Tài chính
Hơn 20% nhân viên PG Bank thôi việc trong năm 2018
Theo báo cáo từ Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) tổng số nhân viên đã thôi việc trong năm là 385 người, tương ứng 23,88% số nhân sự.
Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên vừa được PG Bank công bố, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của ngân hàng đều không đạt kế hoạch. Tổng tài sản tính tới cuối năm 2018 thỉ đạt 29.900 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch; tổng dư nợ đ ạt 22.052 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch.
Trong khi đó, nợ quá hạn và nợ xấu được xử lý rất chậm. Nợ quá hạn đạt 1.146 tỷ đồng và nợ xấu là 675 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mục tiêu giảm nợ xấu mà PG Bank đề ra hồi đầu năm 2018. Thu nợ đã bán cho VAMC chỉ đạt 67,1 tỷ đồng, tương đương 10% kế hoạch.
Ngân hàng cho biết, công tác xử lý nợ xấu còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc do thị trường chuyển nhượng, phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tục để phát mại tài sản phức tạp, kéo dài.
Tổng số nhân sự cuối năm 2018 là 1.504 người, giảm 108 người so với năm 2017. Tổng số nhân viên thôi việc trong năm là 385 người, tương ứng 23,88%, tỷ lệ này rất cao so với những năm gần đây.
Lý giải cho kết quả kinh doanh kém, Hội đồng quản trị của PG Bank cho biết nguyên nhân là do việc sáp nhập kéo dài tiếp tục có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngân hàng. Quy mô tổng tài sản, huy động vốn và cho vay đều tăng trưởng thấp và không đạt kế hoạch đề ra.
Trong năm 2019, PG Bank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 211 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 32.736 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Tổng huy động đạt 29.197 tỷ, tăng 13% và dư nợ tín dụng dự kiến đạt 23.892 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2018.
Ngân hàng cho biết sẽ bổ sung đủ nguồn lực để thực hiện tốt công tác xử lý, thu hồi nợ. Dự kiến thu hồi tổng cộng 715 tỷ đồng; trong đó, nợ xấu là 228 tỷ, nợ bán cho VAMC là 424 tỷ, thu nợ đã sử dụng dự phòng rủi ro là 63 tỷ.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết ngân hàng đang tích cực triển khai phương án sáp nhập vào HDBank theo đúng Phương án đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 21/4/2018.
Kế hoạch sáp nhập giữa PG Bank và HDBank đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường của ngân hàng vào tháng 4 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, đến thời điểm này thương vụ vẫn chưa hoàn thành dù đã được NHNN chấp thuận.
Trong tờ trình phương án sáp nhập, PG Bank hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và HDBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phần của PG Bank. Do tỷ lệ hoán đổi là 0,621 nên các cổ đông PG Bank sẽ nhận khoảng 186,3 triệu cổ phiếu.
Số cổ phiếu còn lại trong đợt phát hành, khoảng 113,7 triệu cổ phiếu sẽ được bán cho cổ đông của HDBank với giá 10.000 đồng kèm theo điều khoản mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 13.000 đồng.
Ban lãnh đạo của HDBank đánh giá, hợp tác chiến lược giữa HDBank với Petrolimex sẽ làm hoàn thiện thêm hệ sinh thái khách hàng hiện hữu của HDBank khi có khả năng tiếp cận với thêm khoảng hơn 20 triệu khách hàng cá nhân, gần 2.500 điểm bán lẻ xăng dầu và khoảng 4.000 đại lý của Petrolimex.
HDBank muốn dẫn đầu thị trường bán lẻ sau khi sáp nhập PGBank
NCB tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Niềm tin số, tài sản số và tương lai Việt Nam thịnh vượng
Xây dựng niềm tin số, phát triển tài sản mã hóa dựa trên những giá trị "độc nhất vô nhị" là con đường giúp Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.
Không có nhà đầu tư nào quan tâm cổ phiếu MSB từ VNPT
Phiên đấu giá cổ phần MSB không đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức theo quy định hiện hành do không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có ưu đãi thuế như thế nào?
Tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân với nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học.
Các dự án blockchain tỷ USD đều có dấu chân của người Việt
Theo Ninety Eight, lĩnh vực blockchain và tài sản số tại Việt Nam đang có nhiều tiềm năng cả về nhân lực, pháp lý và cơ hội hút vốn quốc tế.
Từ lễ thắp sáng Giáng sinh đến câu chuyện trải nghiệm của TPBank
Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” tại TPBank được tổ chức như một điểm chạm cảm xúc cuối năm. Qua ánh sáng, không gian lễ hội và các tiện ích số quen thuộc, TPBank cho thấy cách ngân hàng số này kết nối với khách hàng bằng sự gần gũi và thấu hiểu.
10 năm dưới tay Central Retail, điện máy Nguyễn Kim kinh doanh ra sao?
Từng là biểu tượng ngành bán lẻ điện máy, Nguyễn Kim đánh mất vị thế trong suốt một thập kỷ về tay doanh nghiệp Thái Lan Central Retail.
NCB tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá từ đội ngũ nhân lực tinh anh
Nhân lực Việt cần một “hệ điều hành” cơ chế đột phá để hình thành đội ngũ tinh anh, đủ sức dẫn dắt các ngành công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Thiếu hụt vật liệu xây dựng đe dọa tiến độ đầu tư công
Việc thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng đang trở thành điểm nghẽn lớn làm 'chệch nhịp' kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của nhiều bộ, ngành và địa phương.
Già hóa tăng tốc, lời giải nào cho mô hình chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam?
Già hóa dân số tại Việt Nam tăng tốc, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững cho cả vòng đời chứ không chỉ điều trị.
Xu hướng tiêu dùng Việt trước Tết 2026: Bài toán mới cho người bán hàng
Người Việt không “bỏ Tết”, cũng không quay lưng với tiêu dùng, chỉ đang tiêu dùng thông minh hơn, cảm xúc hơn và chọn lọc hơn. Thương hiệu nào hiểu đúng tâm lý, tôn trọng giá trị truyền thống nhưng biết hiện đại hóa trải nghiệm, đồng thời chứng minh được chất lượng và sự thiết thực, sẽ là người chiến thắng trong mùa Tết 2026 và xa hơn nữa.
















































