Hơn 50.000 thỏi vàng quay về Đức sau khi được gửi ra nước ngoài từ thời Chiến tranh lạnh

Lan Hương - 08:26, 25/08/2017

TheLEADERNgân hàng Trung ương Đức đã chuyển thành công hơn 50.000 thỏi vàng với giá trị 27,9 tỷ USD từ New York và Paris trở về Frankfurt.

Hơn 50.000 thỏi vàng quay về Đức sau khi được gửi ra nước ngoài từ thời Chiến tranh lạnh
Tổng cộng có tới 53.780 thỏi vàng quay trở lại Đức, mỗi miếng nặng 27,5 pound và trị giá 519.000 USD

Ngân hàng Bundesbank thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã vận chuyển xong chuyến vàng cuối cùng lưu trữ tại ngân hàng trung ương Pháp, Banque de France, Paris.

Thủ tục này được hoàn thành trước thời hạn dự kiến vào năm 2020. Lo sợ chiến tranh lạnh sẽ khiến vàng rơi vào tay Liên Xô chỉ là một trong những lý do kim loại quý này được lưu trữ ở nước ngoài. 

Số vàng được lưu giữ tại Paris trước đây bị giữ lại để đổi sang franc trong trường hợp khẩn cấp nhưng bây giờ cả hai nước đều dùng chung đồng euro.

Ngân hàng Bundesbank của Đức đã lưu trữ 674 tấn vàng miếng tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York và ngân hàng Banque de France và khởi xướng kế hoạch chuyển vàng về Frankfurt vào năm 2013.

Tổng cộng có tới 53.780 thỏi vàng quay trở lại Đức, mỗi miếng nặng 27,5 pound và trị giá 519.000 USD, hiện nằm trong các căn hầm bên dưới trụ sở của Ngân hàng.

Bundesbank từ chối cung cấp thêm chi tiết về phương tiện chuyển đổi vì lý do an ninh.

Đức là một trong số những nước nắm giữ khối lượng vàng lớn nhất trên thế giới. Sau khi chuyển số vàng trên, chỉ hơn 50% dự trữ vàng nước này được lưu trữ tại Frankfurt. Phần còn lại được phân chia tại Mỹ và Anh, với 36,6% tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và 12,8% tại Ngân hàng Anh ở Luân Đôn. 

Nếu Đức phải đối mặt với tình trạng kinh tế khẩn cấp, vàng có thể được chuyển đổi thành bảng Anh hoặc đô la Mỹ.