Tăng trưởng kinh tế toàn cầu: Cuộc vui nào cũng có hồi kết
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang đạt ở mức độ cao nhất, nhưng cuộc vui này có lẽ sẽ kết thúc sau một vài năm.
Hơn 90% các chuyên gia được khảo sát bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng, các cuộc đối đầu về chính trị và kinh tế giữa các cường quốc trên thế giới sẽ xấu đi vào năm 2018. Gần 80% cho rằng nguy cơ chiến tranh đang tăng lên.
Báo cáo Các rủi ro toàn cầu 2018 được WEF công bố trước cuộc họp thường niên ở Davos nhấn mạnh những nguy cơ gây ra bởi căng thẳng chính trị leo thang, chủ nghĩa bảo hộ, vấn đề môi trường và các cuộc tấn công mạng. Tập hợp những rủi ro trên có thể sẽ tạo ra một năm tồi tệ.
"Thành thật mà nói: năm 2018 không phải là một năm tốt lành. Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng, nhưng người dân bị chia rẽ, các chính phủ không làm tốt nhiệm vụ điều hành, và trật tự toàn cầu đang bộc lộ những rắc rối", Ian Bremmer, Chủ tịch Tập đoàn Eurasia, nói.
Dưới đây là những vấn đề khiến các chuyên gia lo lắng:
Tấn công mạng
Các nhà phân tích cho rằng vụ tấn công của nhóm tội phạm mạng WannaCry và vụ vi phạm dữ liệu của Equifax gây thiệt hại nặng nề vào năm 2017.

Các cuộc tấn công phức tạp hơn có thể làm tê liệt các tập đoàn lớn, ngân hàng hoặc thị trường.
WEF cho rằng các chính phủ và doanh nghiệp cần hành động nhiều hơn để bảo vệ các hệ thống máy tính quan trọng.
Biến đổi khí hậu
Theo WEF, rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu đang là mối nguy lớn nhất toàn cầu.
"Không có gì đáng ngạc nhiên khi các hiện tượng thời tiết cực đoan được đánh giá là rủi ro số một", Alison Martin, Giám đốc rủi ro của tập đoàn bảo hiểm Zurich Insurance Group cho biết. "Thảm họa hồi tháng 9 năm 2017 là sự kiện tồi tệ nhất, dữ dội nhất trong số những thảm hoạ thiên nhiên".

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy xung đột khu vực và gia tăng lượng người di cư.
Martin nói thêm rằng nhiệt độ tăng cao cũng là một nguy cơ thực sự đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
Bất bình đẳng gia tăng
Nền kinh tế toàn cầu đang được cải thiện, nhưng không phải tất cả mọi người đều có lợi.
WEF cho biết khoảng cách kinh tế toàn cầu giữa các giới đã mở rộng lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ vào năm 2017.

WEF cho biết: "Mức nợ cá nhân cao cùng với các khoản tiết kiệm và trợ cấp không đầy đủ là một trong những lý do diễn ra những thất vọng có thể sẽ tăng lên trong những năm tới.
Chủ nghĩa bảo hộ và "Nước Mỹ trước tiên"
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghi ngờ về giá trị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), rút khỏi Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định khí hậu Paris. Ông cũng đã tiến hành thương thảo lại hiệp định thương mại tự do với Canada và Mexico.

Ông Jonathan Wood, Giám đốc Control Risks cho biết: "Chính sách 'Nước Mỹ trước tiên' đã gây ra một số xích mích trong liên minh giữa Mỹ và Đức, Pháp và các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu. Các nước này đang bắt đầu hướng đến việc độc lập hơn khỏi Mỹ, bao gồm tăng cường quan hệ với Trung Quốc và các cường quốc đang lớn mạnh khác".
WEF cảnh báo rằng sự gia tăng chủ nghĩa dân túy có thể gây ra căng thẳng giữa các quốc gia.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang đạt ở mức độ cao nhất, nhưng cuộc vui này có lẽ sẽ kết thúc sau một vài năm.
Ngày 19 tháng 12, ACV long trọng tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Vinh tại 3 miền đất nước.
Chuyến bay chở khách đầu tiên của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h10 sáng nay.
Sau màn lội ngược dòng và thắng 3-2 trước Thái Lan ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33, hàng vạn người đã đổ ra đường ăn mừng.
Nút giao Mỹ Yên nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật ngày 19/12.
Theo kế hoạch, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, nhập tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ Lạng Sơn tới Cà Mau.
Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước và bản lĩnh, khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet được trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, Tập đoàn TH không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu mà còn minh chứng cho một "phẩm hạnh anh hùng" trong kinh doanh và phụng sự đất nước.
Giám đốc bệnh viện đa khoa Tiền Giang Tạ Văn Trầm là người có nhiều đóng góp lớn trong nghiên cứu giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.
UBND thành phố Hà Nội đã hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính có tần suất phát sinh hồ sơ lớn, sẽ được áp dụng đồng bộ từ 1/1/2026.
Năm doanh nghiệp và năm doanh nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tổng giám đốc Vinpearl Ngô Thị Hương đã gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017 và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng.