Đối với vụ việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tại Hà Giang và Sơn La, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá đây là những sai phạm rất nghiêm trọng.
Những tiêu cực trong giáo dục qua vụ việc gian lận thi cử đã đánh ngay vào tầng sâu nhất của nền tảng con người, đó là nhân phẩm, đạo đức, lòng tin, làm đảo lộn hệ giá trị của xã hội.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, bộ sẽ xem xét để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế đối với kỳ thi THPT quốc gia sau năm 2020.
Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban Thường vụ tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng như Sở Giáo dục tỉnh Hoà Bình và Hà Giang.
Gian lận trong thi cử ở thời nào cũng có, ở quốc gia nào cũng có, nhưng quả thực chưa bao giờ gian lận thi cử gây bức xúc và làm giảm niềm tin vào giáo dục như vụ việc ở Hà Giang, Sơn La.