Khó khăn giữa đại dịch, người nghèo nên tìm đến ai?

Phương Anh - 12:32, 09/08/2021

TheLEADERTập đoàn CT Group chia sẻ 1.000 tấn gạo tận tay người nghèo trong 350 khu cách ly, đảm bảo bữa ăn no, đủ chất, có sức khỏe để vượt qua khó khăn giữa cơn bão dịch

Những ngày khó khăn giữa đại dịch Covid-19, cuộc sống của người nghèo tại TP.HCM càng thêm nguy cấp, cần những tấm lòng thắp sáng, bàn tay ấm áp tình người. 

Tập đoàn CT Group kêu gọi mọi người, mọi tầng lớp... không thể để người nghèo đói ăn, đau ốm.

Cụ thể, CT Group đã mua hơn 1.000 tấn gạo cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và các đơn vị trao trực tiếp cho người dân tại 350 khu phong tỏa trên địa bàn thành phố. 

Các phòng ban, siêu thị chủ động chia thành nhiều đội nhóm để làm mọi việc có thể, từ nấu ăn cho người nghèo quận 4 cùng với hội phụ nữ, đoàn thanh niên quận, hỗ trợ sở thông tin và truyền thông chuẩn bị hàng trăm ngàn ấn phẩm hướng đẫn chống dịch, sửa chữa khu khám Covid bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tặng máy thở cho các đơn vị y tế...

CT Group quyết không để bà con nghèo đói ăn, đau ốm
Những chuyến xe tải chở gạo đầu tiên trong chiến dịch cung cấp 1.000 tấn gạo cho hơn 350 khu phong toả, đảm bảo không để đồng bào nghèo bị đói đã đến Sài Gòn và tập kết tại kho trung tâm
CT Group quyết không để bà con nghèo đói ăn, đau ốm 1
1.000 tấn gạo cho hơn 350 khu phong toả tập kết tại kho trung tâm
CT Group quyết không để bà con nghèo đói ăn, đau ốm 2
Từ tháng 6, CT Group cũng đã đặt 2 cây ATM gạo tại 2 địa chỉ là 20A Trương Định, phường 6, quận 3 và 360 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức để giúp những hoàn cảnh khó khăn có những phần gạo nghĩa tình

Tất cả cán bộ nhân viên tập đoàn đồng lòng như một, để cùng những người khó khăn tại thành phố vượt gian khó. 

Nguồn tiền hàng chục tỉ đồng hỗ trợ chống dịch không chỉ từ ngân sách tập đoàn mà còn được cán bộ nhân viên cùng đóng góp thêm với ý thức tự nguyện cao độ…