Analytic
Hotline: 08887 08817

Rất ít doanh nghiệp Việt đạt chuẩn 'thân thiện với trẻ em'

Theo chuyên gia UNICEF, các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức rằng, quyền trẻ em không phải chỉ là việc không sử dụng lao động trẻ em mà nên nhìn dưới góc độ rộng hơn, xem những chính sách nhân sự - chiến dịch truyền thông – quá trình sản xuất sản phẩm… tác động trực tiếp hay gián tiếp thế nào lên trẻ em.

Tập đoàn TTC trao học bổng tại Bến Tre

“TTC - Nâng bước thành công” là học bổng khuyến học được TTC tổ chức và duy trì liên tục từ năm 1985 đến nay với mục tiêu đồng hành, động viên kịp thời sự nỗ lực vươn lên trong học tập của các em học sinh tại Bến Tre.

CapitaLand tri ân nhà giáo tại ba trường Hope Schools

Nhân viên CapitaLand đến thăm các trường để làm thiện nguyện và vui chơi cùng hơn 1.000 em học sinh.

Đóng góp cho giáo dục, y tế của doanh nghiệp: Trách nhiệm xã hội hay từ thiện?

Các quĩ phát triển giáo dục và xã hội lớn nhất trên thế giới hiện nay như Ford foundation, Toyota, Samsung… đều là của các doanh nghiệp. Ở các nước phát triển việc các doanh nghiệp đóng góp cho giáo dục, y tế không phải là hành động từ thiện mà là một nghĩa vụ bắt buộc và là giá trị đạo đức của doanh nghiệp đối với xã hội.

Vinamilk tặng 66.000 ly sữa cho trẻ em Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Trung thu

Trong năm nay, Vĩnh Phúc là điểm dừng tiếp theo của hoạt động cộng đồng dành cho thiếu nhi được phối hợp tổ chức bởi Vinamilk và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam.

Chủ tịch gốm sứ Minh Long chia sẻ 5 nguyên tắc quản trị công ty

Tài sản quý nhất ở công ty là con người, nhưng con người có văn hóa phù hợp, phải đồng lòng, sau đó mình giáo dục người ta bằng những nguyên tắc, ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch Công ty gốm sứ Minh Long chia sẻ với TheLEADER.

Chủ tịch KPMG Việt Nam: 'Trách nhiệm xã hội quan trọng hơn kinh doanh'

Kinh doanh không chỉ là lợi nhuận, cách nó tác động đến xã hội, môi trường cũng rất quan trọng, ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm CEO Công ty KPMG Việt Nam khẳng định.