Analytic
Hotline: 08887 08817

Lựa chọn xanh của doanh nghiệp bất động sản

Phát triển xanh đang trở thành cuộc chơi mới của các doanh nghiệp bất động sản nếu muốn phát triển, thích ứng với xu hướng mới và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Diễn biến pháp lý mới các dự án của Novaland tại Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến Thủ tướng chính phủ về hướng xử lý các khu vực, công trình vi phạm trật tự xây dựng mà vẫn đảm bảo mục tiêu “giải cứu đô thị” đúng theo quy định pháp luật.

Đồng Khởi lọt Top 13 tuyến đường có giá thuê đắt nhất thế giới

Trong danh sách 15 tuyến đường có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới, Đồng Khởi của TP.HCM đứng thứ 13 với 390USD/feet/năm.

Sài Gòn Capital huy động 3.000 tỷ đồng phát triển dự án Our City

Khu đô thị Our City tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng trước đây do tập đoàn Hiệp Phong (Trung Quốc) làm chủ đầu tư, đã được chuyển nhượng lại cho các nhà đầu tư trong nước.

Doanh nghiệp bất động sản rơi vào 'ngõ cụt'

Cuộc đàm phán giữa các doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng vẫn đi vào ngõ cụt khi chưa có sự thỏa hiệp nào diễn ra.

Giá chung cư Hà Nội tăng gần gấp đôi sau 5 năm

Giá sơ cấp trung bình căn hộ chung cư tại Hà Nội đã tăng gần gấp đôi so với năm 2018.

Rào cản ngăn bất động sản bắt nhịp xu hướng xanh

Chi phi đầu tư lớn, cùng với một số lượng không nhỏ các toà nhà hiện hữu cần cải tạo theo xu hướng xanh chính là thách thức nan giải nếu Việt Nam muốn hướng đến net zero trong lĩnh vực bất động sản.

Cấn cái với Luật Đất đai

Do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp lần này.

Cho vay bất động sản tăng mạnh

Tới cuối tháng 9, cho vay lĩnh vực bất động sản tăng hơn 6%, trong đó, riêng dư nợ cho hoạt động kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư tăng khoảng 22%.

Bất động sản công nghiệp giữ đà tăng giá

Nhu cầu lớn khiến tỷ lệ lấp đầy phân khúc bất động sản công nghiệp giữ ở mức ổn định và giá liên tục tăng.