Doanh nghiệp
Chủ tịch Coteccons tự tin theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao
Cơ cấu doanh thu của Coteccons đã có sự chuyển dịch khi mảng công nghiệp với phần lớn là các dự án có vốn FDI chiếm tỷ lệ ngày càng lớn.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 tổ chức ngày 19/10, các cổ đông Công ty CP Xây dựng Coteccons đã chất vấn ban lãnh đạo về việc cổ phiếu đang được giao dịch ở mức dưới giá trị sổ sách trong thời gian dài.
Giá cổ phiếu Coteccons dao động quanh 63.400 đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm và thấp hơn 18% so với mức đỉnh hồi giữa tháng 3. Chỉ số P/B (giá thị trường trên giá trị sổ sách) đang được xác định quanh 0,76 lần.
Trước mức định giá thấp này, các cổ đông yêu cầu ban lãnh đạo cần có hành động để củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào doanh nghiệp.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, ông Bolat Duisenov cho biết không chỉ ngành xây dựng và bất động sản, tất cả những ngành liên quan như vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp về chuỗi cung ứng cho lĩnh vực này, đều ghi nhận sự ảm đạm, vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn.
Tuy nhiên, ở niên độ tài chính từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, Coteccons đạt kết quả vượt trội so với thị trường, với doanh thu 21.045 tỷ đồng, tăng 31% so với năm tài chính 2023. Lợi nhuận sau thuế tăng 343%, đạt gần 300 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu đều vượt kế hoạch.
Trong năm, Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu 22.000 tỷ đồng, trong đó có 41 dự án bằng hình thức "repeat sales" - thắng thầu hoặc được chỉ định bởi các chủ đầu tư cũ.
Ông Bolat nêu thêm con số tăng trưởng kép trung bình trong ba năm qua đạt 30% và Coteccons tiếp tục theo đuổi tốc độ trên.
Kế hoạch ở niên độ tài chính 2025 là 25.000 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 18% và 54%.
Trước mắt, lượng đơn đặt hàng tồn đọng cho những năm sau có giá trị lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là hơn 22.000 tỷ đồng.
"Kết quả kinh doanh và chất lượng công ty phụ thuộc vào ban điều hành, nhưng giá cổ phiếu lại do thị trường nhìn nhận và điều này nằm trong tay các cổ đông", ông Bolat chia sẻ.

Duy trì tốc độ tăng trưởng
Ban lãnh đạo Coteccons cho biết vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng cao, từ 20 - 30% trong những năm tiếp theo với kế hoạch trúng thầu năm 2025 lên tới 28.000 tỷ đồng.
Tính tới quý I niên độ tài chính 2024 - 2025, kế hoạch trúng thầu đã đạt 30% kế hoạch năm và Coteccons hy vọng có thể hoàn thành kế hoạch năm.
Năm nay, chiến lược trọng tâm của Coteccons là giữ vững tăng trưởng ở mảng kinh doanh cốt lõi và xây dựng nền tảng các mảng kinh doanh mới là vươn ra thị trường quốc tế.
Việc dịch chuyển chiến lược cũng dẫn tới sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Coteccons vừa miễn nhiệm ông Võ Hoàng Lâm khỏi vị trí tổng giám đốc và bổ nhiệm ông vào vị trí phó tổng giám đốc Coteccons kiêm tổng giám đốc của Coteccons Business Unit 01 - chuyên về hạ tầng, đầu tư công và đầu tư nước ngoài (FDI).
Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng rất lớn từ việc thực hiện các dự án của những chủ đầu tư vốn FDI. Do đó, ngoài là một nhà thầu có tiếng ở mảng bất động sản dân dụng, họ cũng muốn được biết đến như một doanh nghiệp uy tín về xây dựng công nghiệp.
"Hiện tại, các dự án lớn, quan trọng và có tiếng từ vốn
FDI khắp ba miền đều do Coteccons thực hiện", ông Lâm cho biết.
Cơ cấu doanh thu của Coteccons đã có sự chuyển dịch khi mảng công nghiệp với phần lớn là các dự án có vốn FDI chiếm tỷ lệ lớn 50%, dân dụng khoảng 45% và du lịch nghỉ dưỡng khoảng 5%.
Khi nguồn thu đa dạng, công ty có thể tăng trưởng ổn định hơn và thực tế thời gian qua, thị trường trong nước chưa phục hồi, Coteccons vẫn có sự bù đắp từ khách hàng nước ngoài. Trong năm tới, các dự án FDI chiếm tới 40% tổng giá trị đơn đặt hàng tồn đọng.
Coteccons cũng hướng tới chiến lược "theo chân" các khách hàng của họ tiến ra nước ngoài. Không chỉ các doanh nghiệp nội, Coteccons cũng muốn thực hiện repeat sales với các khách hàng quốc tế, trong đó Coteccons đã đối thoại với Lego về dự án nhà máy ở Mỹ ở một số hạng mục xây dựng.
Coteccons tham vọng ‘Go Global’
Doji vượt qua Coteccons thắng dự án 4.600 tỷ đồng tại Huế
Với việc đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, thương mại, kỹ thuật, kinh nghiệm, Doji đã vượt Coteccons trúng thầu dự án Đô thị mới An Vân Dương, TP. Huế.
Khát vọng “Industry Leader” của Coteccons
Với nỗ lực thực hành ESG những năm qua, Coteccons đặt mục tiêu trở thành Industry Leader - người dẫn dắt các doanh nghiệp xây dựng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế.
Coteccons thua kiện Boho Décor
Coteccons bị tuyên phải trả gần 22 tỷ đồng và các loại chi phí khác cho Boho Décor, đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của cựu Chủ tịch Nguyễn Bá Dương.
CT UAV đạt bước tiến mới trong hợp tác với Airbility
Công ty hàng không tiên tiến của Hàn Quốc Airbility và CT UAV vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới.
FPT mua 10% cổ phần của Daythree
Các thương vụ M&A của FPT thể hiện sự nhất quán trong việc nhắm đến các công ty có năng lực chuyên môn cao và phù hợp văn hóa doanh nghiệp.
Nhiều ‘ông lớn’ Hoa Kỳ muốn hợp tác với T&T Group để phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam
T&T Group và Đại sứ quán Hoa Kỳ vừa phối hợp tổ chức Tọa đàm hợp tác hàng không, chia sẻ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển hàng không.
Đằng sau đà 'hụt hơi' của An Gia
Từng là đơn vị có quỹ đất lớn, hàng tồn kho của An Gia hiện ở mức thấp kỷ lục, dòng tiền kinh doanh âm và nợ vay duy trì ở mức cao.
Vươn ra thế giới từ vỉa hè: Hành trình táo bạo của Phúc Tea
Nhượng quyền thương hiệu đang mở lối cho một số công ty khởi nghiệp Việt vươn ra quốc tế, nhưng đi nhưng song hành với cơ hội là những thách thức về quản trị và thích ứng.
Hướng đi mới cho ngành bảo hiểm Việt Nam
Tư vấn viên bảo hiểm giờ đây không chỉ cần giỏi về kiến thức tài chính, bảo hiểm, mà còn phải trang bị những hiểu biết cơ bản về sức khỏe cộng đồng.
Xuất khẩu thủy sản 2026 khó tránh khỏi nguy cơ giảm tốc
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm sau sẽ phải đối diện với giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của biến động thuế quan và rào cản thị trường.
Doanh nghiệp Việt trước làn sóng hội nhập thuế toàn cầu
Những thay đổi trong chính sách thuế gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí.
Lotte tính rút lui khỏi dự án tỷ đô và nỗi lo chung của doanh nghiệp địa ốc
Chỉ hơn một tháng sau khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản muốn chấm dứt dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.
Central Retail trồng cây tại Tà Kóu chống xói mòn ven biển
1.000 cây xanh đã được trồng mới tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu cải tạo đất cát bạc màu, giữ nước và tạo nền tảng cho việc phát triển du lịch sinh thái bền vững
Vietinbank có thể lãi đột biến hơn 5.000 tỷ từ bán Vietinbank Tower
VDSC dự kiến, việc chuyển nhượng dự án VietinBank Tower có thể mang lại cho Vietinbank khoản lợi nhuận đột biến.
EU điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nguội
Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp thép Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội.























































