Sau khi tăng trưởng tín dụng 14% trong nửa đầu năm, ngân hàng TMCP Sài Gòn dự kiến dư nợ sẽ không đổi trong nửa cuối năm.
Nếu buộc phải đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng trên 20% thì trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ của NHNN các tháng cuối năm sẽ trở nên nặng nề và khó khăn hơn.
Ngân hàng đã dành 73% lợi nhuận hoạt động tạo ra trong quý II để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
Động thái giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian gần đây được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực tới thị trường bất động sản, kích thích người mua nhà.
Thông tin từ HoREA cho biết, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã hai lần ký quyết định áp dụng lãi suất cho vay nhà ở xã hội là 4,8%/năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có người nào được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội.