Giá điện bán lẻ tăng 6,08% là chủ đề được dư luận khá quan tâm. Mặc dù đã có sự tính toán kỹ lưỡng của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN nhưng vẫn còn một số băn khoăn.
Trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ vào cuối tuần trước, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định việc tăng giá là cần thiết và đã có sự tính toán kỹ lưỡng của Chính phủ cũng như Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tuy nhiên, vẫn còn đó một số băn khoăn.
Tờ Tuổi trẻ sáng nay (5/12) đặt ra vấn đề về cách tính tiền điện cho các ngành như hiện nay liệu có công bằng? Ví dụ như, giá điện cho các doanh nghiệp tiêu tốn năng lượng như xi măng, luyện kim đang rất thấp, và chính người dân sử dụng điện lại đang là người phải bù lỗ cho các doanh nghiệp này.
Giá ưu đãi đặc biệt cho 1 kWh là khoảng 1.100 đồng. Việc Nhà nước có ưu đãi, bán điện giá rẻ có thể hợp lý, nhưng cần hạn chế khả năng mất cân đối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với lộ trình tăng giá, những dự án tiêu tốn nhiều năng lượng cũng phải tính đến việc doanh nghiệp nào dùng càng nhiều càng phải trả giá cao, tương tự như với người dân.
EVN là một doanh nghiệp kinh doanh phải tự tính lời, lỗ, không thể bỏ tiền ra kinh doanh, báo lỗ và số tiền đó bù sang từ việc áp giá điện cao.
Theo tờ Tuổi trẻ, Việt Nam hiện từ nước xuất khẩu năng lượng dần chuyển sang nhập khẩu. Ngành điện không nên ưu đãi cho những ngành vừa tốn năng lượng, vừa có thể gây ô nhiễm.
Ngoài ra, trách nhiệm tự thân của Tập đoàn Điện lực EVN cũng cần phải được làm rõ. Bởi EVN là một doanh nghiệp kinh doanh phải tự tính lời, lỗ, không thể bỏ tiền ra kinh doanh, báo lỗ và số tiền đó bù sang từ việc áp giá điện cao. Tiền điện tăng thêm thu về rồi được tiếp tục kinh doanh như thế nào, xa hơn nữa là tái cấu trúc tập đoàn ra sao để có một thị trường điện cạnh tranh thực sự. Đó cũng là những điều người dân quan tâm.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, để việc tăng giá điện không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, Chính phủ sẽ hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền trên 2.500 tỷ đồng/năm.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Property Guru Việt Nam chia sẻ dữ liệu thực tế về xu hướng đầu tư bất động sản 2025: đất giảm, chung cư vẫn “nóng”, nhà đầu tư chuyển hướng sang sản phẩm có dòng tiền ổn định.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang “lệch pha” nghiêm trọng: nhà cao cấp ra liên tục, nhưng nhà ở vừa túi tiền lại biến mất. Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing, chỉ ra nguyên nhân thật sự phía sau hiện tượng này.
Tổng giám đốc Thắng Lợi Group Nguyễn Thanh Quyền dự báo, 10 năm tới sẽ là thời kỳ bùng nổ của nhà ở vừa túi tiền, khi chính sách, hạ tầng và nhu cầu thật cùng hội tụ.
Việc kết hợp vinh danh doanh nghiệp tiên phong và trao chứng chỉ công trình xanh ngay trong khuôn khổ Diễn đàn cho thấy nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững toàn diện, từ chính sách, doanh nghiệp đến công trình và thị trường.
Ngày 19 tháng 12, ACV long trọng tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Vinh tại 3 miền đất nước.
Tại M Landmark Residences Đà Nẵng, âm nhạc, nghệ thuật và không gian sống được đặt trong mối liên kết hài hòa, góp phần hình thành một phong cách sống tinh tuyển dành cho giới tinh hoa.
Với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, live concert See The Light đã mở ra một hành trình ấn tượng, nơi âm nhạc, không gian và trải nghiệm được tổ chức đồng bộ để kết nối hàng chục nghìn người trong cùng một nhịp cảm xúc.