10.000 tỷ đồng trái phiếu Saigon Glory được gia hạn

Dũng Phạm - 12:53, 16/02/2024

TheLEADERCác trái chủ của 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Saigon Glory đã đồng ý gia hạn từ 1 đến 2 năm nhằm tạo điều kiện cho tổ chức phát hành cơ cấu lại dự án.

Ngày 5/2, Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), đại diện người sở hữu các lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Saigon Glory phát hành, đã công bố các nghị quyết người sở hữu trái phiếu. Theo đó toàn bộ các lô trái phiếu trên sẽ được kéo dài thời gian đáo hạn từ 1-2 năm.

Cụ thể, đối với ba lô trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.03, có ngày đáo hạn vào tháng 6/2023, sẽ được gia hạn đến tháng 6/2025. Các lô trái phiếu SGL-2020.04 và SGL-2020.05, ngày đáo hạn được dời từ tháng 7/2023 sang tháng 7/2025. Đối với 5 lô còn lại từ SGL-2020.06 đến SGL-2020.10, cùng đáo hạn vào tháng 8/2025, sẽ được gia hạn tới tháng 11/2026.

Trong thời gian gia hạn, Saigon Glory sẽ mua lại trước hạn gốc trái phiếu của mỗi lô ngay khi có thể nhưng sẽ không muộn hơn tiến độ được đề ra định kỳ với tỷ lệ thanh toán tăng dần mỗi kỳ. Đối với 5 lô từ 01-05, việc mua lại gốc sẽ chia thành 6 kỳ, còn 5 lô từ 06-10 sẽ được chia thành 7 kỳ.

Đồng thời, cả 10 lô trái phiếu đều sẽ áp dụng mức lãi suất 8%/năm cho thời gian gia hạn. Kỳ tính lãi cũng được điều chỉnh thay vì mỗi 3 tháng như trước thời gian gia hạn thì được đổi thành sau 12 tháng kể từ ngày bắt đầu gia hạn.

Được biết, năm 2020, chủ đầu tư Saigon Glory đã huy động 10.000 tỷ đồng để phát triển siêu dự án The Spirit of Saigon, nhưng không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn, dẫn đến việc yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, theo ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo, Saigon Glory không thể hiện thiện chí hợp tác làm việc, liên tục kéo dài thời gian bàn giao tài sản đảm bảo, gây cản trở việc xử lý tài sản và tăng thêm thiệt hại cho trái chủ.

Mới đây, ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco – công ty sáng lập của Saigon Glory đã có tâm thư gửi các trái chủ về các vấn đề liên quan tới phương án xử lý thanh toán.

Theo đó, với những vướng mắc về tình hình phát triển dự án (pháp lý, tài chính), khó khăn trong xử lý tài sản bảo đảm, ông Hội chia sẻ giải pháp tốt nhất là sự đồng thuận của các bên trong việc gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi trái phiếu để có thêm thời gian cơ cấu lại nguồn tài chính, thúc đẩy đầu tư, qua đó sớm có nguồn thu nhằm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu.

Do vậy, Tập đoàn Bitexco và Công ty Saigon Glory đã đề xuất phương án thanh toán nhiều đợt của các lô trái phiếu, kéo dài đến tháng 7/2025.

Trước đó, trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, Saigon Glory đã nhiều lần xin được gia hạn thanh toán các lô trái phiếu và áp dụng mức lãi suất mới nhưng không được các trái chủ chấp nhận.

Nhiều tháng qua, các nhà đầu tư trái phiếu Saigon Glory lo lắng, không thể nhận được gốc và lãi trái phiếu. Các trái chủ đã tập hợp thông tin, tài liệu và có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng nhằm truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo Saigon Glory.