Hà Nội tăng cường quản lý các khu cách ly tập trung

Nhật Hạ - 17:11, 31/05/2021

TheLEADERNhững ngày qua, số ca F1 chuyển thành F0 tăng nhanh nên thành phố đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ F1 để sàng lọc mà không cần chờ đủ 7 ngày theo quy định. Kết quả, thêm 27 ca chuyển từ F1 thành F0, tất cả được chuyển viện điều trị.

Hà Nội tăng cường quản lý các khu cách ly tập trung
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Gia Huy

Sau khi kiểm tra khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây) vào hôm nay (31/5), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho rằng việc phát hiện 27 ca nghi nhiễm mới tại đây đặt ra yêu cầu nâng cao hơn một mức việc quản lý ở các khu cách ly tập trung và biện pháp quyết liệt hơn trên toàn địa bàn.

Tính đến trưa ngày 31/5, tổng số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn Hà Nội từ ngày 27/4 đến nay là 411 ca. Trong đó, tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự ghi nhận 50 trường hợp F1 chuyển thành F0.

Do đó, trước mắt tại điểm Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô phải san tải, giảm mật độ và xét nghiệm thường xuyên nhằm lọc ra ca nghi nhiễm, đưa đi điều trị kịp thời, theo ông Ngọc Anh.

Đồng thời những người hết 21 ngày cách ly tập trung nhưng ở trong phòng có ca nhiễm được yêu cầu tiếp tục cách ly thêm 14 ngày để đảm bảo an toàn; trường hợp khác phải cách ly thêm 7 ngày.

Theo Sở Y tế Hà Nội, điểm cách ly F1 tại trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đón 927 người, đều là F1 thuộc hai chùm ca bệnh phát triển nhanh trên địa bàn. Những ngày qua, số ca F1 chuyển thành F0 tăng nhanh nên thành phố đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ F1 để sàng lọc mà không cần chờ đủ 7 ngày theo quy định. Kết quả, thêm 27 ca chuyển từ F1 thành F0, tất cả được chuyển viện điều trị.

Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế rà soát, ưu tiên tiêm vắc-xin cho cán bộ, nhân viên phục vụ và cả người xử lý rác ở khu cách ly tập trung.

Trong chiều và đêm 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phối hợp với Trường Quân sự chuyển các ca F1 đã cho kết quả âm tính đến cách ly tại Đại học FPT nhằm san tải, giảm mật độ F1 tại đây.

Để đảm bảo an toàn cho các F1 trong khu vực cách ly, tránh lây nhiễm chéo, Trường Quân sự sẽ chỉ bố trí 4-6 người một phòng. Ngay hôm nay, Sở sẽ rà soát toàn bộ khu cách ly trên địa bàn để thực hiện nghiêm giãn cách, cũng như lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong đó để sàng lọc nguy cơ.

Hà Nội đã và đang duy trì 9 cơ sở cách ly tập trung trong doanh trại quân đội với gần 2.300 chỗ; 12 cơ sở cách ly tập trung dân sự đã kích hoạt gần 8.000 chỗ; chuẩn bị 43 cơ sở cách ly tập trung với gần 13.000 chỗ; 8 cơ sở đã thẩm định với 7.300 chỗ. Thành phố đã lên phương án chuẩn bị 72 địa điểm cách ly cho 30.000 người, mỗi quận, huyện, thị xã đảm bảo các địa điểm cách ly cho 1.000 người.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra thông báo về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách trên các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài sẽ kéo dài đến hết 7/6. Hành khách xuất cảnh ra nước ngoài vẫn bình thường.

Đồng thời kéo dài thời gian dừng đón các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14/6, thay vì đến ngày 6/4 như thông báo ngày 28/5.

Hà Nội
Cả sân bay Nội và Tân Sơn Nhất đều dừng nhập cảnh hành khách.

TP.HCM buộc phải chấp nhận hy sinh hai tuần để bảo vệ lâu dài

Còn tại TP.HCM, điểm nóng Covid-19 thứ 3 của cả nước chỉ sau Bắc Giang và Bắc Ninh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của chuỗi lây nhiễm liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng với 142 ca nhiễm (tính đến sáng 31/5), toàn TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h00 ngày 31/5.

Trong đó, chỉ thị nói không tụ tập trên 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; đề nghị Sở Y tế nghiên cứu thực hiện không phải từ 10 người trở nên mà chỉ 5 người thôi và số biện pháp tăng cường hơn nữa.

"Chúng ta thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố là Chỉ thị 15 “cộng”. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) phong tỏa trong 15 ngày. Các biện pháp này được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 31/5”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch Covid-19 ngày 30/5.

Việc phong tỏa quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường.

Ông Phong yêu cầu ngành y tế tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố. Trước mắt triển khai lấy mẫu ngay tất cả các đơn vị bầu cử, tổ công tác bầu cử đối với các thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Bên cạnh khai báo y tế, các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người lao động gồm 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia. Người công nhân ra khỏi nhà máy, nơi là việc, sản xuất phải báo cáo người quản lý nhân sự; khi về phải khai báo y tế đàng hoàng.

Kỳ thị tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM cần dừng lại cho đến khi có thông báo mới, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thời điểm hiện nay rất quan trọng. Hai tuần địa phương nâng biện pháp tương xứng là cách ly và giãn cách theo Chỉ thị 16 và 15. 

“Hai tuần đối với TP.HCM rất lớn, nhưng không có cách nào khác chúng ta phải chọn cách ít xấu nhất. Buộc phải chấp nhận hy sinh hai tuần để bảo vệ lâu dài”, ông Nên cho biết.

Cũng tại cuộc họp với TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, TP.HCM trong khi thực hiện giãn cách xã hội vẫn phải đảm bảo hoạt động sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp.... Theo đó, thành phố phải có giải pháp tổ chức sản xuất thật chặt chẽ, có quy trình, quy chế, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt về phòng dịch, bảo đảm sản xuất phải an toàn, nhằm mục tiêu không để đứt gãy hoạt động sản xuất.

Tại Bắc Giang, đến nay đã có 10 doanh nghiệp với trên 4.000 lao động đã đủ điều kiện sản xuất an toàn Covid-19 được hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 3. Theo đó, sẽ tiêm tổng cộng 165.000 liều vắc-xin trong 1 tuần. Về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, dự kiến trong ngày 31/5, Bắc Giang sẽ có 31 bệnh nhân đầu tiên khỏi bệnh được ra viện.

Trước tình hình phức tại tại 2 điểm nóng Covid-19 Bắc Ninh và Bắc Giang, ngoài hơn 2.700 chuyên gia, cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược trên cả nước đang hỗ trợ trực tiếp tại Bắc Ninh và Bắc Giang hiện có 25.768 cán bộ y tế, chuyên gia, học viên, sinh viên ngành y sẵn sàng tình nguyện tham gia hỗ trợ tại “tâm dịch”.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến trưa nay (31/5) là 4164, ghi nhận ở 34 tỉnh thành. Cụ thể, Bắc Giang 2.209, Bắc Ninh 808, Hà Nội 411 ca, TP.HCM 157, Đà Nẵng 157, Vĩnh Phúc 89, Lạng Sơn 65, Điện Biên 58, Hải Dương 48, Hà Nam 43, Hưng Yên 37, Thái Bình 20, Hòa Bình 7, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Thanh Hóa 5, Phú Thọ 4, Ninh Bình 4, Đăk Lăk 4, Long An 5, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Thái Nguyên 3, Hải Phòng 3, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Bạc Liêu, Gia Lai, Tây Ninh mỗi nơi một ca.