Tiêu điểm
Đà Nẵng bàn chiến lược an ninh du lịch, nhắm mục tiêu đón 20 triệu khách
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, làm gia tăng chi phí nhiên liệu và tạo áp lực lên ngành hàng không toàn cầu, câu chuyện phát triển du lịch không còn đơn thuần là mở rộng quy mô hay thu hút thêm đường bay. Tại Đà Nẵng, an ninh đang trở thành nền tảng của tăng trưởng bền vững.
Trước bối cảnh du lịch toàn cầu đang trải qua nhiều biến động chính trị, Đà Nẵng đang đẩy nhanh chiến lược nâng tầm điểm đến thông qua cuộc họp sáng ngày 20/3/2026 được tổ chức tại Cung hội nghị Quốc tế Furama, Furama Resort Đà Nẵng với chủ đề: “Triển khai đảm bảo an ninh, an toàn: ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
Theo báo cáo trong khuôn khổ cuộc họp, thành phố ghi nhận tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 17,8 triệu lượt năm 2025, tăng 18,3% so với năm 2024. Và chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đã đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ.
Trên đà tăng trưởng này, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón gần 20 triệu lượt khách trong năm 2026, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến năng động hàng đầu khu vực.
Tuy nhiên, những tín hiệu tăng trưởng tích cực chỉ là con số bề nổi khi bối cảnh chính trị thế giới đang đối diện với xung đột kéo dài tại Trung Đông, không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực, mà đang tạo ra nhiều tác động đến chuỗi giá trị của ngành du lịch toàn cầu.
Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ: “Diễn biến chiến sự tại Trung Đông là một mắt xích quan trọng trong chuỗi kết nối các thị trường du lịch toàn cầu. Những biến động về chi phí, đặc biệt là chi phí vận chuyển, đang tác động trực tiếp đến quyết định của nhóm khách quốc tế tiềm năng mà Đà Nẵng hướng tới. Đây cũng là phân khúc khách trọng tâm của nhiều cơ sở lưu trú tại Hội An và khu vực lân cận. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động cân nhắc và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với bối cảnh mới”.
Nhìn lại những biến động của ngành du lịch, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, các hãng hàng không đã bắt đầu áp dụng phụ thu nhiên liệu, trong khi giá xăng dầu vừa ghi nhận mức tăng, vượt ngưỡng hơn 30.000 đồng/lít.
Ông Quỳnh nhấn mạnh: “Giá nhiên liệu tăng cao kéo theo chi phí vận tải hàng không leo thang, buộc nhiều hãng bay điều chỉnh tần suất và cơ cấu đường bay. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của du khách quốc tế, đồng thời làm gia tăng áp lực chi phí lên toàn ngành, từ doanh nghiệp lữ hành đến cơ sở lưu trú”.

Bài toán thích ứng: An ninh, chuyển đổi số và tầm nhìn dài hạn
Trước bối cảnh đó, Đà Nẵng đang chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động thiết kế một mô hình phát triển có khả năng chủ động thích ứng, với trọng tâm được đặt vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức kinh doanh.
Đồng thời, an ninh luôn được đặt vào trọng tâm, không chỉ đảm bảo an toàn điểm đến cho khách du lịch như tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm mà còn tới xây dựng một môi trường du lịch minh bạch, ổn định và đáng tin cậy cho toàn bộ hệ sinh thái, từ du khách đến doanh nghiệp.
Điều này bao gồm việc siết chặt quản lý giá, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và nâng cao ý thức vận hành của các đơn vị cung ứng, nhằm đảm bảo trải nghiệm nhất quán trong mọi điểm chạm của hành trình du lịch.
Chia sẻ về giải pháp, ông Quỳnh hiến kế ba lớp thích ứng.
Thứ nhất, xử lý biến động giá bất thường và ổn định thị trường, vận hành với điều chỉnh chính sách giá linh hoạt. Các khách sạn cần phối hợp chặt chẽ với hàng không và OTA triển khai các chương trình bán chung.
Thứ hai, thích ứng và tái cấu trúc dòng khách, tăng tỷ trọng khách từ CIS, châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và ASEAN và châu Úc để giảm phụ thuộc vào các thị trường xa như châu Âu và Mỹ.
Và cuối cùng, Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng cần được định vị nhất quán là một điểm đến an toàn, ổn định và có giá trị cao so với chi phí.
Ở góc độ dài hạn, ông Quỳnh tin rằng, việc xây dựng điểm đến an toàn, ổn định và mang lại giá trị xứng đáng với chi phí không còn là lựa chọn mang tính truyền thông mà trở thành chiến lược cốt lõi để duy trì sức mạnh.
Điều này đòi hỏi sự chủ động phối hợp liên ngành nhằm đồng bộ chính sách đến vận hành thực tế.
Cụ thể, “An toàn” không chỉ dừng lại ở yếu tố an ninh, mà còn bao gồm sự minh bạch trong giá cả, sự tin cậy trong chất lượng dịch vụ và cảm giác được bảo vệ xuyên suốt hành trình của du khách.
“Ổn định” không chỉ là ít biến động, mà là khả năng duy trì trải nghiệm nhất quán bất chấp những thay đổi từ bên ngoài.
Trong khi đó, “giá trị” được hiểu là mức chi tiêu hợp lý đi kèm với chất lượng dịch vụ tương xứng, thậm chí vượt kỳ vọng - yếu tố ngày càng quan trọng khi du khách có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trong quyết định chi tiêu.
Ông Quỳnh cho rằng, một điểm đến thành công không phải là điểm đến không có khủng hoảng, mà là điểm đến có khả năng phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả và thích ứng kịp thời trước mọi biến động. Với nền tảng đã xây dựng và định hướng chiến lược rõ ràng, Đà Nẵng hoàn toàn có cơ sở để làm được điều đó nếu hành động đủ nhanh, đồng bộ và quyết liệt.
Du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam hợp lực
Menas tổ chức thành công sự kiện thử rượu vang và thịt nguội Ý tại Đà Nẵng
Menas đánh dấu cột mốc mới trong hành trình trở thành nhà nhập khẩu thực phẩm và đồ uống quốc tế với 20.000 chai rượu vang Ý cao cấp.
Chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Theo mô hình tổ chức, Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động theo định hướng một trung tâm, hai điểm đến, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Sức hút Đà Nẵng trên bản đồ dòng tiền: Từ tăng trưởng du lịch đến bất động sản biểu tượng
Đà Nẵng đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng tiền lớn, khi hạ tầng, du lịch và bất động sản biểu tượng cùng tạo nên sức bật mới. Thành phố biển này dần định hình danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút giới tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị dài hạn.
13 lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI
Trong danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có sự hiện diện của 13 đại biểu là doanh nhân đang lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn.
Giá nguyên vật liệu tăng, áp lực dồn từ nhà máy ra công trường
Làn sóng tăng giá vật liệu xây dựng bất ngờ lan rộng đang đẩy các nhà thầu vào thế bị động, làm gia tăng rủi ro chậm tiến độ và tạo áp lực mới lên mặt bằng giá bất động sản.
Phác họa 'diện mạo' Hà Nội đến 2065
Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 95.000USD vào năm 2065.
Hà Nội công bố 30 bài toán lớn định hình chiến lược phát triển
"30 bài toán lớn" của Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 tập trung giải quyết các điểm nghẽn đô thị kéo dài, không gian đô thị, kiến tạo tăng trưởng kinh tế, làm chủ công nghệ, an ninh, an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững.
Tái định vị kinh tế nhà nước - Bài 1: Hành trình 40 năm và sứ mệnh mới trong kỷ nguyên phát triển cao
Việc tái định vị lại vai trò của kinh tế nhà nước sau 40 năm Đổi mới đang trở thành yêu cầu cấp bách để khơi thông nguồn lực, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng bứt phá.
Đà Nẵng bàn chiến lược an ninh du lịch, nhắm mục tiêu đón 20 triệu khách
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, làm gia tăng chi phí nhiên liệu và tạo áp lực lên ngành hàng không toàn cầu, câu chuyện phát triển du lịch không còn đơn thuần là mở rộng quy mô hay thu hút thêm đường bay. Tại Đà Nẵng, an ninh đang trở thành nền tảng của tăng trưởng bền vững.
50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang xe điện trong 5 năm tới
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị 09 ngày 19/3, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tối thiểu 50% phương tiện công cộng tại các thành phố chuyển sang dùng xe điện.
Đột phá công nghệ tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Vinmec Ocean Park 2 vận hành hệ thống chụp nhũ ảnh và siêu âm vú tích hợp AI, giúp phát hiện sớm ung thư vú, giảm đau, mang đến trải nghiệm tầm soát nhẹ nhàng hơn.
13 lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI
Trong danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có sự hiện diện của 13 đại biểu là doanh nhân đang lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn.
Phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội
Phó chủ tịch T&T Group là gương mặt trẻ nhất trong danh sách 125 đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Tập đoàn FPT ảnh hưởng thế nào khi FPT Telecom trở thành công ty liên kết?
Bắt đầu từ năm 2026, tập đoàn FPT thay đổi phương pháp kế toán đối với FPT Telecom, đồng thời tái cấu trúc và dồn toàn lực vào các mảng công nghệ cốt lõi.
Buông để đi xa hơn: Năng lực chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp
Giới hạn của doanh nghiệp nằm ở người sáng lập. Khi người chủ doanh nghiệp biết buông, doanh nghiệp mới thật sự được "sống".





















































