Rước nước khai hội xuân Tam Chúc

Hoàng Anh - 08:00, 22/02/2024

TheLEADERLễ khai mạc hội xuân Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới diễn ra với chủ đề kết nối di sản, gồm các nghi thức thỉnh chuông trống, dâng hương và rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc.

Sáng 21/2 (tức 12 tháng Giêng), tại quần thể khu du lịch tâm linh Tam Chúc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam), chùa Tam Chúc tổ chức lễ khai mạc hội xuân tại khu vực sân khấu đặt trước nhà Thuỷ Đình. 

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 1

Tham dự lễ khai hội xuân Giáp Thìn có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính (Ninh Bình) và chùa Tam Chúc (Hà Nam); Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ngành liên quan cùng tăng ni, phật tử và nhân dân, du khách.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 2

Lễ khai mạc hội xuân Tam Chúc - kết nối di sản diễn ra với các nghi thức tâm linh như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 3

Hàng ngàn phật tử và du khách hoan hỉ khi được về chiêm bái vào ngày chính hội.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 4

Sân khấu lễ hội năm nay được tổ chức tại khu vực thủy đình với quy mô hoành tráng.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 5

Điều đặc biệt tại lễ khai hội xuân là nghi lễ rước nước linh thiêng khai màn lễ hội. Đoàn rước gồm hàng trăm chiếc thuyền, trong đó có hai thuyền rồng đi đầu tiến thẳng tới vị trí cắm cây nêu giữa hồ, gần đình Tam Chúc cổ.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 6

Tại hồ nước phía trước cổng Tam quan rộng gần 1000ha, đoàn rước đi vòng tròn nhiều lần để xin nước.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 7

Nước được các quan khách lấy tại khu vực cây nêu giữa hồ, là nơi sâu nhất và mạch nước sạch nhất. Sau khi được múc lên từ đây, nước sẽ được cho vào các bình buộc nơ đỏ. Mỗi chiếc bình sau đó được đặt tại các địa điểm như: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 8

Văn hoá Việt Nam là nền văn minh lúa nước nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dâng lên cúng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 9

Sau khi lên bờ, các bình nước sẽ được các cỗ xe đưa lên sân điện Tam thế.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 10

Đông đảo phật tử và du khách lễ phật sau khi lễ rước nước được trang trọng tổ chức.

Đoàn thuyền hàng trăm chiếc rước nước khai hội xuân Tam Chúc. 11

Ngày khai hội xuân Tam Chúc năm nay thời tiết nắng nhẹ và lượng khách đổ về không quá đông như mọi năm.