Analytic
Hotline: 08887 08817

Cuộc chiến taxi: Taxi truyền thống bất lực trong cuộc chơi?

Câu chuyện về cạnh tranh giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ Grab, Uber vẫn chưa đến hồi kết thúc…

Đầu tư vào startup sẽ trở nên rủi ro hơn

Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết

Uber "giấu nhẹm" thông tin 57 triệu hành khách bị đánh cắp

57 triệu khách hàng và những người lái xe tại Uber đã bị đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân nhưng điều này hoàn toàn bị che giấu bởi Uber trong hơn một năm qua.

Uber có thể sẽ rời Đông Nam Á, bán lại hoạt động cho Grab

Theo thông tin mới đây, SoftBank có khả năng sẽ hợp nhất Uber với các hãng gọi xe khác mà SoftBank đang sở hữu sau khi hoàn thành khoản đầu tư vào hãng này. Theo đó, hãng có thể sẽ rút khỏi thị trường Đông Nam Á.

Đằng sau cuộc chơi 'xe ôm 4.0' của Mai Linh

Sau một tháng thử nghiệm, Tập đoàn Mai Linh chính thức khai trương dịch vụ xe ôm công nghệ vào sáng 20/11. Sự nhập cuộc của Mai Linh sẽ không dừng lại ở sự cạnh tranh đơn thuần về dịch vụ xe ôm của người Việt mà hướng đến một 'hệ sinh thái 4.0' trong đi lại, vận chuyển, cung cấp dịch vụ.

Uber chấp thuận khoản đầu tư tỷ đô của SoftBank

Uber Technologies đã chấp thuận đề xuất của Tập đoàn viễn thông Nhật Bản SoftBank Group Corp. trong việc mua khối cổ phần trị giá hàng tỷ đô la của công ty cung cấp dịch vụ gọi xe, tạo tiền đề cho một trong những thỏa thuận khởi nghiệp tư nhân lớn nhất từ trước tới nay.

NASA và Uber hợp tác phát triển dự án taxi bay

Uber đã ký thỏa thuận với Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) vào hôm thứ Tư (8/11) để phát triển các hệ thống giao thông cho dự án xe bay mà họ hy vọng sẽ có thể bắt đầu thử nghiệm vào năm 2020.

Cách nào để cạnh tranh công bằng giữa Uber, Grab và taxi truyền thống?

Góc nhìn ít ai quan tâm đó là thu ngân sách nhà nước đối với taxi trong thách thức của Uber “taxi công nghệ cao”.

Grab, Uber phải đáp ứng các quy định về thương mại điện tử

Văn bản mới nhất của Bộ Công Thương gửi lên Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký nêu rõ, các ứng dụng như Grab, Uber hiện nay phải đáp ứng các quy định về thương mại điện tử.

Grab đã lỗ lũy kế hơn 938 tỉ đồng

Tổng cục Thuế cho biết cả Grab và Uber đều lỗ, trong đó Grab có vốn pháp định 20 tỉ đồng nhưng lỗ lũy kế hơn 938 tỉ đồng kể từ khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào tháng 2-2014 tới nay.