Xiaomi lỗ tới hơn 1 tỷ USD trong 3 tháng trước thềm IPO
Xiaomi mới đây cho biết đã lỗ ròng hơn 1 tỷ USD trong quý I năm nay dù ghi nhận doanh thu kỉ lục ở nước ngoài cũng như doanh số tăng đáng kể.
Trong 10 tháng đầu 2018, số lượng điện thoại Xiaomi bán ra đã tăng tới 43% so với cùng kì, đạt mục tiêu 100 triệu chiếc của cả năm.
Nhà cung cấp điện thoại thông minh (smartphone) lớn thứ 4 thế giới Xiaomi mới đây đã đạt được mục tiêu năm 100 triệu chiếc, theo thông tin từ Giám đốc điều hành Lei Jun tiết lệ trên tài khoản Sina Weibo cá nhân.
Số lượng điện thoại bán ra của Xiaomi trong 10 tháng đầu năm nay tăng tới 43% so với cùng kì. Năm ngoái, doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu năm 70 triệu chiếc điện thoại và đạt được con số này trước 2 tháng, South China Morning Post (SCMP) đưa tin.
Trong khi đó, nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc Huawei đã đạt doanh số 100 triệu chiếc vào hồi tháng 7, hướng đến mục tiêu 200 triệu chiếc vào cuối năm nay.
Việc điện thoại bán chạy hơn mức dự kiến đang cho thấy sự tương phản lớn với diễn biến không mấy tích cực trong cổ phiếu của doanh nghiệp này khi mức giá cổ phiếu đã giảm tới 30% kể từ khi xuất hiện tại Hồng Kông hồi tháng 6.
Trong quý vừa qua, theo hãng nghiên cứu IDC, doanh số của Xiaomi đã tăng tới 49% so với cùng kỳ, đạt 31,9 triệu chiếc giữa bối cảnh doanh số toàn cầu sụt giảm 1,8%. Hiện Xiaomi đang đứng ở vị trí thứ 4 trên thế giới, sau Samsung, Huawei và Apple.
Xiaomi cho biết doanh số trong quý vừa qua, bao gồm cả những sản phẩm ngoài smartphone tăng 68,3%, đạt 6,5 tỷ USD.
Ông Ryan Reith, Phó chủ tịch Woldwide Mobile Device Trackers của IDC đánh giá: "Xiaomi, Oppo và Vivo đang dần dần thúc đẩy khách hàng cơ sở với mức giá thấp hơn một chút so với 3 cái tên đứng đầu. Đây là phân khúc cần được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh ngày càng phát triển hơn", SCMP dẫn lời.
Tại thị trường nội địa, Xiaomi đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn, điều thúc đẩy hãng này tập trung hơn vào thị trường quốc tế với mục tiêu có được nửa doanh thu từ nước ngoài.
Xiaomi hiện đang là nhà cung cấp smartphone đứng đầu tại Ấn Độ - thị trường smartphone lớn thứ 2 thế giới trong vài quý vừa qua, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Samsung tại Indonesia trong quý gần nhất.
Đây cũng là một trong những cái tên đến từ Trung Quốc cho thấy sự tích cực khám phá các cơ hội kinh doanh bên ngoài nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo báo cáo từ Counterpoint Research mới đây, Xiaomi hiện đã gia tăng khoảng cách thị phần với Samsung khi sở hữu 27% so với con số 23% của thương hiệu đến từ Hàn Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN Money, Giám đốc quản lý của Xiaomi tại Ấn Độ, ông Manu Jain nói rằng: "Chắc hẳn bạn sẽ cười tôi nếu tôi nói về kế hoạch ban đầu. Ngay cả trong những giấc mơ, chúng tôi cũng không hề nghĩ rằng có thể đạt được quá nhiều như vậy trong một thời gian rất ngắn".
Thế nhưng Xiaomi đã làm được, bằng cách xâm nhập vào địa phương.
"Để xây dựng kinh doanh bền vững và lâu dài tại Ấn Độ, chúng tôi phải hoạt động như một công ty Ấn Độ thực sự", CNN Money dẫn lời vị giám đốc.
Điều này sẽ giúp các thiết bị trở nên phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng Ấn Độ cũng như xây dựng chúng ngay tại đất nước này.
Xiaomi cũng đang mở rộng thị phần tại châu Âu thông qua việc mở các cửa hàng ngoại tuyến và mở rộng kênh trực tuyến.
Xiaomi mới đây cho biết đã lỗ ròng hơn 1 tỷ USD trong quý I năm nay dù ghi nhận doanh thu kỉ lục ở nước ngoài cũng như doanh số tăng đáng kể.
Hãng sản xuất điện thoại Xiaomi mới đây cho biết kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu tại Hongkong và đây được kì vọng là lần ra mắt có giá trị nhất thế giới kể từ 2014.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhìn nhận, không có một sự gia tăng đồng loạt trong tín dụng các ngành. Dòng chảy tín dụng đặc biệt tăng mạnh ở lĩnh vực chứng khoán và bất động sản kinh doanh.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả vận hành và nền tảng tài chính ngày càng vững mạnh.
Mặc cho giá chung cư liên tục leo thang, thanh khoản căn hộ vẫn đạt kỷ lục trong quý III/2025 nhờ lượng cầu lớn từ các nhà đầu tư.
Vingroup hôm nay công bố triển khai các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, trong đó, gần 50.000 căn có kế hoạch thực hiện tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.
SSI cho rằng việc chuyển đổi sang cơ chế quản lý tín dụng mang tính thị trường là cần thiết, giúp cân bằng tốt hơn giữa tăng trưởng, hiệu quả và ổn định hệ thống.
Công nghệ blockchain đang trở thành công cụ đắc lực để phơi bày vụ lừa đảo tài sản số liên quan tới Shark Bình và dự án AntEX.
Với các nhà đầu tư châu Âu, năng lực cạnh tranh dài hạn cần phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch trong pháp lý.