Công ty mẹ của Google báo lỗ 3 tỷ USD sau chính sách thuế mới của Trump

11:12, 02/02/2018

TheLEADERCông ty mẹ của Google - Alphabet hôm thứ Năm (1/2) đã báo cáo khoản lỗ hàng quý là 3 tỷ USD sau khi phải trả 11 tỷ USD cho các khoản thuế đối với lợi nhuận ở nước ngoài đưa trở về Mỹ.

Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở ở California cho biết doanh thu trong ba tháng cuối năm 2017 tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái lên 32,3 tỷ USD, thể hiện sự tăng trưởng tuyệt vời của công ty.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Alphabet giảm 2,4% xuống còn 1.139,05 USD/cổ phiếu giữa những lo ngại về lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Google vẫn là nhân tố đóng góp chủ chốt cho doanh thu và lợi nhuận của Alphabet, sau khi công ty này được tái cấu trúc.

Google đóng góp tới 31,9 tỷ USD doanh thu và đem lại lợi nhuận hoạt động 8,8 tỷ USD.

Nếu không tính các điều khoản thuế mới đối với những khoản doanh thu hồi hương thì Alphabet sẽ đạt lợi nhuận 6,8 tỷ USD.

Giám đốc tài chính của tập đoàn này, ông Ruth Porat cho biết: "Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ, với doanh thu năm 2017 là 110,9 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu riêng quý III là 32,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mức tăng trưởng doanh thu cả năm tiếp tục khẳng định sức mạnh cốt lõi của công ty chúng tôi, và trên hết, chúng tôi tiếp tục thực hiện những khoản đầu tư lớn và lâu dài vào các doanh nghiệp mới đầy tiềm năng".

Danh mục "các khoản đầu tư khác" của Alphabet đã mang lại doanh thu 409 triệu USD, tăng gấp 1,5 lần so với mức 262 triệu USD một năm trước đó.