Golden Gate đặt mục tiêu kinh doanh cao kỷ lục

Trần Anh - 11:42, 29/08/2022

TheLEADERDoanh nghiệp sở hữu hàng chục thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như Kichi Kichi, Gogi House... đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 375 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Công ty Thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa thông qua dự thảo kế hoạch năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông với tổng doanh thu hợp nhất là 7.002 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 375 tỷ đồng.

Năm ngoái, Golden Gate thu về 3.318 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1.241 tỷ, tương ứng giảm 27,2% so với năm 2020. Công ty lỗ sau thuế hơn 430 tỷ đồng, trong khi năm 2020 có lãi hơn 64 tỷ. Đây cũng là lần đầu tiên công ty thua lỗ kể từ năm 2008. 

Tổng Giám đốc của Golden Gate cho biết, năm 2021 vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực dù các nhà hàng chỉ hoạt động 65% thời gian năm. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi quy định giãn cách xã hội, doanh thu bắt đầu hồi phục và tăng trưởng, đặc biệt từ quý IV/2021 khi các nhà hàng bắt đầu được mở bán trở lại.

Sang năm 2022, Golden Gate kỳ vọng cao hơn nhiều so với kết quả hai năm 2020 và 2021 - thời điểm xảy ra đại dịch và là kế hoạch cao nhất kể từ khi thành lập. Cụ thể, công ty đang kỳ vọng doanh thu hơn gấp đôi năm ngoái và sẽ có lãi trở lại. 

Kế hoạch này đặt trong bối cảnh doanh nghiệp có thêm sự xuất hiện của cổ đông ngoại và sự phục hồi của ngành F&B. Trước đó, gần33% vốn góp của nhà đầu tư cũ Prosperity Food Concepts và một phần nhỏ vốn góp của hai nhà đồng sáng lập công ty đã chuyển đổi sang cho nhóm cổ đông mới bao gồm Temasek; SeaTown Private Capital và Periwinkle (Singapore).

Theo kế hoạch, Golden Gate đặt mục tiêu nâng tổng số nhà hàng từ khoảng 400 nhà hàng hiện tại (tại cuối tháng 2/2022) lên con số trên 1.000 trong vài năm tới, đồng thời là chiến lược để hướng tới doanh thu 1 tỷ USD.