Tiêu điểm
Hai quận trung tâm Hà Nội chuyển từ cấp độ dịch 3 xuống 2
Hai quận Tây Hồ và Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2. Trong khi đó, quận Cầu Giấy đang ở cấp độ 2 lên chuyển thành cấp độ 3.
Hà Nội vừa cập nhập đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19. Theo đó, thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng); 20 quận, huyện và 332 xã, phường cùng cấp độ 2; 8 quận, huyện và 133 xã, phường ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao); không có địa bàn ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).
Hai huyện Phúc Thọ và Phú Xuyên tiếp tục duy trì cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh).
So với lần đánh giá trước, ba địa bàn chuyển màu cấp độ dịch từ "cam" xuống "vàng" là quận Tây Hồ, quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì. Theo quy định, các địa bàn này sẽ được mở lại một số hoạt động, dịch vụ tương ứng với cấp độ 2, như cho phép ăn uống tại chỗ...
Ở chiều ngược lại, quận Cầu Giấy đang ở cấp độ 2 lại chuyển thành cấp độ 3 do số ca tăng cao. Số ca cộng đồng trong 14 ngày qua ở quận này là 1.185 và số ca cộng đồng/100.000 dân/tuần là 201.
Như vậy, Hà Nội hiện có 8 quận, huyện ở cấp độ 3, gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, trong 7 ngày đầu năm 2022, thành phố ghi nhận hơn 16.000 F0, 61 trường hợp tử vong do Covid-19; trung bình ghi nhận 2.280 ca mỗi ngày.
Thành phố đã tiêm được gần 13 triệu mũi vaccine phòng Covid-19. Trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 đạt 98,8%; tỷ lệ người trên 50 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 96,2%.
Hà Nội kêu gọi người dân có việc cần thiết mới ra đường
Hà Nội khởi động trạm ATM Oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà
Hàng nghìn bình oxy sẽ được bàn giao cho 30 quận, huyện, thị đoàn từ ngày 5/1 để hỗ trợ điều trị bệnh nhận F0 tại nhà.
Hà Nội xử lý 100% chất thải nguy hại từ các làng nghề đến năm 2025
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đến năm 2025, 100% làng nghề trên địa bàn thành phố sẽ được công nhận đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường.
Hà Nội kêu gọi người dân có việc cần thiết mới ra đường
Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài trong dịp Tết Dương Lịch và đầu năm 2022, đồng thời duy trì thường trực 24/24/7 các đội phòng, chống dịch cơ động.
Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2021
Trải qua năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhờ sự chủ động và quyết liệt, TP. Hà Nội vẫn ghi dấu ấn với nhiều sự kiện tiêu biểu.
Selex Motors đem giao thông xanh đến Đà Nẵng
Selex Motors tin rằng, giải pháp "đổi pin như đổ xăng" sẽ thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam, cũng như sự phổ cập của xe máy điện.
Thách thức đưa ba luật liên quan đến bất động sản vào thực tiễn
Đẩy mạnh phổ biến và tập huấn các quy định mới về pháp luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản là một yêu cầu cấp bách
Coteccons tham vọng ‘Go Global’
Chủ tịch Bolat Duisenov chia sẻ, đây là chiến lược của mang tên “follow the client" – theo chân khách hàng của Coteccons.
Idico liên tục mở rộng quỹ đất khu công nghiệp
Việc được phê duyệt thêm những dự án khu công nghiệp mới hoặc mở rộng được kỳ vọng giúp Idico có nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Chuyển nhầm tiền không lo khi đã có chuyên gia 'check var' ChatPay
ChatPay của TPBank cập nhật hàng loạt cải tiến mới, giao dịch nhanh – tiện lợi, rảnh tay hơn bao giờ hết và vẫn bảo mật tuyệt đối với tính năng “paste to pay”.
CEO Truedoc: Khởi nghiệp lĩnh vực y tế không thể có đường tắt
Startup Truedoc sau khi sáp nhập cùng AiHealth đã nhận đầu tư từ quỹ TNB Aura và trở thành một "hiện tượng" của thị trường khởi nghiệp trong mùa đông gọi vốn.
CEO Đào Thế Vinh chia sẻ về thị trường thịt thế giới và 'khẩu vị' của Golden Gate
"Nhu cầu nhập khẩu thịt của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng trong năm 2025 khi thương mại thịt và các sản phẩm từ thịt trên thế giới được dự báo sẽ phục hồi sau 2 năm sụt giảm liên tiếp".