Thị trường chứng khoán năm 2021 tích cực về thanh khoản đã tạo điều kiện cho nhóm công ty chứng khoán báo lãi khủng.
Nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho thị trường chứng khoán trong năm 2022 với giá trị khớp lệnh bình quân toàn thị trường có thể dao động ở mức 30-35.000 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 36% có với năm ngoái.
Công ty mẹ của siêu ứng dụng Grab niêm yết trên sàn Nasdaq với định giá gần 40 tỷ USD, tương đương với hơn 13 USD/ cổ phiếu.
Nhu cầu vay vốn đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư tăng cao khiến nhiều công ty chứng khoán vừa tiến hành tăng vốn xong đã lên kế hoạch gọi vốn tiếp để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Số tài khoản mở mới tăng mạnh đi kèm với thanh khoản tăng vọt trên thị trường chứng khoán. Thanh khoản các phiên ghi nhận giá trị giao dịch trung bình khoảng 35.000 tỷ đồng/phiên trên 2 sàn chính. Thậm chí phiên giao dịch ngày 3/11 ghi nhận kỷ lục khi giá trị giao dịch đạt gần 52.000 tỷ đồng.
Bất chấp tác động của dịch Covid-19, các công ty chứng khoán vẫn có một quý 3 thăng hoa với lợi nhuận đạt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng nhờ vào sự sôi động của thị trường chứng khoán.
VDSC nhận định, đây sẽ là động lực cho ngành ngân hàng trong quý 4. Mặc dù vậy, các ngân hàng phải đối mặt với bài toán tăng trưởng tín dụng đi kèm với trích lập dự phòng để kiểm soát nợ xấu, nợ tái cơ cấu.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 957.215 tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 3 năm 2018; 2019 và 2020 cộng lại (837.345 tài khoản).
Sự sôi động của thị trường chứng khoán giúp các công ty chứng khoán hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm quá sớm, nhiều công ty đã tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2021.
Báo cáo của Fiingroup cho rằng dòng tiền sẽ còn tiếp tục ở lại trên TTCK cho đến ít nhất là hết quý 1/2022 khi các hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục ở mức 50-60% so với trước đại dịch.