Tại Trung Quốc, tiền mặt hay thậm chí là quẹt thẻ đang dần trở nên “lỗi mốt” khi QR Code đang trở thành phương thức thanh toán cao cấp thống trị quốc gia này.
Báo cáo mới đây về lượng hàng tồn kho của Mỹ cũng như triển vọng kinh tế u ám đã đè nặng lên giá dầu, đẩy giá nhiên liệu này sụt giảm.
Sau sự kiện mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, các ngân hàng tại châu Âu thậm chí còn có thể phải đối mặt với nhiều biến động hơn nữa, cả về ngắn hạn lẫn dài hạn.
Những thành tựu rực rỡ về tăng trưởng kinh tế thời gian gần đây đã giúp Việt Nam được nhận định là "con hổ" kinh tế đang nổi lên mạnh mẽ tại khu vực châu Á.
Trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên cùng những ứng dụng hữu ích cho cuộc sống con người nhưng đi kèm với đó là những dự báo đầy sợ hãi về công nghệ mới này.
Với mức xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ, Việt Nam được nhận định là quốc gia Đông Nam Á dễ bị tổn thương nhất từ đối đầu thương mại Mỹ - Trung.
Giá dầu đã tăng trưởng mới đây khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran tạo ra viễn cảnh nguồn cung bị thắt chặt.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không có dấu hiệu dừng lại việc đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc.
Trong số các nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Việt Nam có thể trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh thương mại.
Google hiện đang đàm phán với một số công ty Trung Quốc như Tencent, Inspur Group để có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây tại đây.
Căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt khi Trung Quốc mới đây đã bắt đầu phản kháng.
Đối đầu thương mại ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến ASEAN mới đây kêu gọi tăng tốc đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP).
Nhiều nhà sản xuất điện tử đang chuẩn bị chuyển thêm hoạt động sản xuất sang khu vực Đông Nam Á khi Trung Quốc dần trở nên kém hấp dẫn hơn vì gia tăng căng thẳng thương mại.
Apple tiếp tục tạo ra dấu mốc lớn trong lịch sử khi trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên phá vỡ ngưỡng 1 nghìn tỷ USD giá trị thị trường.
Sự đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục được dâng cao khi Mỹ chính thức xem xét áp thuế tới 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.