Tài chính
Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vay các ngân hàng Đài Loan, Trung Quốc 400 triệu USD phát triển dự án 405 ha tại Hòa Bình
Chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM đã âm thầm mua 99% cổ phần dự án bất động sản phức hợp rộng 405 ha tại Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 65 km.
Theo Finance Asia, mới đây nhóm các ngân hàng Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông đã ký thỏa thuận thu xếp cho Công ty Phát triển Phú Hưng Khang vay 400 triệu USD để xử lý các khoản nợ, hoạt động tài chính và tăng vốn lưu động.
Danh sách các ngân hàng tham gia vào giao dịch cho vay hợp vốn trên gồm Mega International Commercial Bank, Taipei Fubon Commercial Bank, Bank SinoPac, Shanghai Commercial & Savings Bank, Taiwan Cooperative Bank, Yuanta Commercial Bank, Chang Hwa Commercial Bank, E.Sun Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, Land Bank of Taiwan, Taichung Commercial Bank, Taiwan Business Bank.
Được biết, Phú Hưng Khang được thành lập năm 2017, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, có trụ sở chính tại tỉnh Hòa Bình. Đây là công ty con của Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng, nhà phát triển Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nổi tiếng tại TP.HCM. Công ty Phú Mỹ Hưng sở hữu Công ty Phú Hưng Khang thông qua một công ty con là Công ty Nam Sài Gòn.
Tại Hòa Bình, năm 2016, Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng đã mua 99% cổ phần Công ty Đầu tư San Nam Hòa Bình, một doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ. Đây là chủ đầu tư dự án khu công nghệ thực phẩm và dịch vụ Sannam Hòa Bình có quy mô 405 ha tại huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 65km.
Đây là dự án có quy mô rất lớn và nhận được nhiều kỳ vọng từ 10 năm trước. Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2017, dự án đầu tư trên không có hiệu quả, để đất nhiều năm hoang hóa không sử dụng. Trong 405 ha được UBND tỉnh Hòa Bình thu hồi để giao đất cho chủ đầu tư chỉ có 7,9 ha ký hợp đồng còn lại 397,7 ha chủ đầu tư đã sử dụng từ tháng 8/2007 nhưng chưa ký hợp đồng, chưa nộp tiền thuê đất.

Sau khi mua lại Công ty San Nam Hòa Bình, tới giữa năm 2017, Công ty Phú Mỹ Hưng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trinhg thực hiện đầu tư.
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình cho biết, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đang triển khai dự án San Nam tại tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu của dự án xây dựng một khu đô thị bền vững tạo ra giá trị lâu dài. Đồng thời khai phá tiềm năng và môi trường tự nhiên để xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn du khách và khu đô thị lý tưởng.
Theo đó, dự án sẽ cung cấp nhiều hoạt động thương mại và dịch vụ cụ thể như các hoạt động ngoài trời: leo núi, trượt cáp, spa, yoga, nông trại cuối tuần, du lịch sinh thái kết hợp với nông nghiệp để thu hút khách du lịch…
Bên cạnh đó, dự án dự kiến tạo dựng một resort tiêu chuẩn quốc tế cũng như khu nghỉ dưỡng thân thiện môi trường với mức giá hợp lý để thu hút khách du lịch đến với tỉnh Hòa Bình.
Dự án cũng sẽ đào tạo lao động địa phương để cung cấp các dịch vụ cần thiết và quảng bá nông sản địa phương theo hướng thực phẩm vì sức khỏe và phát triển các nhà hàng đặc sản địa phương.
Mặc dù vậy, quá trình triển khai dự án Công ty Phú Mỹ Hưng còn gặp một số vướng mắc. Cụ thể, trong khu vực dự án có 10 hộ dân đang trồng cây trên khoảng 33 ha đất, mặc dù Công ty đã nỗ lực thương lượng đền bù nhưng vẫn chưa giải quyết được. Chủ đầu tư này đề xuất xin nhận được sự hỗ trợ của địa phương để công ty sớm có đất sạch triển khai đầu tư và được hưởng một số ưu đãi của tỉnh.
Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng, trước đây là liên doanh Phú Mỹ Hưng, được lập từ năm 1993 bởi Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) của Đài Loàn, Trung Quốc. Công ty đã phát triển Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại Quận 7, TP.HCM trở thành một trong những khu đô thị thành công nhất tại Việt Nam.
Theo một đăng ký kinh doanh năm 2016 của Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng, tập đoàn CT&D nắm giữ 70% cổ phần của công ty trong khi công ty trong nước nắm giữ 30%. Ngoài khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tập đoàn CT&D còn đầu tư vào Khu Chế Xuất Tân Thuận và Nhà máy điện Hiệp Phước tại TP.HCM.
Nhiều ngân hàng nước ngoài cung cấp vốn cho Vingroup
'Đường vòng' tới ghế kiểm soát doanh nghiệp
Thay vì chào mua công khai, quyền kiểm soát tại doanh nghiệp niêm yết được hình thành qua nhiều cấu trúc khác nhau, từ chuyển nhượng cổ phần, phát hành riêng lẻ đến phân bổ cổ phiếu còn dư.
Chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX sang sàn HoSE
Gần 300 cổ phiếu HNX sẽ dừng giao dịch trong hai phiên 24-25/12 trước khi chuyển sang giao dịch trên HoSE từ ngày 28/12.
Ngân hàng Nhà nước mở lộ trình nới trần LDR lên 95%
Thông tư 50/2026 mở đường nâng trần LDR từ 85% lên 95%, trước khi dỡ bỏ giới hạn này với các ngân hàng đáp ứng đầy đủ chuẩn thanh khoản Basel III.
Ủy ban Chứng khoán và Cơ quan Tiền tệ Singapore hợp tác về tài sản số
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Tiền tệ Singapore trao đổi kinh nghiệm quản lý thị trường tài sản mã hóa và thúc đẩy kết nối thị trường vốn hai nước.
Ngân hàng Nhà nước làm rõ phạm vi giám sát phòng, chống rửa tiền
Dự thảo Thông tư quy định việc thu thập, phân loại thông tin để đánh giá rủi ro phòng, chống rửa tiền tại các tổ chức thuộc diện giám sát.
Doanh nghiệp tư nhân tìm đường vào nhịp tăng trưởng mới
Khi quy mô thị trường mở rộng, cơ hội và thách thức đi kèm, đòi hỏi các doanh nghiệp phải trưởng thành, bản lĩnh và chuyên nghiệp hơn.
Khánh thành Đại lộ Doanh nhân tại KCN Thành Thành Công
Mỗi tên đường gắn với danh nhân, địa danh, doanh nghiệp, thương hiệu tại KCN Thành Thành Công đều có ý nghĩa ghi nhận hành trình kinh doanh, đồng thời nhắc nhờ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước.
Hãng nước khoáng Vikoda tự khoá trần sản lượng, được và mất gì?
Nắm trong tay mạch khoáng Đảnh Thạnh, Vikoda không chọn tận thu mà tự giới hạn khai thác công suất khai thác ở mức 500m3/ngày đêm.
Ngành xây dựng khan nhân lực: Chủ tịch VACC Nguyễn Quốc Hiệp chỉ cách gỡ
Vốn có thể được bố trí, thủ tục được tháo gỡ, nhưng nguồn nhân công thiếu hụt nghiêm trọng khiến các đại công trường và doanh nghiệp xây dựng đều gặp khó khăn.
Tăng trưởng hai con số và phép nhân của liên kết vùng
Liên kết vùng được xem là chìa khóa động lực cho tăng trưởng cao của miền Bắc và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nền kinh tế.
Một TP.HCM 'đáng sống' sẽ như thế nào?
Một đô thị đáng sống không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn phải đáp ứng nhu cầu đa dạng, khả năng chi trả và chất lượng sống lâu dài của người dân.
Hải Phòng công bố 166 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030
Thành phố đặt mục tiêu mở rộng quỹ đất và hạ tầng cho nhà ở, khu công nghiệp, logistics, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hợp nhất với Hải Dương.



















































