Hồ sơ quản trị

Doanh nhân Nguyễn Gia Long là ai?

Việt Dương - Nguyễn Cảnh Thứ năm, 02/04/2026 - 16:10
Nghe audio
0:00

Doanh nhân Nguyễn Gia Long đặt chân vào hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam với hành trang loạt thương vụ đình đám cùng TNT Group, MBLand.

TNT Group và lùm xùm ở dự án nhiều tai tiếng The Legacy

Sau một thời gian khá im ắng trên thị trường, sự xuất hiện trở lại của doanh nhân Nguyễn Gia Long khiến giới đầu tư khá quan tâm.

Theo đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (mã CK: RCC) tổ chức mới đây, ông Long được bầu làm thành viên HĐQT của RCC, sở hữu khoảng 13% cổ phần.

Doanh nhân Nguyễn Gia Long góp mặt trong ban lãnh đạo RCC hứa hẹn thổi luồng sinh khí mới vào bức tranh ảm đạm của doanh nghiệp.

Trước khi hiện diện trong vai trò mới tại RCC, ông Long vẫn đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT Group (mã CK: TNT), nắm giữ hơn 12,7 triệu cổ phiếu TNT, tương ứng với gần 25% cổ phần.

Ông Long đặt chân vào hội đồng quản trị RCC với hành trang loạt thương vụ đình đám trên thị trường cùng TNT Group, MBLand.

TNT Group nơi ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch HĐQT, trước đây có tên cũ Công ty CP Tài Nguyên, ra đời năm 2008, trên nền tảng Công ty TNHH Dương Quân với hoạt động chính là khoáng sản, bất động sản. Doanh nghiệp niêm yết 8,5 triệu cổ phiếu trên HOSE từ năm 2010 và bổ sung 17 triệu cổ phiếu vào năm 2016.

Ở mảng khoáng sản, TNT Group sở hữu dự án khai thác quặng chì – kẽm hàm lượng thấp tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên để chế biến tinh quặng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy trong nước và xuất khẩu. Công suất khoảng 150 tấn quặng nguyên khai/ngày, nhà máy hoạt động từ quý IV/2009 và mang lại lợi nhuận cho công ty thông qua tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tháng 11/2021, giữa bối cảnh đại dịch Covid–19 vẫn khá phức tạp, chứng kiến TNT Group ký hợp tác khảo sát, khai thác cát biển làm vật liệu xây dựng và phát triển kinh tế với Boskalis International (S) Pte Ltd – công ty thành viên của Tập đoàn Boskalis (Hà Lan). Tuy nhiên, cú bắt tay này chỉ kéo dài chừng 5 tháng khi TNT Group quyết định thoái sạch toàn bộ cổ phần tại Boskalis Việt Nam vào tháng 4/2022, qua đó khẳng định không còn liên quan với doanh nghiệp trên.

Ở mảng bất động sản, Công ty Tài Nguyên của ông Nguyễn Gia Long cũng từng gắn với “lùm xùm” của dự án nhiều tai tiếng Chung cư Nhân Chính (tên thương mại The Legacy) ngay ngã tư Ngụy Như Kon Tum và Lê Văn Thiêm (Hà Nội). Dự án tiền thân là đất quốc phòng do Binh đoàn 11 quản lý. Năm 2004, Binh đoàn 11 đã có công văn gửi Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất và được chấp thuận hoàn thành các thủ tục sử dụng đất, xây dựng thành khu chung cư quân đội. Tới năm 2009, Bộ Quốc phòng có công văn gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị thu hồi hơn 9.173m2 đất quốc phòng (trong đó có 898,6 m2 thành phố đã đồng ý giao bổ sung) tại địa chỉ của dự án giao Binh đoàn 11 và Tổng cục Hậu cần quản lý sử dụng để xây dựng chung cư gia đình, kết hợp dịch vụ thương mại và trụ sở làm việc.

Cùng năm 2009, sau khi được UBND TP. Hà Nội chấp thuận, Binh đoàn 11 đã gửi công văn đề nghị và được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất sang xây dựng nhà chung cư bán theo giá nhà thương mại, kết hợp văn phòng cho thuê, tạo nguồn thu giải quyết khó khăn về tài chính. Nhận được chấp thuận đầu tư, Tổng công ty Thành An trực thuộc Binh đoàn 11 đã nhanh chóng ký hợp đồng chuyển nhượng dự án cho liên danh 4 công ty gồm Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 (Handico 41), Công ty cổ phần Tài Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Tây Bắc và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Vân, trong đó Handico 41 làm đại diện liên danh. Trong vai trò nhà đầu tư thứ cấp của liên danh nói trên, ngoài Tài Nguyên, ông Long cũng là người đại diện pháp luật của Handico 41.

Ngay sau khi hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết, dù dự án vẫn còn trên giấy, nhưng các căn hộ tương lai đã được 4 công ty thứ cấp chào bán tới rất nhiều khách hàng thông qua hình thức hợp đồng góp vốn.

Dự án nhiều tai tiếng này cũng chậm tiến độ trong nhiều năm, mãi tới giữa năm 2017, dự án mới rục rịch triển khai. Tới 2020, dự án chính thức tái khởi động sau khi được chuyển nhượng về tay Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của TheLEADER, pháp lý của The Legacy vẫn trong quá trình được các cơ quan chức năng rà soát, nên chưa thể thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người mua nhà.

Quay trở lại với hoạt động kinh doanh của TNT Group, tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026 cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2026 từ 800 – 1.000 tỷ đồng, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại vô cùng mỏng chỉ từ 12 – 15 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo kiểm toán năm 2025, doanh thu của TNT đạt hơn 1.020 tỷ đồng (bằng 107% so với kế hoạch), tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt 26,8 tỷ đồng.

Mặc dù báo lãi, tuy nhiên, dòng tiền của TNT vẫn tiếp tục là vấn đề được nhà đầu tư quan tâm khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm gần 159 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng giảm các khoản phải thu và giảm chứng khoán kinh doanh.

Tới cuối 2025, các khoản phải thu ngắn hạn của TNT chiếm tới trên 70% tài sản ngắn hạn của công ty, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khác hàng hơn 235 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu này đều xuất phát từ các công ty ít nhiều có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Tài Nguyên, MBLand,…

Trong khi đó, phải thu dài hạn khác hơn 300 tỷ đồng cũng chiếm 80% tài sản dài hạn, chủ yếu liên quan đến khoản góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận tại các dự án DAP Việt Nam, DAP 1 Việt Nam và DAP 2 Việt Nam tại Đà Nẵng.

Nợ phải trả đến cuối năm 2025 hơn 188,2 tỷ đồng, trong đó vay nợ và thuê tài chính hơn 70 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với cuối 2024.

Dấu ấn với thương vụ thâu tóm MBLand

Ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT TNT Group, ông Long còn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng chiến lược và Thành viên HĐQT của MBLand, doanh nghiệp từng là công ty con của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), đồng thời cũng từng đình đám trên thị trường với thương vụ thoái vốn cổ phần cách đây gần 8 năm.

Vào thời điểm đó, MBLand là một doanh nghiệp có tiếng trên thị trường bất động sản, sở hữu và quản lý hàng loạt dự án như MB Grand Tower Lê Văn Lương, Golden Field Mỹ Đình, 63 Lê Văn Lương (Hà Nội), dự án Tây Ninh, dự án Vanesea Field, Infinity Field (T18), khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam), Thung Lũng Xanh…

Không những vậy, với tư cách công ty con của MB, MBLand được quyền ưu tiên mua lại các dự án là các khoản nợ xấu của ngân hàng, đồng thời cũng được ưu tiên trong việc cấp tín dụng bất động sản để triển khai các dự án.

Với lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp hấp dẫn, thương vụ thoái vốn của MB tại MBLand vào thời điểm đó thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Cụ thể, vào thời điểm đó, cổ đông sở hữu MBLand bao gồm Ngân hàng MB (thông qua MBAMC sở hữu 42,7 triệu cổ phần MBLand, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 65,29%). Trong khi đó, Tổng công ty trực thăng Việt Nam (VNH) sở hữu 20,28 triệu cổ phiếu (tương ứng chiếm tỷ lệ sở hữu 31,02%).

Ngày 26/10/2018, thông qua Chứng khoán SHS, VNH đã tổ chức đấu giá chào bán 31,02% cổ phần MBLand do VNH sở hữu. Chỉ có 4 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá bao gồm hai nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Gia Long, ông Nguyễn Gia Khoa và hai nhà đầu tư tổ chức là Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Phăng và Công ty cổ phần Đầu tư F&S.

Điều đáng chú ý, cả ông Nguyễn Gia Khoa và hai nhà đầu tư tổ chức đều liên quan đến ông Nguyễn Gia Long. Trong đó, ông Nguyễn Gia Khoa là em trai ông Long, Tập đoàn Mường Phăng là nơi mà ông Long và ông Khoa là cổ đông và lãnh đạo doanh nghiệp.

Còn Đầu tư F&S cũng liên quan đến ông Long khi phó chủ tịch hội đồng quản trị và là người đại diện khác của công ty vào thời điểm này là bà Lâm Thị Thúy. Bà Lâm Thị Thúy cũng đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Công ty Tài Nguyên. Bà Thúy hiện nay là đương kim Chủ tịch HĐQT của MBLand.

Kết quả phiên đấu giá, Tập đoàn Mường Phăng đã chi 251 tỷ đồng mua lô cổ phiếu trên, tương đương với mức giá 12.376 đồng/cổ phiếu.

Tới đầu tháng 11/2018, MBAMC thông báo chuyển nhượng nốt 42,7 triệu cổ phần MBLand, và sau đó ít lâu ông Nguyễn Gia Long (Chủ tịch Tập đoàn Mường Phăng) đã lên làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của MBLand.

Tham vọng của An Thịnh Group trên thị trường bất động sản

Tham vọng của An Thịnh Group trên thị trường bất động sản

Doanh nghiệp -  5 năm

Dù mới thành lập, An Thịnh Group đã ghi dấu trên thị trường bất động sản với các dự án ven đô quy mô lớn ở Hà Nội và Hoà Bình.

MB lãi lớn, nợ xấu tăng vọt sau khi cho vay tăng 16%

MB lãi lớn, nợ xấu tăng vọt sau khi cho vay tăng 16%

Tài chính -  2 năm

Tín dụng cho vay bất động sản là một trong những mảng cho vay tăng trưởng mạnh nhất của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm

'Người cũ' ở MB làm tân chủ tịch PGBank

'Người cũ' ở MB làm tân chủ tịch PGBank

Hồ sơ quản trị -  11 tháng

Tân chủ tịch PGBank có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ quản trị -  1 ngày

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó chủ tịch VPBankS Vũ Hữu Điền từ nhiệm

Phó chủ tịch VPBankS Vũ Hữu Điền từ nhiệm

Hồ sơ quản trị -  3 ngày

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa ra thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của ông Vũ Hữu Điền vào ngày 26/3.

Sacombank bổ nhiệm phó tổng giám đốc người nước ngoài

Sacombank bổ nhiệm phó tổng giám đốc người nước ngoài

Hồ sơ quản trị -  4 ngày

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ.

Khát vọng phụng sự của Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng

Khát vọng phụng sự của Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng

Hồ sơ quản trị -  6 ngày

Đưa sản phẩm “made in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra nhiều việc làm để phụng sự xã hội, khát vọng chinh phục thử thách là những điều Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng luôn tâm niệm.

VIMC và hành trình hồi sinh của 'thuyền trưởng' ngành hàng hải

VIMC và hành trình hồi sinh của 'thuyền trưởng' ngành hàng hải

Hồ sơ quản trị -  1 tuần

Từng là ngôi sao sáng ngành hàng hải, VIMC khủng hoảng, thua lỗ, để rồi hồi sinh một cách thần kỳ và vững bước trên hải trình vươn tầm quốc tế.

Doanh nhân Nguyễn Gia Long là ai?

Doanh nhân Nguyễn Gia Long là ai?

Hồ sơ quản trị -  3 giây

Doanh nhân Nguyễn Gia Long đặt chân vào hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam với hành trang loạt thương vụ đình đám cùng TNT Group, MBLand.

Giá bán hàng tăng nhanh nhất gần 15 năm vì xung đột Trung Đông

Giá bán hàng tăng nhanh nhất gần 15 năm vì xung đột Trung Đông

Tiêu điểm -  2 phút

Cuộc xung đột Trung Đông đã khiến chi phí đầu vào của ngành sản xuất tăng nhanh đáng kể trong tháng 3.

Vingroup khai giảng khoá đầu tiên chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Vingroup khai giảng khoá đầu tiên chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Nhịp cầu kinh doanh -  9 phút

Trường đại học VinUni chính thức khai giảng khóa đầu tiên của chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến, với 500 học viên tham gia.

PVcomBank ký kết hợp tác với hai trường cao đẳng

PVcomBank ký kết hợp tác với hai trường cao đẳng

Nhịp cầu kinh doanh -  12 phút

Ngày 1/4/2026, PVcomBank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trường cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương và Trường cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore.

Khẩu vị 'độc lạ' của ông Nguyễn Duy Kiên và KITA Group

Khẩu vị 'độc lạ' của ông Nguyễn Duy Kiên và KITA Group

Doanh nghiệp -  49 phút

Dồn lực mua lại các dự án nợ xấu của ngân hàng để gom quỹ đất chính là chiến lược khác biệt giúp ông Nguyễn Duy Kiên đưa KITA Group tăng trưởng “thần tốc” trong những năm gần đây.

Chủ tịch VSEC: Luật Trí tuệ nhân tạo là cơ hội tự chủ công nghệ

Chủ tịch VSEC: Luật Trí tuệ nhân tạo là cơ hội tự chủ công nghệ

Doanh nghiệp -  1 giờ

Trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến cũng là lúc các doanh nghiệp cần đảm bảo sự tuân thủ và khả năng quản trị rủi ro, thay vì chỉ nghĩ tới tăng trưởng.

Đằng sau tham vọng thiết lập 'kỷ lục của những kỷ lục' của Vinhomes

Đằng sau tham vọng thiết lập 'kỷ lục của những kỷ lục' của Vinhomes

Doanh nghiệp -  1 giờ

Các nhà đầu tư và đón nhận một "cú hích" lớn khi Vinhomes công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những con số kỷ lục, đi kèm chiến lược bành trướng quy mô dự án lên tới hàng chục nghìn hecta và bước chân vào các lĩnh vực mới như năng lượng, logistics.