Có nên đặt niềm tin vào các thị trường tài chính trong năm 2018?
Điều gì mới có thể khiến đợt tăng trưởng gần đây của các thị trường tài chính kết thúc?
Thị trường chứng khoán đang sôi sục. Các công ty đang hân hoan với những khoản tiền mà họ có thêm được nhờ mức thuế thấp hơn. Trong khi người tiêu dùng đang chi tiêu thoải mái với tâm thế lạc quan.
Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại rằng các nhà đầu tư đang có phần quá tự tin. Một số đang hành xử như thể thị trường sẽ không bao giờ đi xuống lần nữa.
Jamie Cox, đối tác quản lý của Harris Financial Group, cho biết, "các nhà đầu tư đang bắt đầu trở nên quá tự tin", trong một báo cáo gần đây. "Rõ ràng rằng đang có một sự tự tin mà tôi đã không thấy trong 10 năm qua".
Ông Cox cho biết thêm rằng, khách hàng của ông dường như sẵn sàng dốc hầu bao cho những đơn hàng lớn như mua ngôi nhà thứ hai, ô tô mới và chi tiêu nhiều hơn cho du lịch.
Bạn có thể thay đổi một chút câu nói nổi tiếng của Franklin D. Roosevelt và nói rằng điều duy nhất mà các nhà đầu tư phải lo sợ bây giờ chính là sự tự tin thái quá. Chỉ số Fear & Greed Index của CNNMoney, một thước đo bao gồm bảy chỉ số về tâm lý thị trường, cho biết thị trường đang ở gần mức Extreme Greed levels (cực kỳ tham lam).
Đúng là cuộc chạy đua của thị trường không giúp ích nhiều cho những người Mỹ bình thường hàng ngày. Rất nhiều người đã trắng tay sau khi bong bóng dot-com bùng nổ vào năm 2000. Và nếu họ còn chút gì đó, thì khủng hoảng tài chính năm 2008 rồi cũng làm cho họ thất vọng.
Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây của thị trường đã khiến họ mơ ước và theo đuổi những thương vụ đầu tư mang tính chất đầu cơ nhiều hơn.
Vincent Catalano, nhà chiến lược đầu tư toàn cầu của Blue Marble Research cho biết, ông nhận được nhiều cú điện thoại từ những người đang tìm cách làm giàu nhanh chóng những cổ phiếu thực sự rủi ro như các công ty tiền tệ kỹ thuật số liên quan đến Bitcoin ở Alaska và Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong thời gian ngắn sắp tới, có lẽ ông Catalano vẫn chưa phải lo lắng về một vụ sụp đổ lớn hoặc thị trường bi quan. Ông nhận định với mức lãi suất thấp tiếp tục như thế này, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao. Và các công ty dẫn đầu thị trường như Apple (AAPL), Facebook (FB) và Google (GOOGL) đều dự kiến sẽ tiếp tục công bố mức lợi nhuận tăng mạnh mẽ.
Nhưng cổ phiếu đang trở nên đắt đỏ hơn và phản ánh phần nào sự lạc quan này.
Điều gì mới có thể khiến đợt tăng trưởng gần đây của các thị trường tài chính kết thúc?
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Hàng chục ngàn khán giả đếm ngược chờ sân khấu 8Wonder 2025: Moments of Wonder sáng đèn, bắt đầu đại nhạc hội đẳng cấp nhất mùa hè.
Theo thông tin từ ban tổ chức, đến tối ngày 22/8, toàn bộ 50.680 vé của đại nhạc hội 8Wonder 2025 đã được bán hết.
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…
Lãnh đạo Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam tin rằng, thế hệ trẻ không chỉ giỏi công nghệ, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.
Từ giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, CMC của ông Nguyễn Trung Chính đã từng bước làm chủ công nghệ và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo.
Petrovietnam vừa đạt được thỏa thuận phát triển chung về điện gió ngoài khơi với Quỹ CI GMF II Cooperatief U.A (thuộc Tập đoàn CIP đến từ Đan Mạch), hứa hẹn bước tiến mới cho ngành năng lượng tái tạo.
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nếu trở thành khu thương mại tự do sẽ trở thành trung tâm phục vụ luồng hàng hóa quá cảnh và xuất nhập khẩu của cả khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Lào.