nhuận mà hướng tới hài hòa giữa các lợi ích” để tất cả đều có một tương lai bền vững và cuộc sống hạnh phúc hơn. Thông qua những hoạt động đầy nhân văn, Tập đoàn TH khẳng định cam kết trong hành trình kiến tạo các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, “vì hạnh phúc đích thực”.

Tập đoàn TH tiếp sức miền Trung chiến thắng đại dịch 1
TH true JUICE - được chế biến từ những loại trái cây từ các vùng nguyên liệu nổi tiếng trong nước và thế giới, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Bộ sản phẩm tạo dấu ấn khác biệt mạnh mẽ với chất lượng và giá trị cốt lõi của sản phẩm TH - “hoàn toàn từ thiên nhiên” và “vì sức khỏe cộng đồng.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH, luôn khẳng định "chống dịch như chống giặc", hơn lúc nào hết, đây là thời điểm khó khăn cần đến sự góp sức của mỗi cá nhân và doanh nghiệp, chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng.

Trước đó, trong đợt chống dịch đầu tiên của cả nước hồi tháng 3 vừa qua, Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ hơn 15 tỉ đồng cho cuộc chiến chống dịch COVID -19. Trong đó, 5 tỷ đồng được tài trợ mua thiết bị y tế, khẩu trang cho các bệnh viện; Chương trình trao tặng 1 triệu ly sữa TH true MILK (trị giá hơn 8,2 tỷ đồng) tới các lực lượng tuyến đầu; 2 tỷ đồng tài trợ máy thở và tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác.

Tập đoàn TH - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK - đang vận hành nhiều Dự án thực phẩm, trong đó có sản xuất, chế biến sữa tươi và nhiều dòng sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe như bộ sữa hạt TH true NUT, nước gạo rang TH true RICE, các loại nước trái cây TH true JUICE, nước tinh khiết TH true WATER, Kem, Bơ, Phomat, trồng rau quả, dược liệu … Các sản phẩm của tập đoàn TH luôn đặt tiêu chí “tươi”, “sạch” lên hàng đầu, mang giá trị cốt lõi Vì sức khỏe cộng đồng.