Tại kỳ điều chỉnh đầu tiên trong năm Giáp Thìn, giá xăng dầu tăng từ 300 - 700 đồng mỗi lít.
Giá xăng tăng mạnh hơn 500 đồng mỗi lít trong chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 5 liên tiếp.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 300 - 1.400 đồng mỗi lít, ghi nhận kỳ giảm giá thứ 2 liên tiếp.
Giá xăng dầu tăng trở lại từ 300 - 500 đồng mỗi lít, sau 1 tháng giảm liên tục.
Giá xăng dầu tăng trở lại từ 240 – 750 đồng mỗi lít sau 3 kỳ giảm giá liên tiếp trước đó.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 500 - 1.320 đồng mỗi lít, ghi nhận kỳ giảm giá thứ 3 liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước giảm tới 600 đồng/lít. Đây là kỳ giảm đầu tiên trong hơn 1 tháng qua.
Theo chuyên gia, Nhà nước chỉ nên giám sát chất lượng xăng dầu, còn giá bán lẻ nên để thị trường tự quyết định.
Chính phủ đã giao Bộ Công thương phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, xử lý phương án đề xuất cơ chế điều chỉnh giá điện như giá xăng để xây dựng lộ trình điều chỉnh giá điện.
Nhiều quy định được đặt ra nhằm mục đích duy trì ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an toàn trong lao động và kinh doanh, nhưng trên thực tế, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp và người tiêu dùng, theo VESS.