Lãnh đạo Meta: Việt Nam có thể dẫn đầu khu vực về kinh tế xanh

Phạm Sơn - 10:03, 27/10/2022

TheLEADERGiám đốc Meta khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận định, dựa trên tốc độ đổi mới sáng tạo trong 2 thập kỷ vừa qua, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ và kinh tế xanh, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và metaverse.

Lãnh đạo Meta: Việt Nam có thể dẫn đầu khu vực về kinh tế xanh
Ông Rafael Frankel, Giám đốc Meta khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại lễ phát động chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022. Ảnh: VGP

Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 44 trên toàn thế giới về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đồng thời cũng là quốc gia xếp hạng cao nhất trong số 34 nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp. Theo báo cáo năm 2022 của Tập đoàn Meta và đơn vị tư vấn Bain&Company phối hợp thực hiện, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về áp dụng công nghệ tương lai.

Nói về điều này, theo ông Rafael Frankel, Giám đốc Meta khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đã rất tích cực trong chiến lược Make in Vietnam, tiên phong phát triển các công nghệ mới như thế hệ web 3.0 hay mạng 5G. Với xuất phát điểm là một quốc gia nghèo, có thể nói, trong 2 thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Đó cũng chính là cơ sở để vị lãnh đạo tập đoàn Meta dự đoán, Việt Nam có thể dẫn đầu khu vực về kinh tế xanh và công nghệ, từ đó tạo ra hàng triệu việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân cũng như cho ra đời nhiều startup “kỳ lân”.

2 lĩnh vực được ông Frankel nhấn mạnh tiềm năng phát triển tại Việt Nam là xe điện và công nghệ vũ trụ ảo (metaverse).

Theo đó, với sự xuất hiện và thành công bước đầu của hãng xe VinFast, ông Frankel mường tượng ra một tương lai nơi “những đoàn xe điện do Việt Nam sản xuất chạy trên khắp các nẻo đường Đông Nam Á”. Lĩnh vực này hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân nhưng cũng là ngành công nghiệp “sạch”, đảm bảo môi trường bền vững.

Đối với metaverse, ông Frankel kỳ vọng các trong tương lai Việt Nam sẽ ứng dụng hiệu quả công nghệ này để tạo ra những trải nghiệm giáo dục hữu ích, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trên hành trình hiện thực hóa những tiềm năng đó, ông Frankel cho biết, tập đoàn Meta đã đồng hành với Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thông qua một số sáng kiến như hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế, đào tạo kỹ năng số cho gần 600 nghìn học sinh, gần 25 nghìn giáo viên và hơn 60 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong tương lai, Meta sẽ tiếp tục duy trì sự đồng hành này, với dấu mốc quan trọng là chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022.

Đây là chương trình thường niên thuộc khuôn khổ sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN). Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, chương trình này nhằm tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới để giải quyết thách thức của quốc gia, hướng tới phát triển thịnh vượng, bền vững.

Chương trình năm 2022 sẽ tập trung vào 4 mục tiêu chính bao gồm nâng cao năng lực quản trị của hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng cường liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ phát triển và tăng cường liên kết, đối thoại chính sách giữa Chính phủ với doanh nghiệp.

Chương trình kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới, thông qua những giải pháp và sáng kiến. 12 giải pháp xuất sắc nhất sẽ được tham dự Lễ vinh danh Giải pháp đổi mới sáng tạo Việt Nam vào tháng 4/2023.

Các giải pháp sẽ được nhận giải thưởng với tổng trị giá lên đến 300 nghìn USD, đồng thời triển khai trong thực tế tại các địa phương, qua đó chứng tỏ tính khả thi để nhân rộng ra cả nước.