Giới CEO Mỹ phản đối quyết định hủy chương trình DACA của Tổng thống Trump

Thục Anh - 07:39, 07/09/2017

TheLEADERNhững cái tên lớn nhất trong giới kinh doanh của Mỹ đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội tiếp tục chương trình bảo vệ và tạm hoãn trục xuất những người đến Mỹ bất hợp pháp khi còn thơ ấu (DACA).

Giới CEO Mỹ phản đối quyết định hủy chương trình DACA của Tổng thống Trump
Dòng người biểu tình phản đối quyết định chấm dứt chương trình Dreamers của Tổng thống Trump. Ảnh: Business Insider

Các giám đốc điều hành của AT&T, Best Buy (BBY) và Wells Fargo (WFC) nằm trong số hàng chục nhà lãnh đạo kinh doanh trên khắp các ngành nghề: công nghệ, bán lẻ và tài chính, những người đã ký tên của họ vào thư bảo vệ chương trình DACA, hay Dreamers, vốn được chính quyền cựu tổng thống Obama bảo vệ và mở rộng.

FWD.us, một tổ chức vận động ủng hộ người nhập cư, lần đầu tiên đăng bức thư vào hôm thứ Năm tuần trước với sự hỗ trợ của hơn 300 nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Con số này đã vượt lên trên 400.

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố chấm dứt chương trình mang tên Dreamers (Những người mơ mộng), vốn được triển khai để bảo vệ những người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn là trẻ em. Ông dự kiến cho Quốc hội thời hạn 6 tháng để xây dựng đạo luật mới thay thế Dreamers.

Tuy nhiên, điều này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của công chúng, đặc biệt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bởi những Dreamera là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung.

"Dreamers là nhân tố sống còn đối với tương lai của các công ty và nền kinh tế của chúng ta. Cùng với họ, chúng tôi phát triển và tạo ra công ăn việc làm", bức thư viết. "Đó là một phần lý do tại sao chúng ta sẽ tiếp tục có một lợi thế cạnh tranh toàn cầu".

Nhóm phản đối quyết định của tổng thống Trump ban đầu bao gồm các giám đốc điều hành của Amazon, Apple, Microsoft, Facebook và Alphabet. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cũng là người đồng sáng lập FWD.us.

"250 đồng nghiệp tại Apple của tôi là Dreamers.Tôi cùng hàng ngũ với họ", Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook đã viết trong một bài đăng trên Twitter vào Chủ nhật (4/9). "Họ xứng đáng có được sự tôn trọng của chúng ta và một giải pháp nên bắt nguồn từ các giá trị của chính nước Mỹ".

Đây chỉ là cuộc đụng độ mới nhất giữa ông Trump và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã lên án nhiều chính sách của vị tổng thống của mình như lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 quốc gia hồi giáo hay quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.

Hai hội đồng kinh doanh của tổng thống Trump đã tan rã sau khi các giám đốc điều hành bác bỏ ý kiến của ông Charlottesville.