Dữ liệu và công nghệ dẫn dắt cải cách hành chính tại Quảng Ninh
Quảng Ninh đang bước từ cải cách hành chính sang tối ưu hóa bằng dữ liệu và công nghệ, mở ra một cách vận hành dịch vụ công nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn.
Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Theo thông cáo ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ chín khóa XIII ngày 16/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Bộ Chính trị đã phân công Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai đã xin thôi nhiệm vụ.

Theo đó, Ban chấp hành trung ương đã đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi làm thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân.
Đại tướng Lương Cường 67 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông Cường từng làm Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3. Năm 2011, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và năm năm sau làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị
Tại hội nghị lần này, Trung ương cũng bầu bổ sung bốn ủy viên Bộ Chính trị gồm ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Đỗ Văn Chiến.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Được biết, ông Hưng, 54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13.
Ông Hưng có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước; từng giữ các chức Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á, Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa 62 tuổi, quê huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Trong 42 năm gắn bó với quân đội, ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chính ủy Quân đoàn 4, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 2/2021, ông Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Chiến 62 tuổi, người dân tộc Sán Dìu, quê huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 2011-2015. Từ tháng 4/2016, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Từ giữa tháng 4/2021, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Bà Hoài 59 tuổi, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là thạc sĩ Luật; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.
Bà Hoài từng giữ cương vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Phủ Lý. Sau đó, bà làm Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.
Vào năm 2021, bà Hoài được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và làm Phó chủ nhiệm Thường trực cơ quan này vào bảy năm sau đó. Bà Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương từ tháng 4/2021.
Quảng Ninh đang bước từ cải cách hành chính sang tối ưu hóa bằng dữ liệu và công nghệ, mở ra một cách vận hành dịch vụ công nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn.
Đợt lũ ở Nam Trung Bộ đang diễn ra, Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, lần lượt ghi nhận 16 và 14 người chết.
Ngày 21/11 là ngày gì? Tìm hiểu ý nghĩa, các sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới diễn ra ngày 21 tháng 11 trong nhiều thời kỳ.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV đánh dấu bước chuyển của điện ảnh Việt, từ sân chơi nghệ thuật sang một ngành kinh tế sáng tạo với tham vọng hội nhập toàn cầu.
Ngày 20/11 hàng năm từ lâu đã trở thành một mốc thời gian thân thuộc với người Việt Nam, gắn liền với truyền thống “tôn sư trọng đạo” và những ký ức học trò đầy cảm xúc. Nhưng nếu nhìn rộng hơn ra bối cảnh quốc tế, có thể thấy ngày 20/11 cũng là thời điểm diễn ra rất nhiều sự kiện mang tính bước ngoặt của lịch sử thế giới – từ những biến chuyển lớn của nền chính trị quốc tế, các phát minh khoa học – công nghệ, cho tới những quyết định quan trọng về quyền con người.
Quảng Ninh đang bước từ cải cách hành chính sang tối ưu hóa bằng dữ liệu và công nghệ, mở ra một cách vận hành dịch vụ công nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn.
Quỹ chuyển đổi xanh của Touchstone Partners sẽ bắt đầu giải ngân vốn từ tháng 12/2025, đồng thời cố vấn trực tiếp và hỗ trợ chiến lược cho các startup.
Tín dụng được dự báo duy trì cao, nhưng áp lực huy động và lãi suất tăng khiến việc cân đối vốn ngày càng khó khăn khi nhiều ngân hàng đã gần chạm hạn mức.
Công ty CP Nhựa sinh thái Việt Nam (Eco Plastic) có kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE chỉ sau hơn một năm lên Upcom, trong bối cảnh kinh doanh thuận lợi.
Kế hoạch tăng vốn để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh chứng khoán, công ty kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng hai mảng then chốt này.
F88 nhận cú đúp giải thưởng từ Anphabe, được vinh danh là "nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và doanh nghiệp sở hữu nguồn nhân lực hạnh phúc.
Xu hướng dịch chuyển trên thị trường văn phòng Hà Nội đang ngày càng rõ nét khi nguồn cung lớn được mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm.