Analytic
Hotline: 08887 08817

Rộng cửa đầu tư căn hộ dịch vụ cho thuê

Đại diện Savills cho rằng còn nhiều tiềm năng để xây dựng các dự án căn hộ dịch vụ cho thuê dựa trên các mô hình truyền thống cũng như hình thức mới.

Nhà đầu tư châu Á áp đảo thị trường mua bán dự án bất động sản

Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Hong Kong và Trung Quốc đang là những nhà đầu tư dẫn đầu về hoạt động ở khắp các phân khúc tại thị trường bất động sản Việt Nam.

Những ông trùm khách sạn thế giới đang đổ bộ vào Việt Nam

Thị trường khách sạn Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ số lượng các dự án mang thương hiệu quốc tế.

Cơn sốt đất nền được dự báo tiếp tục tăng nhiệt

Mối lo ngại về những hệ lụy của sốt giá đất nền đang trở nên rõ nét nhưng theo chuyên gia tư vấn Savills đằng sau sự sôi động đến chóng mặt vẫn có những phương thức để lựa chọn đầu tư trở nên an toàn nhất có thể.

Giải pháp căn cơ để ngăn đầu cơ, sốt đất ảo ở đặc khu kinh tế

Theo đại diện của công ty tư vấn bất động sản Savills, đặc khu kinh tế muốn thực sự phát triển phải có quy hoạch ngay từ đầu, trong khi đó quy hoạch của Việt Nam vốn chưa phải thế mạnh.

Hơn 15 tỷ đồng một căn nhà phố tại The Manor Central Park

Với mức giá này, nhà thấp tầng tại dự án The Manor Central Park thuộc diện đắt nhất trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Sân chơi bán lẻ Việt Nam chỉ dành cho những ai kiên định và hiểu bản chất của thị trường

Ngành bán lẻ Việt Nam đang ở thời điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường bởi sự gia tăng nhanh chóng của người tầng lớp trung có sở thích mua sắm đa dạng.

Thách thức buộc ngành bán lẻ phải thay đổi nhìn từ cái chết của Parkson

Với sự lớn mạnh không ngừng của thế hệ Y – khách hàng chủ lực của ngành bán lẻ, đã đến lúc các trung tâm thương mại cần đa dạng hoá sản phẩm của bản thân nếu không muốn lụi tàn.

Diễn biến trái chiều giữa thị trường bất động sản Hà Nội và TP. HCM

Bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu Savills Hà Nội cho rằng, chính sự khác biệt về mục đích đầu tư bất động sản giữa Hà Nội và TP. HCM đã dẫn đến sự khác biệt tại hai thị trường này trong những tháng đầu năm.

Dưới 35 tuổi khó mua được nhà

Mặt bằng thu nhập còn thấp trong khi giá nhà ở lại quá cao được coi là lý do chính khiến thế hệ trẻ dưới 35 tuổi khó sở hữu được nhà ở nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.