Chiếc IPhone sắp ra mắt của Apple vừa biến một doanh nhân 86 tuổi trở thành tỷ phú

Nguyễn Lê - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERChủ tịch của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã trở thành tỷ phú nhờ nhu cầu dự kiến đối với chiếc iPhone 8 sắp ra mắt của Apple.

Chiếc IPhone sắp ra mắt của Apple vừa biến một doanh nhân 86 tuổi trở thành tỷ phú
Ông Morris Chang, chủ tịch TSMC. Ảnh: Internet

Theo số liệu từ Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, cổ phiếu của công ty Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) của Đài Loan đã tăng giá 25% trong năm qua, nâng khối tài sản của chủ tịch Morris Chang lên 1 tỷ USD. 

Ông Chang, 86 tuổi, sở hữu trực tiếp 0,5% giá trị công ty, theo một bản báo cáo vào tháng 5/2017 cho Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan.

"Giá trị của công ty này đang được thúc đẩy bởi sự lạc quan về doanh thu từ việc Apple tung iPhone 8 ra thị trường, cũng như kỳ vọng dài hạn rằng xe ô tô, máy tính hiệu suất cao sẽ là động lực tăng trưởng mới cho bộ vi xử lý của hãng", Randy Abrams, chuyên gia phân tích cổ phiếu ở Credit Suisse Group AG tại Đài Loan, đánh giá.

Elizabeth Sun, người phát ngôn của TSMC, từ chối bình luận về tài sản thực có của ông Chang.

Nhu cầu về bộ vi xử lý

Hãng sản xuất chip khổng lồ này vẫn trụ vững trong tình trạng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu có dấu hiệu chậm lại. Theo đó, doanh thu của công ty Đài Loan vẫn tăng 12,4% trong năm ngoái, đạt 947,9 tỷ Tân Đài Tệ (tương đương 29,4 tỷ USD) khi nhu cầu đối với bộ xử lý A10, được sử dụng trong iPhone mới nhất của Apple tăng cao.

Theo báo cáo thu nhập được TSMC công bố hôm thứ Năm, sau khi kết thúc giao dịch, công ty này có thị phần gần 180 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị cao nhất trên thị trường chứng khoán Đài Loan. 

Công ty Precision Industry Hon Hai, công ty hàng đầu về lắp ráp iPhone, công ty con của Foxconn Technology Group, là công ty có giá trị thứ hai trên thị trường, tăng 56% trong năm qua lên 67,6 tỷ USD.

Chỉ số Taiex Electronics của Đài Loan, một thước đo về cổ phiếu công nghệ của thị trường, đã tăng 22% trong cùng kỳ.

Ông Chang đã thành lập TSMC vào năm 1987 với sự hậu thuẫn của chính phủ Đài Loan, vốn vẫn là cổ đông lớn nhất của Công ty thông qua 6,4% cổ phần của Quỹ phát triển quốc gia.

Ông Chang, vốn tốt nghiệp từ Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Stanford, đã dành phần lớn thời gian làm việc cho Texas Instruments Inc. Ông đã thành lập TSMC khi ở tuổi ngoài 50. Ông trở thành người đầu tiên xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn và chip dựa trên thiết kế của khách hàng. 

Ông Chang rời khỏi vị trí giám đốc điều hành vào năm 2005 và chỉ trở lại khi công việc kinh doanh của TSMC bị đình trệ, tiếp tục làm giám đốc điều hành từ 2009 đến 2013.