Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về gian lận thi cử tại Sơn La, Hà Giang?

An Chi - 19:20, 01/08/2018

TheLEADERĐối với vụ việc gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tại Hà Giang và Sơn La, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá đây là những sai phạm rất nghiêm trọng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về gian lận thi cử tại Sơn La, Hà Giang?
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018. Ảnh: VGP

Trước những bê bối gian lận thi cử, kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang và Sơn La gây bức xúc và hoang mang trong dư luận thời gian gần đây, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018 chiều 1/8, Bộ trường, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, vụ việc là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của toàn xã hội đối với ngành giáo dục.

Theo ông Dũng, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt trong việc điều tra, xem xét xử lý đúng người đúng tội, kiên quyết xử lý sai phạm gian lận thi cử nhằm lấy lại sự công bằng cho các em học sinh, niềm tin của nhân dân và xã hội.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã giao Bộ Giáo dục và đào tạo rà soát các cách thức tổ chức thi, đưa ra các giải pháp trước mắt, trung hạn và dài hạn, giao trách nghiệm cho các trường đại học, thực hiện tự chủ đại học trên quan điểm phải đúng luật, đảm bảo yêu cầu đổi mới giao dục toàn diện, hiệu quả; qua đó, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về những sai phạm gian lận trong thi cử, theo ông Dũng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, thay mặt Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nghiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về những tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Về vụ việc xảy ra tại Hà Giang, Sơn La, báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá đây là những sai phạm rất nghiêm trọng. 

Cũng theo ông Nhạ, Bộ Giáo dục đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý vụ việc trên tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kịp thời, xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm theo đúng quy chế thi và các quy định pháp luật hiện hành.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, trước câu hỏi của phóng viên về việc hướng giải quyết của Bộ Giáo dục và đào tạo như thế nào trong trường hợp mất dữ liệu, rất khó khi trả lại điểm thi gốc của các em học sinh ở Sơn La, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, sự việc tại Sơn La đang được sự vào cuộc quyết liệt của công an, áp dụng công nghệ, kỹ thuật để khôi phục lại điểm thi gốc.

Ông Độ tin tưởng sẽ khôi phục được dữ liệu gốc điểm thi của các thí sinh ở Sơn La. Căn cứ vào kết quả điều tra của Bộ Công an, Bộ Giáo dục sẽ có giải pháp phù hợp đảm bảo công bằng cho các thí sinh”.

Cũng theo ông Độ, kết quả chấm thẩm định các địa phương được coi là kết quả cuối cùng. Nếu phát hiện sai phạm, bộ sẽ yêu cầu địa phương chủ động làm việc với công an để xử lý đúng người, đúng tội và đảm bảo khách quan, công bằng cho thí sinh trên quan điểm là không có vùng cấm.

Về hướng thi THPT cho năm tới và giải pháp để ngăn chặn những sai phạm, gian lận trong thi cử, Thứ trưởng Bộ Giáo dục cho biết, bộ sẽ tiếp tục rà soát quy trình, khâu coi thi, chấm thi, nâng cao nghiệp vụ, năng lực, đạo đức, phẩm chất của các bộ chấm thi, coi thi. Bởi dù đúng quy trình nhưng con người cố tình làm sai thì cũng rất khó khăn.

Đồng thời, bộ đang hoàn thiện phần mềm chấm thi và tổ chức chấm theo cụm thi, tỉnh này chấm bài thi của tỉnh khác để hạn chế gian lận tiêu cực thi cử.

Trước đó, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hiện nay đang tiến hành sửa 2 luật, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, vấn đề thi và tuyển sinh cũng được đặt ra, nhưng như đã phân tích ở trên, việc bỏ thi THPT quốc gia ở thời điểm này là không nên. 

Bộ sẽ nghiên cứu thấu đáo nhưng quan điểm của bộ việc bỏ thi THPT quốc gia trong những năm tới là chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ cố gắng để kỳ thi này bảo đảm thực chất hơn, đánh giá đúng chất lượng giáo dục của các địa phương, ông Nhạ khẳng định.