Lãng phí hàng triệu m2 đất vàng
Hà Nội đang rốt ráo xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai nhiều năm, hứa hẹn tạo chất lượng mới cho bất động sản Thủ đô.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem Tower ‘đắp chiếu’ lãng phí 10 năm qua đã khiến 8 cựu lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị điều tra, khởi tố.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem Tower tại Hà Nội của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) từng được kỳ vọng trở thành trụ sở điều hành hiện đại của ngành xi măng Việt Nam.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, công trình nghìn tỷ đồng vẫn “đắp chiếu”, cùng với đó, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Vicem đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án này.
Cuối tháng 9 vừa qua, Vicem Tower được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đặt ra yêu cầu xử lý dứt điểm trong năm nay, cùng với những vụ án gây lãng phí khác như cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.
TheLEADER ghi nhận hình ảnh thực tế dự án Vicem Tower tại Hà Nội.
Khởi công năm 2011, Vicem Tower được quảng bá là “biểu tượng” mới của ngành xi măng, có tổng vốn đầu tư ban đầu 1.245 tỷ đồng, với mục tiêu là xây dựng trụ sở làm việc của Vicem (trực thuộc Bộ Xây dựng), các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại.
Đến năm 2015, công trình chỉ hoàn thành phần thô rồi bỏ hoang suốt gần một thập kỷ, trở thành khối bê tông trơ trọi giữa quận Cầu Giấy. Dự án có diện tích đất rộng 8.476m2 tại Lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy quy mô gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và 4 tầng hầm, diện tích xây dựng 2.800m2.
Sau điều chỉnh với tổng mức đầu tư đội lên hơn 2.700 tỷ đồng vào năm 2019, được chấp thuận gia hạn tiến độ hoàn thành trong quý IV/2020 nhưng tới nay tòa tháp vẫn im lìm, không được đưa vào sử dụng.
Khung sàn dở dang và cỏ dại mọc bao phủ quanh công trình.
Người dân quanh khu vực quen gọi đây là “toà tháp bỏ hoang”, minh chứng rõ rệt cho sự lãng phí kéo dài hơn thập kỷ vừa qua.
Liên quan dự án, đến nay đã có 8 lãnh đạo Vicem qua nhiều thời kỳ bị khởi tố, điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trong số các bị can liên quan, có cả những cá nhân từng nắm cương vị lãnh đạo chủ chốt tại Vicem như chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc.
Tháng 3/2025, tại công trình tòa nhà Vicem Tower Cầu Giấy, chủ đầu tư Vicem cùng liên danh nhà thầu Phục Hưng Holdings và Công ty CP TID tổ chức lễ triển khai gói thầu số 23 dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem. Một sự kiện mang tính chất tái khởi động dự án sau nhiều năm đình đốn.
Cuối tháng 9/2025, Vicem Tower được đưa vào diện các vụ án trọng điểm, cùng với cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, yêu cầu xử lý dứt điểm trong năm 2025.
Theo các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan, ghi nhận 8 bị can bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét gồm: Lê Văn Chung - nguyên chủ tịch hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh - nguyên tổng giám đốc; Dư Ngọc Long - nguyên giám đốc ban quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu - nguyên trưởng phòng thẩm định; Tạ Quang Bửu - nguyên thành viên hội đồng thành viên kiêm phó tổng giám đốc; Trần Bình Trọng - nguyên phó tổng giám đốc; Nguyễn Lâm Cường - nguyên phó tổng giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan - nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Hà Nội đang rốt ráo xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai nhiều năm, hứa hẹn tạo chất lượng mới cho bất động sản Thủ đô.
Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị có giải pháp dứt điểm lãng phí trong đầu tư công – trụ cột quyết định tăng trưởng kinh tế và hàng nghìn dự án tồn đọng trên cả nước.
Dự án tháp thương mại của Tổng công ty Xi măng Việt Nam – VICEM bị đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, triển lãm với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” bế mạc sau gần 20 ngày diễn ra.
Cùng một ngày, thị trường tài sản số chính thức được thí điểm và tượng "cha đẻ" Bitcoin thứ 5 trên thế giới cũng xuất hiện trang trọng tại Việt Nam
Sức hấp dẫn của khách sạn Azerai - thương hiệu do ông Adrian Zecha sáng lập - một phần nằm ở sự kết nối văn hóa bản địa với môi trường xung quanh.
Chiều 2/9, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đón đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen thăm triển lãm A80.
Nhằm tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian trải nghiệm, tham quan, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm A80 đến hết 15/9/2025.
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem Tower ‘đắp chiếu’ lãng phí 10 năm qua đã khiến 8 cựu lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị điều tra, khởi tố.
Ngày 2/10, Sun Group tổ chức lễ khởi động ba dự án: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ; Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ với tổng mức đầu tư hơn 38 nghìn tỷ đồng tại Quảng Trị.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích tại công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng từ khối ngoại không phải xấu mà còn giúp nới room, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường khi nâng hạng.
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu trở thành tài sản vô giá đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng chóng mặt của thông tin lưu trữ, việc bảo vệ và quản lý dữ liệu an toàn càng trở thành thách thức lớn.
Nếu ngành sản xuất tiếp tục chịu chi phí đầu vào tăng nhanh, áp lực giá cả sẽ hạn chế nhu cầu.
Tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi mỗi người dân thực hành đổi mới sáng tạo thông qua cải tiến mỗi công việc, quy trình hàng ngày, qua đó đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đất nước.