Analytic
Hotline: 08887 08817

Mở cửa cho Việt kiều mua nhà: Đột phá về lập pháp và cơ hội của thị trường bất động sản

Quy định "mở cửa" cho phép Việt kiều được sở hữu bất động sản tại Việt Nam như người dân trong nước sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển, có thêm nguồn cầu và thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ nước ngoài.

Cuộc chơi bất động sản của ông trùm giải trí Đinh Bá Thành

Thành công trong lĩnh vực giải trí tạo tiền đề cho Đất Việt VAC mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với dự án Mandarin Oriental tại Đà Nẵng

Căn hộ cho thuê tăng giá

Giá mua, bán và cho thuê căn hộ không ngừng tăng trong thời gian qua giúp phá bỏ định kiến đầu tư căn hộ là “tiêu sản".

Viglacera mở rộng đầu tư các khu công nghiệp

Hiện nay Viglacera đang là chủ đầu tư phát triển 12 dự án bất động sản khu công nghiệp với tổng diện tích 4.600ha; 17 dự án khu đô thị, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Doanh nghiệp than khó đầu tư nhà ở xã hội

Chính phủ đang quyết tâm cao trong việc phát triển nhà ở xã hội nhưng kết quả thực hiện tại các địa phương vẫn còn rất khiêm tốn.

Hải Phát Invest quay lại sàn chứng khoán

Hơn 304 triệu cổ phiếu HPX sắp được giao dịch trở lại trên sàn HOSE do công ty đã khắc phục xong vi phạm về công bố thông tin.

Yêu cầu mới với nghề môi giới bất động sản

Những quy định mới của Luật Kinh doanh bất động sản sẽ giúp thanh lọc, lành mạnh hoá hoạt động môi giới trên thị trường.

Bất động sản khu công nghiệp bắt nhịp chuyển đổi xanh

Nhiều nhà đầu tư bất động sản công nghiệp đang dồn trọng tâm phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh với tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, cơ sở vật chất, tiện ích đô thị... để hút dự án xanh.

Hai vấn đề doanh nghiệp bất động sản mong muốn được hỗ trợ

Các doanh nghiệp bất động sản mong muốn Chính phủ tiếp tục có những giải pháp đồng hành, hỗ trợ, tập trung vào hai vấn đề chính là thủ tục pháp lý và khai thông tín dụng.

Bàn cách hoá giải nghịch lý của thị trường bất động sản

Bên cạnh trách nhiệm của Chính phủ trong việc tháo gỡ các vướng mắc của thị trường bất động sản, các doanh nghiệp cũng phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá thấp, để khơi thông thanh khoản thị trường.