Chứng khoán ngày 18/6: Xu hướng dòng tiền thay đổi, VN-Index rớt tới 30 điểm
Tuy lực cầu bắt đáy cũng không nhỏ nhưng lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi đó, các mã lớn vẫn giảm giá sâu khiến chỉ số VN-Index mất đà giảm sâu.
HOSE - Dòng tiền vớt đáy trở lại
Ngày cơ cấu danh mục của các quỹ ETF đã kết thúc từ cuối tuần trước. Thế nhưng phiên giao dịch đầu tuần này, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 500 tỷ đồng. Dường như lực bán không chỉ đến từ quỹ ETF mà nhiều quỹ ngoại khác cũng đang bán khá mạnh trên thị trường.
Điều này đã tác động không nhỏ tới tâm lý nhà đầu tư. Sự lao dốc tới gần 30 điểm vào hôm qua và một lần nữa chọc thủng mốc 1.000 điểm vẫn chưa kích thích dòng tiền vớt đáy.
Sau phiên hôm qua, theo CTCK HSC, bức tranh phân tích kỹ thuật hiện cũng không thực sự sáng sủa trong thời gian gần đây với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Do hiện trước mắt sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường nói chung thấp nên có thể sẽ giảm tiếp.
Thời gian này cũng là vùng trũng thông tin trong đó sẽ có rất ít thông tin doanh nghiệp cho đến khi KQKD 6 tháng đầu năm bắt đầu được công bố trong khoảng 3-4 tuần tới. Theo đó giá cổ phiếu khó có thể tăng trong ngắn hạn mà thị trường chung điều chỉnh. Về mặt tâm lý, việc thị trường giảm mạnh ngay phiên đầu tuần là điều không tốt.
Bước vào phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán mạnh tiếp tục khiến sắc đỏ chiếm đa số trên bảng điện tử từ sớm. Giá mở cửa là mức cao nhất mà chỉ số VN-Index đạt được trong ngày tại 972,38 điểm, giảm tới 15 điểm (-1,52%) so với tham chiếu.
Sau khi lình xình quanh mức này trong nửa đầu phiên sáng, thị trường mất dần trụ đỡ, số mã còn duy trì được sắc xanh chỉ còn các đốm nhỏ lưa thưa trên sàn. Chỉ số VN-Index tiếp tục giảm sâu cho đến giờ nghỉ trưa và tạm dừng tại 960,94 điểm (-2,67%).
Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE đã không còn mã nào tăng giá và tất cả đều giảm sâu gồm GAS giảm 5,6%; VCB giảm 1,8%; TCB giảm 6,5%; BID giảm 5,1%; CTG giảm 2,5%, VIC giảm 1,13%; VHM giảm 0,77%; VNM giảm 1,91%; SAB giảm 1,72%; MSN giảm 3,69%.
Đến chiều, diễn biến của VN-Index còn tệ hơn khi lực cung tại mức giá thấp vẫn đang gia tăng. Trong khi bên mua cũng không có ý định đặt lệnh ở mức giá cao hơn. Sự hoảng loạn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm trên thị trường. Chỉ số chính tiếp tục lùi sâu hơn bất chấp dòng tiền bắt đáy đang khá mạnh.
Trong top mã vốn hóa lớn, TCB đã giảm sàn, các cổ phiếu còn lại hầu như đều giảm hơn 3% về giá và không có dấu hiệu cải thiện. Sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện tử. Sau khi VN-Index rớt xuống mức thấp nhất trong ngày tại 941,57 điểm, giảm 4,64% so với tham chiếu, dòng tiền bắt đáy mới thực sự phát huy tác dụng. Trụ nâng đỡ bắt đầu được hình thành trở lại giúp VN-Index hồi phục và đóng cửa tại mức 962,16 điểm, giảm 25,18 điểm (-2,55%).
Khối lượng giao dịch tăng mạnh tới gần 38% so với phiên trước, đạt gần 251 triệu đơn vị, tương ứng với 6,8 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 46 mã tăng giá, 257 mã giảm giá và 32 mã đứng giá. Trong đó có 2 mã tăng trần và 30 mã giảm sàn.
Trong top 20 mã có vốn hóa lớn nhất sàn HOSE, chỉ có VCB và HDB đứng giá, còn lại đều giảm mạnh. Vào cuối phiên, VCB đã có sự hồi phục khá mạnh mẽ trên biểu đồ giá trở thành mã tiên phong dẫn dắt nhóm ngân hàng trở lại cho lần vớt đáy duy nhất của chỉ số VN-Index hôm nay.
Nhóm ngân hàng đã có sự cải thiện tốt vào cuối phiên gồm BID giảm 1,83%; CTG giảm 1,74%; TCB giảm 5%; VPB giảm 3,96%; MBB giảm 1,79%; HDB đứng giá; CTB giảm 2,5%; EIB giảm 1,04%; TPB tăng nhẹ 0,37%.
Trong danh sách trên, VNM (-3,71%) là mã tạo gánh nặng lớn nhất cho chỉ số VN-Index với việc cướp đi 3,13 điểm.
Về khối lượng giao dịch, mã HPG (-4,6%) với hơn 13 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là SSI (-0,8%) với 9,3 triệu đơn vị và STB (-2,5%) đạt 8,3 triệu đơn vị.
VCB dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 2,44 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là TCB, HDB, SSI.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là HPG với 3,8 triệu đơn vị. Theo sau là E1VFVN30, TCB, HDB.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 8 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, HSL (CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La) tăng 32,9 lần; CIG (CTCP COMA18) tăng 11,1 lần; ACL (CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang) tăng 6,5 lần; VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt) tăng 6,3 lần.
Mã VOS (CTCP Vận tải biển VN) tăng 6,1 lần, C47 (CTCP Xây dựng 47) tăng 5,4 lần, PPC (CTCP Nhiệt điện Phả Lại) tăng 5,1 lần, FIT ( CTCP Tập đoàn F.I.T) tăng 4,4 lần.
HNX - Sắc đỏ chiếm ưu thế
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế từ sớm khiến chỉ số HNX-Index lao dốc. Trụ nâng đỡ cũng không còn, tuy nhiên dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu có những đợt mạnh hơn so với các phiên trước đó.
Sau khi tụt xuống đáy thấp nhất trong ngày tại gần 107 điểm (-5,2%), chỉ số HNX-Index bắt đầu bắt đáy và đóng cửa tại mức 110,58 điểm, giảm 2,47 điểm (-2,18%).
Khối lượng giao dịch giảm nhẹ 8% so với phiên trước, đạt gần 61,6 triệu đơn vị, tương ứng với 0,97 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 36 mã tăng giá, 138 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.
ACB (-2,01%) là mã chứng khoán tạo gánh nặng nhiều nhất cho HNX-Index hôm nay với -0,47 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 7 mã tăng giá kịch trần, 25 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-3,41%) dẫn đầu sàn khi đạt 12,3 triệu đơn vị. ACB (-2,01%) theo sau với 8,64 triệu đơn vị, PVS (0%) đạt 5,67 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, PVS là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 2,37 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là SHB với 860 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm VAT, BCC, TIG.
Tuy lực cầu bắt đáy cũng không nhỏ nhưng lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi đó, các mã lớn vẫn giảm giá sâu khiến chỉ số VN-Index mất đà giảm sâu.
Lực nâng đỡ hôm nay quá yếu khiến chỉ số VN-Index suýt rơi vào phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp.
Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Các yếu tố vĩ mô tích cực và sự phục hồi của doanh nghiệp niêm yết sẽ là động lực chính thúc đẩy chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Khoản tài trợ giúp phát triển hệ sinh thái đa dạng ở hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc sử dụng đất bền vững, các giải pháp thiên nhiên và hoạt động canh tác.
Tranh thủ tỷ giá hạ nhiệt, Kho bạc Nhà nước đã có 2 đợt thu mua USD liên tiếp kể từ đầu tháng 9.
Nhân lực ngành bảo hiểm đang được huy động tối đa nhằm nỗ lực khắc phục các tổn thất, thiệt hại của tổ chức và cá nhân trong bão số 3.
Selex Motors tin rằng, giải pháp "đổi pin như đổ xăng" sẽ thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam, cũng như sự phổ cập của xe máy điện.
Đẩy mạnh phổ biến và tập huấn các quy định mới về pháp luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản là một yêu cầu cấp bách
Chủ tịch Bolat Duisenov chia sẻ, đây là chiến lược của mang tên “follow the client" – theo chân khách hàng của Coteccons.
Việc được phê duyệt thêm những dự án khu công nghiệp mới hoặc mở rộng được kỳ vọng giúp Idico có nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn.
ChatPay của TPBank cập nhật hàng loạt cải tiến mới, giao dịch nhanh – tiện lợi, rảnh tay hơn bao giờ hết và vẫn bảo mật tuyệt đối với tính năng “paste to pay”.
Startup Truedoc sau khi sáp nhập cùng AiHealth đã nhận đầu tư từ quỹ TNB Aura và trở thành một "hiện tượng" của thị trường khởi nghiệp trong mùa đông gọi vốn.
"Nhu cầu nhập khẩu thịt của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng trong năm 2025 khi thương mại thịt và các sản phẩm từ thịt trên thế giới được dự báo sẽ phục hồi sau 2 năm sụt giảm liên tiếp".