Tiêu điểm
Du lịch ‘nóng’ trở lại
Lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh thời điểm Tết và sau Tết cho thấy chuyển động tích cực và nhanh chóng của thị trường sau thời gian dài “nằm chờ”, kỳ vọng bứt phá hơn khi mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế.
Trao đổi nhanh với TheLEADER, anh Đường Xuân Tú, Giám đốc kinh doanh Talex Travel, cho biết lượng khách đặt phòng tại các điểm du lịch khu vực miền Bắc gần Hà Nội rất đông, thậm chí còn có hiện tượng “cháy phòng” như tại Sapa. Rất nhiều khách du lịch cũng lựa chọn Tam Đảo hay Hòa Bình làm điểm đến dịp Tết vừa qua, khác hẳn bức tranh ảm đạm của năm ngoái.
Anh Tú cho biết so với năm 2021, bộ phận kinh doanh của đơn vị này ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 150%.
Mặc dù tăng nhanh, lượng khách hiện vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải như nhiều năm trước, nên mặt bằng giá chung vẫn giữ nguyên như cuối tuần, chỉ có một số khách sạn tăng giá ở mức 20 – 30%.
Vị này cho biết thêm tại các địa điểm du lịch quen thuộc khu vực miền Bắc, phần lớn là các khách sạn gia đình, ít nghiệp vụ chuyên môn nên độ chuyên nghiệp chưa cao, “bữa đực bữa cái”, giá cả thay đổi nên phải cập nhật thường xuyên.
Ngoài ra, việc kết nối lại tour, khách sạn không gặp nhiều khó khăn, do hầu hết các bên đều đã chuẩn bị và sẵn sàng nguồn lực, tâm thế đón khách trở lại.
Tại khu vực Nha Trang, ông Sonny Sơn, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Khánh Hòa, cho biết quá trình đón lượng khách trở lại tương đối dễ dàng, thuận lợi do chủ yếu hiện nay là khách nội địa với đặc điểm đi ngắn ngày, đi theo nhóm nhỏ, khi các hội nghị, sự kiện lớn vẫn đang hạn chế.
Trong giai đoạn Tết vừa qua, khách đến Nha Trang đông, tỷ lệ lấp phòng trung bình khoảng 70 – 80% với lượng khách sạn mở cửa khoảng 50 – 60%.
Đánh giá về triển vọng đón khách nước ngoài trong thời gian tới, ông Sơn nhận định mặc dù đã có chủ trương, lộ trình mở cửa quốc tế càng sớm càng tốt nhưng hiện vẫn chưa thể như kỳ vọng. “Thực tế đang cho thấy khách nội địa hiện nay là quan trọng nhất”, ông nhấn mạnh.
Nguyên nhân là bởi dù tỷ lệ phủ vaccine ở mức cao, Việt Nam vẫn đang là “điểm nóng” về dịch so với thế giới với số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức cao. Ông cho rằng phải đến hết quý III, tới quý IV/2022, chuyển động của luồng khách nước ngoài mới lạc quan hơn.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin du lịch, Tổng cục Du lịch, ngành du lịch đã chuyển động tích cực ngay từ đầu năm, mở ra triển vọng đầy lạc quan trong năm 2022.
Cụ thể, trong 9 ngày Tết (từ ngày 29/01/2022 – 06/02/2022), ngành du lịch đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lượng khách du lịch nội địa trong 9 ngày trên đã vượt số khách cả tháng 12/2021 (5,2 triệu lượt), và không kém nhiều lượng khách nội địa trong tháng 1/2020 (7,3 triệu lượt) – thời điểm trước Covid-19. Một số điểm đến có lượng khách tăng đột biến, vượt hoặc xấp xỉ lượng khách dịp Tết Canh Tý 2020.

Số lượng khách du lịch gia tăng đã giúp các đường băng “nóng trở lại”. Theo Cục Hàng không, trong giai đoạn 29/12/2021 – 10/1/2022, các hãng hàng không đã khai thác gần 4,5 nghìn chuyến bay, vận chuyển gần 550 nghìn khách với hệ số sử dụng ghế trung bình đạt 64%, tăng 4 điểm so với giai đoạn tháng 12/2021.
Nhu cầu hành khách chặng bay TP.HCM – Hà Nội và từ TP.HCM đi, đến các khu vực tăng mạnh trở lại với hệ số sử dụng ghế đều đạt trên 70%. Các hãng cũng khai thác hết số lượng chuyến bay được phân bổ.
Bamboo Airways cho biết lịch bay của hãng này ngày 9/2 vừa qua đạt kỉ lục 178 chuyến, cao nhất trong lịch sử bay từ 16/01/2019. Một số đường bay du lịch “hot” kết nối đến Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt đã ghi nhận thực tế đặt chỗ gần kín, phản ánh nhu cầu du lịch của người dân ở mức cao sau thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch.
Vietnam Airlines tuần trước cho biết đã lên kế hoạch tăng thêm gần 200 chuyên bay, tập trung trên 14 đường bay nội địa đông khách. Trước đó vào cuối tháng 12/2021, hãng bay này đã thông báo tăng tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với thường lệ nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022.
Trong văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu phục hồi được khoảng 8 – 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, (bằng 45 – 50% so với năm 2019); 65 – 70 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 75 – 80% so với năm 2019). Tổng thu từ khách du lịch kỳ vọng đạt khoảng 400 – 450 nghìn tỷ đồng (bằng 50 – 55% so với năm 2019).
Giai đoạn này sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh du lịch đẩy nhanh phục hồi hoạt động kinh doanh. Sản phẩm du lịch mới sẽ được phát triển theo hướng đảm bảo an toàn đối với dịch bệnh, phù hợp với nhu cầu, xu hướng thị trường trong và sau đại dịch.
Hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế, phù hợp với xu hướng mới của thị trường...sẽ được tăng cường để nhanh chóng phục hồi lượng khách du lịch quốc tế và nội địa.
Ngành du lịch sẽ thực hiện chuyển đổi số, triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine”, thí điểm đón khách quốc tế tại một số địa phương. Đồng thời, ngành cũng hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.
Triển vọng phục hồi du lịch nhanh chóng sau Tết Nhâm Dần
Thiếu hụt vật liệu xây dựng đe dọa tiến độ đầu tư công
Việc thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng đang trở thành điểm nghẽn lớn làm 'chệch nhịp' kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của nhiều bộ, ngành và địa phương.
Già hóa tăng tốc, lời giải nào cho mô hình chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam?
Già hóa dân số tại Việt Nam tăng tốc, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững cho cả vòng đời chứ không chỉ điều trị.
Xu hướng tiêu dùng Việt trước Tết 2026: Bài toán mới cho người bán hàng
Người Việt không “bỏ Tết”, cũng không quay lưng với tiêu dùng, chỉ đang tiêu dùng thông minh hơn, cảm xúc hơn và chọn lọc hơn. Thương hiệu nào hiểu đúng tâm lý, tôn trọng giá trị truyền thống nhưng biết hiện đại hóa trải nghiệm, đồng thời chứng minh được chất lượng và sự thiết thực, sẽ là người chiến thắng trong mùa Tết 2026 và xa hơn nữa.
Hội nghị Trung ương 15: Thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự nhiệm kỳ tới
Tại Hội nghị Trung ương 15, ngoài công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất, thông qua các báo cáo cũng như cho ý kiến về các dự thảo quan trọng.
Trung ương hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự chủ chốt khóa XIV
Trung ương đã cho ý kiến hoàn thiện báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tại Hội nghị Trung ương 15.
Từ lễ thắp sáng Giáng sinh đến câu chuyện trải nghiệm của TPBank
Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” tại TPBank được tổ chức như một điểm chạm cảm xúc cuối năm. Qua ánh sáng, không gian lễ hội và các tiện ích số quen thuộc, TPBank cho thấy cách ngân hàng số này kết nối với khách hàng bằng sự gần gũi và thấu hiểu.
10 năm dưới tay Central Retail, điện máy Nguyễn Kim kinh doanh ra sao?
Từng là biểu tượng ngành bán lẻ điện máy, Nguyễn Kim đánh mất vị thế trong suốt một thập kỷ về tay doanh nghiệp Thái Lan Central Retail.
NCB tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá từ đội ngũ nhân lực tinh anh
Nhân lực Việt cần một “hệ điều hành” cơ chế đột phá để hình thành đội ngũ tinh anh, đủ sức dẫn dắt các ngành công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Thiếu hụt vật liệu xây dựng đe dọa tiến độ đầu tư công
Việc thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng đang trở thành điểm nghẽn lớn làm 'chệch nhịp' kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của nhiều bộ, ngành và địa phương.
Già hóa tăng tốc, lời giải nào cho mô hình chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam?
Già hóa dân số tại Việt Nam tăng tốc, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững cho cả vòng đời chứ không chỉ điều trị.
Xu hướng tiêu dùng Việt trước Tết 2026: Bài toán mới cho người bán hàng
Người Việt không “bỏ Tết”, cũng không quay lưng với tiêu dùng, chỉ đang tiêu dùng thông minh hơn, cảm xúc hơn và chọn lọc hơn. Thương hiệu nào hiểu đúng tâm lý, tôn trọng giá trị truyền thống nhưng biết hiện đại hóa trải nghiệm, đồng thời chứng minh được chất lượng và sự thiết thực, sẽ là người chiến thắng trong mùa Tết 2026 và xa hơn nữa.















































