30 chốt cứng tại Hà Nội dự kiến sẽ được lắp đặt xong trong ngày 4/9.
Chính phủ sẽ tiến hành từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, nhưng có kiểm soát đúng mức.
Sau đợt giãn cách thứ ba, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở ‘vùng đỏ’ và điều chỉnh các biện pháp cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 với ‘vùng cam’ và ‘vùng xanh’.
Dịch vụ ăn uống, kinh doanh văn phòng phẩm; cửa hàng cắt tóc, gội đầu; sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh... tại Hà Nội được mở cửa trở lại từ ngày 21/9.
Hà Nội sẽ phân thành 3 vùng để áp dụng các mức độ giãn cách phù hợp với nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất.
Khánh Hòa, Long An, Bình Dương, Kiên Giang... đã hạ mức độ giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 ở các khu vực "vùng xanh" hoặc toàn tỉnh. Tuy nhiên, cũng có một số tỉnh, thành phố như TP. Cần Thơ vẫn chưa có kế hoạch nới lỏng.
Bỏ áp dụng Chỉ thị 19, 15, 16, Chính phủ phân loại 4 cấp độ 'thích ứng an toàn' với Covid-19 căn cứ vào tiêu chí số ca nhiễm cộng đồng, tỷ lệ tiêm vaccine, năng lực y tế.