Tiêu điểm
Đà Nẵng lên kế hoạch phục hồi du lịch
Năm 2022, Sở Du lịch Đà Nẵng đề ra chỉ tiêu số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng 20 - 22%, trong đó, khách quốc tế tăng 40 - 41%; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 20 - 22%.

Năm nay, du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tổng lượng khách lưu trú 3,5 triệu lượt, tăng ba lần so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180 nghìn lượt, tăng 1,6 lần và khách nội địa ước đạt hơn 3,32 triệu lượt, tăng ba lần.
Thành phố phấn đấu mức doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với ước thực hiện năm 2021.
Tại buổi làm việc với Sở Du lịch Đà Nẵng ngày 16/2/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, du lịch vẫn là thế mạnh và ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Dù đóng góp vào ngân sách không cao nhưng hoạt động du lịch đóng góp lớn vào tăng trưởng, tạo sản phẩm xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập bình quân đầu người.
Theo ông Chinh, thực tế cho thấy những địa phương có nhiều sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh, ẩm thực phong phú, môi trường tự nhiên và xã hội tốt sẽ thu hút du khách. Ngoài việc duy trì và bảo vệ những lợi thế về du lịch vốn có, lãnh đạo Đà Nẵng cam kết tháo gỡ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án lớn, tạo sản phẩm thu hút khách. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư các công trình trọng điểm về văn hóa, du lịch, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng ra các thị trường.
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Du lịch nghiên cứu kỹ hơn và tham mưu kịp thời khi thực hiện Chương trình số 38-Ctr/TU của Thành ủy về thực hiện chuyên đề “Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế”.
Bên cạnh đó, Sở Du lịch Đà Nẵng cần quan tâm đến vấn đề quảng bá xúc tiến du lịch, khẩn trương quan tâm nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đồng thời, giải quyết khả năng tiếp cận của doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch dịch vụ đến các chính sách hỗ trợ.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cần gấp rút phục hồi ngành du lịch để giải quyết nhu cầu lớn của người dân về việc làm, chi tiêu,... Trong thời gian tới, địa phương cần làm tốt công tác quảng bá qua chuyển đổi số.
Các sở ngành phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và đầy trách nhiệm với ngành du lịch bởi đây là một ngành kinh tế tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành mới có thể tổ chức thực hiện hiệu quả.
Vì vậy, cần xem xét chủ động xây dựng quy chế phối hợp, đa ngành. Trong đó, phối hợp kiểm soát dịch bệnh là điều kiện hàng đầu; phối hợp tạo ra các điều kiện thuận lợi về hạ tầng, nguồn nhân lực. Ngoài ra, thái độ phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... cũng cần được cải thiện để góp phần tạo ra hình ảnh tốt, thu hút khách đến với Đà Nẵng.
Từ tháng 5/2021, hoạt động du lịch ở Đà Nẵng tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 trong bối cảnh doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực khôi phục sau thời gian ngừng hoạt động.
Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào hoạt động du lịch ước 3,2 tỷ USD, được đầu tư vào các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, xe vận chuyển, taxi, tàu thuyền du lịch… nhưng trong thời gian qua phải ngừng khai thác vì dịch bệnh.
Đến nay, khoảng 80% doanh nghiệp du lịch vẫn tạm dừng hoạt động sau gần 2 năm chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh. Thiệt hại của doanh nghiệp du lịch do sụt giảm doanh thu, trả lãi vay, chi phí bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, chi phí thuê sân bãi, thuê đất, vận hành duy trì hoạt động tối thiểu, trả lương cơ bản cho đội ngũ quản lý, nhân viên… ước 27,3 nghìn tỷ đồng.
Với tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại từ cuối tháng 5/2021 tại Đà Nẵng, khoảng 80% (tương đương khoảng 42 nghìn người) lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp liên quan du lịch đã, đang thất nghiệp và chuyển sang làm ngành nghề khác.
Hướng đi bền vững cho bất động sản Đà Nẵng, Quảng Nam sau dịch
Chính phủ đồng ý mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3
Hoạt động du lịch tại Việt Nam sẽ được khôi phục hoàn toàn từ giữa tháng 3 trong điều kiện bình thường mới.
Du lịch ‘nóng’ trở lại
Lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh thời điểm Tết và sau Tết cho thấy chuyển động tích cực và nhanh chóng của thị trường sau thời gian dài “nằm chờ”, kỳ vọng bứt phá hơn khi mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế.
Ngành du lịch lên kế hoạch phục hồi
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu phục hồi được khoảng 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và 65 - 70 triệu lượt khách du lịch nội địa trong giai đoạn 2022 - 2023.
Hơn 5,5 triệu người đi du lịch trong Tết
Một số tỉnh thành như TP.HCM, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Kiên Giang... có lượng khách du lịch lớn trong Tết Nhâm Dần, được ghi nhận tăng gấp nhiều lần so với Tết năm 2021.
Xuất khẩu thủy sản 2026 khó tránh khỏi nguy cơ giảm tốc
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm sau sẽ phải đối diện với giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của biến động thuế quan và rào cản thị trường.
Doanh nghiệp Việt trước làn sóng hội nhập thuế toàn cầu
Những thay đổi trong chính sách thuế gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí.
EU điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nguội
Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp thép Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội.
Cung ứng điện 2026–2030: Vì sao quy hoạch đã có, triển khai vẫn tắc?
Cung ứng điện đang đối diện nhiều dấu hỏi, khi hàng loạt nguồn điện trọng yếu từ năng lượng tái tạo, khí LNG, điện hạt nhân theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh gặp khó.
TP.HCM tìm cách gỡ vướng cho 100 dự án bị 'treo' vì tắc định giá đất
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Nông nghiệp và môi trường kiến nghị gỡ vướng cho 100 dự án đã "treo" hàng chục năm qua.
Coteccons không tham vọng làm bất động sản, sẽ thoái vốn khỏi Ricons
Việc Coteccons làm bất động sản theo Chủ tịch Bolat Duisenov mang tính chất thử nghiệm, nhiều hơn là lợi nhuận, nhất là khi công ty đang không thiếu việc để làm.
Hướng đi mới cho ngành bảo hiểm Việt Nam
Tư vấn viên bảo hiểm giờ đây không chỉ cần giỏi về kiến thức tài chính, bảo hiểm, mà còn phải trang bị những hiểu biết cơ bản về sức khỏe cộng đồng.
Xuất khẩu thủy sản 2026 khó tránh khỏi nguy cơ giảm tốc
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm sau sẽ phải đối diện với giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của biến động thuế quan và rào cản thị trường.
Doanh nghiệp Việt trước làn sóng hội nhập thuế toàn cầu
Những thay đổi trong chính sách thuế gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí.
Lotte tính rút lui khỏi dự án tỷ đô và nỗi lo chung của doanh nghiệp địa ốc
Chỉ hơn một tháng sau khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản muốn chấm dứt dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.
Central Retail trồng cây tại Tà Kóu chống xói mòn ven biển
1.000 cây xanh đã được trồng mới tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu cải tạo đất cát bạc màu, giữ nước và tạo nền tảng cho việc phát triển du lịch sinh thái bền vững
Vietinbank có thể lãi đột biến hơn 5.000 tỷ từ bán Vietinbank Tower
VDSC dự kiến, việc chuyển nhượng dự án VietinBank Tower có thể mang lại cho Vietinbank khoản lợi nhuận đột biến.