Trung tâm tài chính quốc tế dự kiến hoạt động từ cuối năm nay
Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, xã hội.
Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, xã hội.
Sau hơn 30 năm xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở TP.HCM, ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đang cùng đội ngũ bước vào một chặng đường mới, đưa mô hình đô thị sinh thái văn minh, hiện đại ra Bắc.
12 điểm đến nổi tiếng gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2050 có tối thiểu 1 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm.
Dự thảo mới của Chính phủ đưa ra số lượng chính sách đặc thù cho TP.HCM là tương đối rộng, tuy nhiên cần có sự lựa chọn, có trọng tâm, tránh dàn trải để mỗi chính sách đều có cơ hội đi vào cuộc sống. Tránh tình trạng nhiều về số lượng nhưng hạn chế về sức nặng, Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đánh giá.
Nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại TP. HCM tham vọng kiến tạo một “siêu đô thị” với tiện ích đẳng cấp quốc tế ở thành phố Lạng Sơn.
Quy hoạch TP. Phú Quốc cần có tầm nhìn để phát triển bền vững, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển để làm nền tảng cho Phú Quốc cất cánh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.
Phú Quốc cần một thể chế đặc thù, tăng thêm tính tự chủ để bứt tốc, vươn lên trở thành một trung tâm phát triển đẳng cấp thế giới.
Theo Chủ tịch UBND TP. HCM, TP.HCM là một trung tâm tài chính lớn nhất cả nước, đầu tàu kinh tế của cả nước, sẵn sàng tiên phong thực hiện những nhiệm vụ mới. Do đó, TP.HCM kiến nghị xây dựng một trung tâm tài chính mang tầm vóc khu vực và quốc tế là việc cần thiết và là xu thế phát triển tất yếu.
Chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM đã âm thầm mua 99% cổ phần dự án bất động sản phức hợp rộng 405 ha tại Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 65 km.
"Chính phủ cần thay đổi quan điểm về quản lý và phát triển logistics: quản lý tập trung, có thể thông qua Ủy ban Quốc gia về logistics như một số các quốc gia khác đã làm", Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình – TP. Hà Nội nêu ý kiến.
Dữ liệu đang cập nhật!