Leader talk

Tập đoàn TH: 'Phẩm chất anh hùng' từ khát vọng phụng sự

Hoàng Đông Thứ bảy, 27/12/2025 - 17:33
Nghe audio
0:00

Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, Tập đoàn TH không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu mà còn minh chứng cho một "phẩm hạnh anh hùng" trong kinh doanh và phụng sự đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn TH. Ảnh: TH

Sáng nay, 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH - là người đại diện đón nhận danh hiệu từ Chủ tịch nước Lương Cường.

Dưới ánh đèn rực rỡ của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trước hơn 2.200 đại biểu, hình ảnh bà Thái Hương thay mặt Tập đoàn TH đón nhận danh hiệu cao quý "Anh hùng Lao động".

Sự kiện diễn ra vào một thời điểm đầy tính biểu tượng: Kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH true MILK ra đời và chỉ chưa đầy hai tháng sau khi bà Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin.

Hai tấm huân chương, một ở quốc gia, một ở tầm quốc tế nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Sự ghi nhận cho những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong việc đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Với cá nhân nhà sáng lập Thái Hương và tập đoàn TH, danh hiệu "Anh hùng lao động" là sự khẳng định cho một bản ngã luôn hướng tới xã hội.

Ngay từ khi ra đời, TH đã đặt cho mình sứ mệnh: “Vì một Việt Nam hùng cường – Vì tầm vóc Việt” và kiên trì không ngừng nghỉ theo đuổi 5 giá trị cốt lõi: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “ Thân thiện với môi trường - Tư duy vượt trội ”, “Hài hòa lợi ích”.

Tập thể Anh hùng Lao động TH được phong tặng danh hiệu cao quý vì đã có những thành tựu nổi bật phụng sự đất nước. Hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.

Đó là những con người TH miệt mài lao động, không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ cao, bằng tinh thần phụng sự, ý chí bền bỉ và khát vọng cống hiến cho đất nước, tạo ra những sản phẩm chất lượng quốc tế vì sức khỏe cộng đồng.

“Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững, đó chính là hạnh phúc đích thực”.

Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH

Trước đó, năm 2020, trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Nhà Sáng lập Thái Hương đã lan tỏa về phẩm chất anh hùng của cá nhân bà khi dẫn dắt tập thể anh hùng TH:

“Những Anh hùng lao động được tôn vinh từ xưa tới nay đều là những người mang những phẩm chất anh hùng, hướng tới xã hội, mang lại lợi ích lớn lao, đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để vươn lên, làm nên những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công tác của mình.

Phẩm chất anh hùng trong mỗi cá nhân tiềm ẩn trong bản ngã của họ – trong những hoàn cảnh xã hội thúc bách sẽ càng được tỏa sáng”, bà Thái Hương từng chia sẻ.

Hoàn cảnh "thúc bách" chính là cơn bão sữa nhiễm Melamine năm 2008, khi bà Thái Hương, khi ấy còn là một nữ tướng ngân hàng, dấn thân sang nông nghiệp với một lời tuyên bố: "Làm cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ".

Ít ai ngờ, quyết định có phần liều lĩnh ấy, sau gần hai thập kỷ đã tạo ra một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, một doanh nghiệp không chỉ có hiệu quả tài chính mà còn là Tập đoàn doanh nhân yêu nước, đặt lợi ích của Tập đoàn trong lợi ích chung của quốc gia.

Cuộc cách mạng từ “tư duy vượt trội”

Khác với nhiều doanh nghiệp nông nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng điều kiện tự nhiên thuận lợi, Tập đoàn TH chọn con đường khó khi phát triển trang trại bò sữa, giống vật nuôi không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khắc phục điều kiện tự nhiên, bà Thái Hương quyết định ứng dụng những công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn… đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất.

Đàn bò sữa được gắn chip tại trang trại của TH. Ảnh: TH

Song song với đó, Tập đoàn TH đưa người nông dân vào một mắt xích của chuỗi giá trị, giúp họ xóa đói giảm nghèo bền vững và làm giàu trên chính mảnh đất của mình, như minh chứng sống động cho tinh thần "hài hòa lợi ích" mà Tập đoàn TH cũng như cá nhân Nhà sáng lập luôn kiên định theo đuổi.

Yếu tố công nghệ và con người trở thành nền tảng đưa vùng đất Nghĩa Đàn bỏng rát gió Lào, trở thành vùng đất nơi có một hệ sinh thái trang trại khép kín quy mô lớn nhất thế giới, viết nên câu chuyện nông nghiệp – thực phẩm đầy kiêu hãnh của người Việt.

Sở hữu trang trại bò sữa hiện đại, quy mô lớn là “vốn” để Tập đoàn TH kiên trì đấu tranh cho sự minh bạch thị trường sữa, kiên quyết bảo vệ giá trị của sữa tươi sạch, không để sự nhập nhằng giữa sữa tươi và sữa bột pha lại “đánh lừa” người tiêu dùng.

Chính quyết tâm ấy của Tập đoàn TH đã thúc đẩy các doanh nghiệp cùng ngành thay đổi tư duy, đưa tỷ lệ sữa tươi trong sản phẩm sữa dạng lỏng từ 8% (năm 2008) lên mức 60% hiện nay. Hình ảnh trang trại khép kín, nơi đàn bò sữa được nuôi dưỡng khoa học, hiện đại cũng trở thành một chuẩn mực mới của ngành sữa Việt.

Trên hành trình nỗ lực cung cấp ly sữa tươi sạch tới người tiêu dùng và đặc biệt là thế hệ trẻ, Tập đoàn TH đồng hành cùng Chính phủ trong các chương trình Sữa học đường và Sức khỏe học đường.

Ngoài ra, TH cũng đang nỗ lực hiện thực hóa một "thành trì" pháp lý là Luật Dinh dưỡng học đường, một bước đi mang tính chiến lược để bảo vệ quyền lợi dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam.

Anh hùng lao động Thái Hương: Việc đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc. Ảnh: TH

Tổng bí thư Tô Lâm từng khẳng định, hướng tới một Việt Nam phát triển toàn diện vào năm 2045, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược.

Trên tinh thần đó, bà Thái Hương nhấn mạnh, việc đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia.

Với Nhà sáng lập Tập đoàn TH, một quốc gia chỉ thực sự hùng cường khi có một thế hệ thanh thiếu niên phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Những nghiên cứu bài bản, những bữa ăn học đường chuẩn hóa được Tập đoàn TH triển khai trong 15 năm qua chính là nền móng vững chắc cho khát vọng này.

Không chỉ khẳng định vị trí tiên phong của mình trên mảnh đất hình chữ S, TH còn thành công trong việc hiện thức hóa khát vọng vươn ra thế giới, điển hình là việc TH đã trở thành nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các dự án nông nghiệp quy mô lớn, bao gồm trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ cao tại nhiều vùng như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và Viễn Đông, đã góp phần cải thiện an ninh lương thực và phát triển kinh tế địa phương.

Hiện tại, các trang trại quy mô lớn của TH tại Nga đã đạt tổng đàn bò sữa gần 10.000 con, sử dụng giống bò cao sản nhập từ Mỹ, năng suất sữa trung bình đạt khoảng 40-41 lít/con/ngày, cao gấp khoảng 2,5 lần so với mức trung bình ở Nga, chất lượng sữa được đánh giá ở mức cao nhất với các chỉ số dinh dưỡng (độ đạm, độ béo) vượt trội.

Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga – tới Anh hùng Lao động Thái Hương, ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà trong củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Việt Nam - Nga, đặc biệt về an ninh lương thực và phát triển bền vững, phản ánh sự tin tưởng và đánh giá cao của Nga đối với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Xuyên suốt hơn một thập kỷ với nhiều biến cố khôn lường trên toàn thế giới - từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2011), đại dịch COVID-19 (2019) đến chiến tranh khiến hệ thống logistics đứt gãy (2022)… và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc - Tập đoàn TH vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất, kinh doanh ở mức hai con số.

TH không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ, mở rộng sản xuất, sáng tạo và cải tiến, cung cấp các sản phẩm chất lượng quốc tế. Thương hiệu TH true MILK và các sản phẩm thuộc tập đoàn nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu quốc gia cùng nhiều giải thưởng chất lượng uy tín hàng đầu thế giới.

"Với cá nhân tôi và cả Tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng – đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi: tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường", bà Thái Hương chia sẻ.

Bước tiếp theo trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bối cảnh đất nước bước vào "Kỷ nguyên vươn mình", Tập đoàn TH đã xác định và làm tốt vai trò trở thành một "cánh chim đầu đàn" trong nền nông nghiệp xanh và tuần hoàn, với những mô hình canh tác, sản xuất được tổ chức hiện đại, bài bản, hài hòa lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội.

Theo bà Thái Hương, "Bộ tứ Nghị quyết trụ cột" do Bộ Chính trị ban hành gồm Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 đã tạo dựng nền móng chiến lược để đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Tiếp nối đó là Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 và nhiều Nghị quyết chiến lược khác, hợp lực với "bộ tứ trụ cột" để hình thành một khung thể chế - chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ. Đó là tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu và là ý chí của cả hệ thống chính trị đã hòa chung với khát vọng của toàn dân tộc.

"Nguồn lực trong xã hội nói chung và tầng lớp doanh nhân nói riêng của đất nước ta là rất lớn, có tâm, có tầm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ và hoài bão. Nhưng chúng ta phải hun đúc, phải nuôi dưỡng để ước mơ, hoài bão đó thành khát vọng", nhà sáng lập Tập đoàn TH chia sẻ.

Với tập đoàn TH, trên một nền móng về hạ tầng sản xuất và con người đã vững chắc, Tập đoàn TH muốn mở rộng tầm nhìn sang những trụ cột mới cho sự phát triển của đất nước, đó là công nghệ, chuyển đổi số và đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới.

Doanh nghiệp phải coi dữ liệu là tài nguyên, là tư liệu sản xuất, là nền tảng để tạo ra chất lượng, năng suất và giá thành cạnh tranh

Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH

Nhà sáng lập Tập đoàn TH khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp quốc gia, điểm khởi đầu không nằm ở công nghệ hay máy móc, mà trước hết là ở tư duy.

Đó là một tư duy mang tính thời đại, nơi dữ liệu không chỉ là thông tin mà còn là tài nguyên, là tư liệu sản xuất và là nền tảng tạo ra chất lượng, năng suất cho doanh nghiệp.

Theo đó, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống dữ liệu quốc gia cho từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế. Ở đó, từ cây trồng, vật nuôi cho đến sức khỏe, đất đai, thực phẩm sẽ có bộ dữ liệu thống nhất do Nhà nước công bố và quản lý, được thu thập, cập nhật, chuẩn hóa, khai thác và sử dụng một cách minh bạch và rõ ràng, đi kèm với một hệ thống pháp luật về dữ liệu tương xứng.

Dữ liệu là tài nguyên mở, cần được chia sẻ và lan tỏa, nhưng đồng thời cũng là tài sản của doanh nghiệp, phải được tôn trọng và bảo vệ.

Hệ sinh thái dữ liệu phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc tế cho nông - lâm - thủy - hải sản Việt Nam; đồng thời thúc đẩy một nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bảo vệ môi trường và mang lại thịnh vượng dài hạn cho quốc gia.

Tập đoàn TH 'tô cam' thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Tập đoàn TH 'tô cam' thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Phát triển bền vững -  7 tháng
Bước sang năm thứ tư đồng hành cùng Chính phủ, Liên Hợp Quốc, chiến dịch “Tô cam 2025” của Tập đoàn TH, Bac A Bank, TH School và Quỹ Vì tầm vóc Việt tiếp tục được khởi động trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, chiến dịch năm nay không chỉ nối dài sắc cam của hi vọng, mà còn khẳng định một cam kết bền bỉ: đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình kiến tạo hạ
Tập đoàn TH 'tô cam' thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Tập đoàn TH 'tô cam' thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Phát triển bền vững -  7 tháng
Bước sang năm thứ tư đồng hành cùng Chính phủ, Liên Hợp Quốc, chiến dịch “Tô cam 2025” của Tập đoàn TH, Bac A Bank, TH School và Quỹ Vì tầm vóc Việt tiếp tục được khởi động trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, chiến dịch năm nay không chỉ nối dài sắc cam của hi vọng, mà còn khẳng định một cam kết bền bỉ: đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình kiến tạo hạ
Khát vọng phụng sự của nhà sáng lập Tập đoàn TH

Khát vọng phụng sự của nhà sáng lập Tập đoàn TH

Diễn đàn quản trị -  10 tháng

Khởi nguồn từ tâm niệm vì cộng đồng của nhà sáng lập Thái Hương, Tập đoàn TH đã khơi dậy một hành trình tập thể, nơi mỗi con người đều chung khát vọng “nâng cao tầm vóc Việt”. Mang trong mình tinh thần phụng sự vươn mình cùng đất nước, TH vẫn đang không ngừng nỗ lực đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

TH tiên phong đổi mới sáng tạo

TH tiên phong đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp -  10 tháng

Gian trưng bày của Tập đoàn TH tại “Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc 2025” ở Hà Nội nổi bật với những sáng kiến công nghệ cao “made by TH”.

TH true MILK 'trình làng' ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc sản phẩm

TH true MILK 'trình làng' ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Phát triển bền vững -  10 tháng

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH hiện diện nổi bật tại khu trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc”, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, từ 28/8 đến hết ngày 5/9/2025. Tại sự kiện, lần đầu tiên Tập đoàn TH trình diễn công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp theo dõi chi tiết quy trình 12 bước sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK.

Tránh lệch pha khi áp dụng KPI trong khu vực công

Tránh lệch pha khi áp dụng KPI trong khu vực công

Leader talk -  14 giờ

Áp dụng OKR và KPI trong khu vực công không đồng nghĩa nâng cao hiệu quả quản trị nếu thiếu mục tiêu và ưu tiên nhất quán.

Đừng chỉ tìm 'đại bàng', hãy nuôi dưỡng cả đàn 'chim sẻ'

Đừng chỉ tìm 'đại bàng', hãy nuôi dưỡng cả đàn 'chim sẻ'

Leader talk -  1 ngày

Động lực tăng trưởng địa phương không chỉ đến từ những "đại bàng" mà còn từ khả năng nuôi dưỡng hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo ra những giá trị mới.

Điều khác biệt của Hunter Douglas trên bản đồ kiến trúc toàn cầu

Điều khác biệt của Hunter Douglas trên bản đồ kiến trúc toàn cầu

Leader talk -  4 ngày

Giá trị quan trọng nhất của một công trình được định hình ngay từ giai đoạn ý tưởng, đó cũng là lúc Hunter Douglas lựa chọn đồng hành cùng khách hàng và tạo ra sự khác biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TP.HCM phải viết tiếp một chương phát triển mới rực rỡ hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TP.HCM phải viết tiếp một chương phát triển mới rực rỡ hơn

Leader talk -  5 ngày

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Năm mươi năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. Năm mươi năm tới, Thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn.

Việt Nam đã sẵn sàng cho chương mới về AI?

Việt Nam đã sẵn sàng cho chương mới về AI?

Leader talk -  5 ngày

Ngoài nội lực, việc hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực như Singapore giúp Việt Nam củng cố hạ tầng, đón làn sóng đầu tư mới trong xu hướng AI.

Đồng bộ hệ giá trị để phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam

Đồng bộ hệ giá trị để phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam

Tiêu điểm -  6 giờ

Chính phủ triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người nhằm phát huy sức mạnh văn hóa, nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chuẩn hoá hoạt động ‘gọi’ vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

Chuẩn hoá hoạt động ‘gọi’ vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

Tài chính -  10 giờ

Một thị trường vốn phát triển toàn diện không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn huy động vốn với chi phí hợp lý, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

F88 muốn định nghĩa lại thị trường bảo hiểm như cách thay đổi ngành cầm đồ

F88 muốn định nghĩa lại thị trường bảo hiểm như cách thay đổi ngành cầm đồ

Doanh nghiệp -  10 giờ

Lãnh đạo F88 kỳ vọng có thể tái hiện lại "kỳ tích" với mảng bảo hiểm nhờ chiến lược bình dân hóa, thông qua công ty thành viên là Ngôi Nhà Xanh.

Tránh lệch pha khi áp dụng KPI trong khu vực công

Tránh lệch pha khi áp dụng KPI trong khu vực công

Leader talk -  14 giờ

Áp dụng OKR và KPI trong khu vực công không đồng nghĩa nâng cao hiệu quả quản trị nếu thiếu mục tiêu và ưu tiên nhất quán.

Đằng sau khoản lãi thêm hàng trăm tỷ đồng chỉ 'sau một đêm' của Tập đoàn Gelex

Đằng sau khoản lãi thêm hàng trăm tỷ đồng chỉ 'sau một đêm' của Tập đoàn Gelex

Tài chính -  14 giờ

Theo chuyên gia, dù lợi nhuận Gelex tăng mạnh khi áp dụng chuẩn mực kế toán mới, phần tăng này không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thay vào đó, nó phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị.

Oằn mình vì chi phí logistics, doanh nghiệp xuất khẩu tính chuyện bắt tay mặc cả giá

Oằn mình vì chi phí logistics, doanh nghiệp xuất khẩu tính chuyện bắt tay mặc cả giá

Tiêu điểm -  14 giờ

Để gỡ bỏ gánh nặng chi phí logistics đang bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp xuất khẩu tìm cách liên kết để hạ giá.

Sửa đổi Luật Đất đai: Sáu điểm nghẽn cần tháo gỡ của các dự án đầu tư

Sửa đổi Luật Đất đai: Sáu điểm nghẽn cần tháo gỡ của các dự án đầu tư

Tiêu điểm -  14 giờ

Nhiều vướng mắc trong quá trình giao đất, cho thuê đất cần cấp bách sửa đổi trong Luật Đất đai 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đọc nhiều