Bước tiến mới trong quan hệ hai miền bán đảo Triều Tiên

Minh Hoàng - 09:37, 21/01/2018

TheLEADERTriều Tiên sẽ cử 22 vận động viên tham gia thi đấu trong 5 môn thể thao tại Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 9/2 tới.

Bước tiến mới trong quan hệ hai miền bán đảo Triều Tiên
Thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc sẽ là nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông 2018. Ảnh: Getty Images

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết 22 vận động viên của Triều Tiên sẽ được tham dự Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang vào tháng tới và cả hai đội tuyển từ Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng đi diễu hành trong lễ khai mạc.

Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach nói rằng, Triều Tiên sẽ thi đấu trong năm môn thể thao, bao gồm khúc côn cầu nữ, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ cự ly ngắn, trượt tuyết đổ dốc và trượt tuyết băng đồng.

Đoàn Triều Tiên sẽ bao gồm 24 huấn luyện viên và quan chức tham gia tại Thế vận hội mùa đông vào ngày 9/2 tới.

Ông Bach bày tỏ "lời cảm ơn chân thành tới các chính phủ Triều Tiên và Hàn Quốc".

Trước đó, vào đầu tháng 1, Triều Tiên đã gọi qua đường dây nóng với Hàn Quốc lần đầu tiên trong khoảng hai năm sau khi lãnh đạo Kim Jong Un đề nghị đưa một đoàn vận động viên đến Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại thành phố Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng tới.

Động thái này cho thấy sự tiến bộ sau khi ông Kim kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2018.