Kỳ vọng dòng tiền F0 tiếp tục là động lực của thị trường chứng khoán

Trần Anh - 14:06, 28/12/2020

TheLEADERSố nhà đầu tư các nhân tăng mạnh, dòng tiền F0 và thanh khoản kỷ lục là những con số thống kê ấn tượng trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 và được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong năm sau.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho biết, huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán tăng mạnh so với năm trước.

Cụ thể, tính đến ngày 17/12/2020, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán đạt 383,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 7.056 tỷ đồng/phiên, tăng 51,5% so với bình quân năm 2019; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 10.247 tỷ đồng/phiên, tăng 11,3%.

Những con số thống kê ấn tượng phản ánh diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020. Thậm chí, những ngày cuối năm, hệ thống giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM còn liên tục treo đột ngột vì thanh khoản và dòng tiền đổ vào quá lớn.

 “Nhà đầu tư F0” – chỉ những người lần đầu tiên gia nhập thị trường chứng khoán được xem là chìa khóa thúc đẩy thị trường. Số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cho thấy, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 41.000 tài khoản trong tháng 11, tăng 13% so với tháng trước. Đây là con số kỷ lục vượt qua cả mức 40.500 tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 3/2018, một tháng trước khi VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.200 điểm.

Kỷ lục về số nhà đầu tư cá nhân không chỉ là thành tích của tháng 11 mà đã xuất hiện liên tục từ tháng 3 năm nay. Đồ thị về số lượng tài khoản mở mỗi tháng trong nửa cuối năm nay gấp đôi so với mức trung bình năm trước.

Nhờ dòng vốn từ nhà đầu tư F0, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh bất chấp sự tháo chạy của khối ngoại. Từ mức đáy 650 điểm khi đại dịch Covid-19 mới bùng phát tại Việt Nam (cuối tháng 3/2020), VN-Index tăng lên mạnh mẽ khi vượt qua mốc 1.000 điểm trong tháng cuối cùng của năm 2020, mang lại cơ hội đổi đời cho nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới...

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), 49% nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát của MBS về dự đoán VN-Index mới đây tin rằng, chỉ số này sẽ đạt mức 1.100 - 1.200 điểm vào cuối năm 2021.

Tâm lý lạc quan được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, có thể kể tới như tác động của đại dịch Covid-19 lên thị trường chứng khoán toàn cầu đang giảm dần hay Fed tiếp tục duy trì chương trình nới lỏng chưa từng có trong lịch sử…

MBS đưa ra 2 kịch bản lạc quan về thị trường năm 2021. Ở kịch bản thứ nhất, dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 so với 2020 bình quân ở mức 16,7%. Trên cơ sở đó kịch bản cơ sở của năm 2021, chỉ số VN-Index sẽ dao động trong khoảng 965 - 1.165 điểm

Ở kịch bản lạc quan hơn, tăng trưởng EPS năm 2021 dự báo có thể đạt 19,4%. Chỉ số VN-Index năm 2021 có thể dao động trong khoảng 995 - 1.230 điểm.

Bên cạnh những dự báo lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán 2021, các chuyên gia cũng chia sẻ một số tín hiệu đáng cảnh báo. Tại Việt Nam, mức định giá của thị trường cũng đang dần trở nên đắt đỏ. Hệ số P/E tương lai của 742 doanh nghiệp phi tài chính hiện ở mức 19,9 lần,cao hơn so với P/E hiện tại là 17,7 lần.