Doanh thu của Vinasun quay về mức 7 năm trước

Minh An - 19:45, 23/10/2017

TheLEADERUber và Grab đang khiến cho các hãng taxi truyền thống như Vinasun và Mai Linh gặp nhiều khó khăn.

Doanh thu của Vinasun quay về mức 7 năm trước
Lợi nhuận hoạt động của Vinasun giảm sâu, công ty có lãi chủ yếu nhờ thanh lý xe.

Hãng taxi Vinasun vừa công bố doanh thu quý III/2017 chỉ đạt 547 tỷ đồng, chỉ bằng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu tính theo quý thấp nhất của công ty tính từ năm 2010 đến nay.

Trong 7 năm qua, cùng với việc mở rộng đội xe, doanh thu hợp nhất của Vinasun liên tục tăng trưởng. Từ mức 530 tỷ đồng của quý I/2011, các năm gần đây trung bình mỗi quý Vinasun đều có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Con số này bắt đầu giảm khu Uber và Grab xuất hiện và đến quý gần nhất chỉ còn 810 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của Vinasun đạt 2.450 tỷ đồng, giảm 30% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Đáng chú ý trong cấu trúc doanh thu của Vinasun, khoản doanh thu nhượng quyền thương mại và khai thác taxi trong 9 tháng đầu năm là 340 tỷ đồng, chiếm 14% tổng doanh thu của công ty.

Đây là kết quả việc thay đổi mô phương thức hoạt động nhằm cạnh tranh với Uber và Grab của Vinasun. Thay vì tự doanh hoàn toàn, một phần xe của Vinasun chuyển sang hình thức nhượng quyền. Liên quan đến thay đổi này, vào trong nửa đầu năm 2017, Vinasun đã cắt giảm gần 8.000 hợp đồng nhân sự xuống còn hơn 9.000. Tiếp đó, 3 tháng vừa qua, số lượng nhận viên của công ty đã giảm thêm khoảng 2.000 người.

Báo cáo của công ty cho thấy lợi nhuận của công ty cũng giảm mạnh, chỉ đạt 47 tỷ đồng trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm là 146 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái công ty đạt 241 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý là lợi nhuận hoạt động của Vinasun giảm rất sâu so doanh thu đi xuống trong khi các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng giảm không đáng kể.

Riêng trong quý III vừa qua, lợi nhuận hoạt động tại công ty mẹ chỉ đạt 6,7 tỷ đồng, sau khi hợp nhất công ty tại Đà Nẵng, con số này tăng lên 16 tỷ đồng. Phần lớn trong lợi nhuận của công ty đến từ việc thanh lý xe cũ, gần 42 tỷ đồng trong quý III và 117 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trước sức cạnh tranh từ Uber và Grab, công ty đã chủ động giảm 10% doanh thu và 35% lợi nhuận trong năm 2017. Tuy nhiên với kết quả sau 9 tháng, Vinasun khó hoàn thành được mục tiêu 4000 tỷ đồng doanh thu và 204 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cổ phiếu VNS đã giảm gần một nửa thị giá từ đầu năm đến nay và hiện đang giao dịch ở mức 17.500 đồng/ cổ phiếu.