CEO Indochine kể chuyện 'tất tay' khởi nghiệp giữa thời bất động sản đóng băng
Lam Giang
Thứ năm, 18/07/2024 - 13:00
Trong cơn bĩ cực, bà Hằng trở thành một “hiện tượng lạ” với cộng đồng môi giới khi đưa về doanh thu nghìn tỷ cho các chủ đầu tư, “bán sỉ” vài trăm căn của loạt dự án “hot”, “quét sạch” bảng hàng chỉ trong vài tháng triển khai...
Năm 2022, thời điểm kinh tế toàn cầu đang hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, cộng đồng môi giới bất động sản “nóng” với những từ khóa như “co cụm”, “cắt giảm”, “đóng cửa”, “giải thể”.
Khoảng 70% môi giới bất động sản bỏ việc, chuyển nghề do tác động tiêu cực từ những biến động của nền kinh tế và thị trường bất động sản.
Nhạy bén trước thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để vươn lên, bà Lê Thị Hằng đã quyết định “tất tay” khởi nghiệp và ra mắt thương hiệu bất động sản Indochine giữa thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng nhất.
Vậy mà trong cơn bĩ cực ấy, bà Lê Hằng vẫn đưa về doanh thu nghìn tỷ cho các chủ đầu tư, “bán sỉ” vài trăm căn của loạt dự án “hot”, “quét sạch” bảng hàng chỉ trong vài tháng triển khai... và trở thành một “hiện tượng lạ” với cộng đồng môi giới.
“Bên ngoài xinh đẹp, bên trong sắt thép”, đó chính là câu nói nhanh gọn, rõ ràng để diễn tả bà Lê Thị Hằng, Tổng giám đốc của Công ty CP Bất động sản Indochine.
Đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn bất động sản hàng đầu, sở hữu mức lương đáng mơ ước, bà Hằng lại quyết định rời bỏ “con đường trải sẵn hoa hồng” để bước vào hành trình khởi nghiệp đầy khó khăn.
Và đó chính là khởi nguồn cho sự ra đời của “hắc mã” thị trường bất động sản - Công ty CP Bất động sản Indochine.
Chỉ sau hai năm ngắn ngủi, Indochine đã vươn mình trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của thị trường môi giới bất động sản.
Từ vỏn vẹn 30 nhân sự trong văn phòng 40m2, giờ Indochine đã phát triển vượt bậc với gần 400 nhân sự cùng 12 văn phòng khắp toàn quốc.
Không chỉ là đơn vị phân phối uy tín, Indochine cũng được các chủ đầu tư lớn “chọn mặt gửi vàng” làm đơn vị đồng hành, tham gia tư vấn chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing - truyền thông và tổng đại lý độc quyền dự án.
Hơn thế nữa, Indochine cũng tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ bất động sản toàn diện cho khách hàng nước ngoài, đồng thời cũng là thương hiệu hiếm hoi tổ chức sự kiện mở bán, giới thiệu dự án tại thị trường quốc tế.
Chưa dừng lại ở đó, Indochine đang tiếp tục khai phá những giới hạn, thử sức ở những lĩnh vực mới như dịch vụ du lịch lữ hành, quản lý vận hành tòa nhà và căn hộ dịch vụ...
“Tinh thần của Indochine là luôn luôn nỗ lực, luôn tiến về phía trước, không đầu hàng trước khó khăn, không ngủ quên trên chiến thắng, luôn giữ vững nhiệt huyết để bứt phá và vươn xa hơn nữa”, bà Hằng chia sẻ.
Tháng 7/2024 đánh dấu cột mốc hai năm hành trình phát triển và lớn mạnh của Indochine. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, “nữ thuyền trưởng” tài ba Lê Thị Hằng hồi tưởng lại chặng đường đã qua và bày tỏ sẵn sàng chèo lái con tàu Indochine bước vào đại hải trình chinh phục những vùng đất mới.
Việc gì càng khó... càng làm
Thưa bà Hằng, năm 2022 là thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng và khủng hoảng chưa từng có. Vì sao bà lại quyết định ra mắt Indochine vào lúc này?
Bà Lê Thị Hằng: Thực tế thì việc thành lập Indochine là một dự định mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Khoảng năm 2021-2022, dịch bệnh Covid-19 đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực lên toàn bộ nền kinh tế, nhưng tôi không nghĩ rằng ngành bất động sản sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng đến vậy.
Thời điểm khủng hoảng ập đến, chứng kiến những doanh nghiệp bất động sản lớn lung lay, hàng loạt đơn vị môi giới đóng cửa, tôi đã thực sự nao núng trước dự định ra mắt Indochine.
Nhưng rồi tôi nghĩ “Nếu mình cứ chờ thì phải chờ đến bao giờ?” nên thôi, tôi quyết “tất tay” luôn.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn run vì không hiểu sao lúc đấy mình dám liều đến thế, dốc hết cả tài sản để gây dựng nên Indochine. Lúc mới thành lập, Indochine có khoảng gần 100 nhân sự.
Có những thời điểm khó khăn đến cùng cực, thị trường “nằm im bất động”, không có giao dịch nào, tôi thậm chí còn đi vay nặng lãi để có tiền chi trả lương cho toàn thể cán bộ nhân viên, để mọi người yên tâm công tác và giữ vững niềm tin.
Có thể nói, đó chính là giai đoạn khó khăn nhất của Indochine, nhưng tôi biết ơn vô cùng vì “vàng thật thử lửa”. Chúng tôi đã vượt qua cơn bĩ cực bằng sự đoàn kết, kiên trì và quyết tâm.
Vâng thưa bà, vậy đâu là bí quyết để một đơn vị môi giới non trẻ như Indochine vượt qua thách thức để tồn tại và tìm ra lối đi riêng giữa thời điểm thị trường khó khăn như vậy?
Bà Lê Thị Hằng: Đối với một đơn vị môi giới mới gia nhập thị trường thì hướng đi an toàn nhất có lẽ là bám sóng từ thị trường, từ chủ đầu tư để “vợt” khách hàng nội địa.
Nhưng ngay từ ngày đầu thành lập, tôi đã đưa ra định hướng chiến lược khác biệt cho Indochine, đó là “làm những điều chưa ai làm”. Vì vậy, thủa sơ khai thì sản phẩm mũi nhọn của Indochine là phân phối bất động sản cho khách hàng nước ngoài.
Có lẽ đó cũng chính là một sự may mắn vì khi thị trường trong nước trầm lắng thì chúng tôi vẫn có giao dịch “đều như vắt tranh” mỗi ngày.
Lúc cả thị trường không có giao dịch thì chúng tôi chốt sỉ 400 căn Imperia Smart City cho nhà đầu tư nước ngoài. Tôi có thể tự hào nói rằng đó thực sự là một cú kích nổ cho thị trường phía Tây Hà Nội, giúp phá băng thị trường bất động sản trong giai đoạn trầm lắng.
Những thành công bước đầu đó đã giúp Indochine tạo nên tiếng vang và ghi dấu ấn trên thị trường, đồng thời cũng là “liều doping” thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn nữa để phát triển vượt trội hơn mỗi ngày.
Indochine đang được coi là “ngôi sao sáng” trên thị trường bất động sản dù chỉ sau vỏn vẹn 2 năm thành lập. Đâu là yếu tố then chốt giúp Indochine có thể lớn mạnh nhanh chóng như vậy?
Bà Lê Thị Hằng: Nói văn vẻ thì là “càng nỗ lực, càng may mắn” mà nói một cách thẳng thừng thì là “liều ăn nhiều”. Đối tác, cán bộ nhân viên công ty đặt biệt danh cho tôi là “Bà chúa xóm liều”, vì mang tiếng phụ nữ mà còn “máu” với “liều” hơn cả đàn ông. Indochine vừa chào sân thị trường, về cả tiềm lực lẫn thành tích vẫn còn rất non trẻ so với các đơn vị môi giới lâu năm trên thị trường.
Vậy mà Indochine vẫn được các chủ đầu tư lớn lựa chọn làm đơn vị phát triển kinh doanh và tổng đại lý độc quyền loạt dự án hot. Lý do chỉ vì “Anh thấy được sự quyết đoán, bản lĩnh và máu liều chịu chơi ở Hằng. Anh tin em sẽ thành công”, các chủ đầu tư bảo tôi vậy.
Và Indochine đã thật sự thành công rực rỡ. Có những dự án mà mấy đơn vị môi giới gạo cội cũng phải “bó tay” vì thất bại liên tục. Người ta bỏ cuộc đi ra, thì tôi đi vào. Sự nỗ lực, quyết tâm có phần…bướng bỉnh và lì lợm đấy đã mang đến cho tôi những “trái ngọt” cùng những chiến tích đáng nhớ trong sự nghiệp làm bất động sản.
Trong bối cảnh cơn khát nhà ở cho người thu nhập trung bình tăng cao, chính sách về nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội an cư cho nhiều gia đình trẻ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý và thị trường, vẫn còn những băn khoăn về tính minh bạch và sự công bằng.
Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội từng bước định hình vai trò trung tâm kinh tế - thương mại (CBD) mở rộng của Thủ đô, các mô hình không gian làm việc nằm trong đô thị tích hợp ngày càng thể hiện ưu thế vượt trội.
Với quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng toạ lạc tại quỹ đất vàng cuối cùng của khu đô thị Ciputra, đối diện Lotte Mall, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo với tầm nhìn trở thành tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences - một kiệt tác độc bản, nơi kiến trúc giao thoa với thời trang và nội thất được "may đo" như một bộ sưu tập haute couture tinh xảo. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là một tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu mới, một tác phẩm nghệ thuật mang tính di sản.
Việc định danh bất động sản, cùng với tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đang được xem là bước tiến mang tính cấu trúc đối với thị trường bất động sản, giúp thị trường phát triển minh bạch, bền vững.
Những tín hiệu điều hành gần đây cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang chuyển dịch chính sách để dẫn dòng tín dụng hiệu quả hơn, mở ra kỳ vọng về việc hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới.
Doanh nghiệp vận tải, logistics cho đến xuất khẩu đang “kẹt giữa hai gọng kìm” bởi giá xăng, giá dầu leo thang khiến chi phí đầu vào tăng nhanh trong khi khả năng điều chỉnh giá bán lại có độ trễ nhất định.
Ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV bị điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.
Từ câu chuyện cây hạnh phúc của Tổng giám đốc Ngô Thu Hà, các lãnh đạo tại SHB đã cho thấy được tầm nhìn, năng lực và khả năng quản trị vượt trội, từ tâm.
Giữa không khí rộn ràng đầu xuân, nhân viên Ngân hàng SHB khiến nhiều người không khỏi “ghen tị” khi được thưởng thức “Khởi” – chương trình chào xuân hoành tráng được dàn dựng như một chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Không chỉ mãn nhãn với sân khấu ấn tượng và cảm xúc bùng nổ, nhiều cán bộ nhân viên còn may mắn trúng “lộc” đầu năm giá trị lớn, khởi động năm mới theo cách không thể rực rỡ hơn.
Chương trình được Vietnam Airlines thực tiện từ tháng 3/2026 nằm trong kế hoạch tuyển dụng năm nay, cơ hội cho các lao động trẻ được đào tạo và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.