Tài chính
PV Power sắp nhận 1.000 tỷ đồng bồi thường
Bên cạnh việc ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến từ số tiền bồi thường bảo hiểm, theo đánh giá hiện tại của nhiều tổ chức tài chính, hoạt động kinh doanh của PV Power trong năm 2024 sẽ ghi nhận tăng trưởng tích cực.
"Hiện tại, nhà bảo hiểm đã có văn bản chấp thuận bồi thường bảo hiểm tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh cho PV Power, với tổng giá trị bồi thường khoảng 1.000 tỷ đồng”, ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa diễn ra.
Mức bồi thường này vượt xa dự báo của Chứng khoán SSI (dự báo 500 tỷ đồng) hay Chứng khoán VietCap (300 tỷ đồng). Đồng thời đem lại nguồn vốn đáng kể phục vụ sản xuất kinh doanh cùng nhu cầu đầu tư cho các dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang triển khai.
Ngoài ra, ban lãnh đạo PV Power cho biết tổ máy số 1 của Nhà máy điện Vũng Áng sau khi khắc phục sự cố đã được đưa vào vận hành ổn định kể từ ngày 13/8/2023, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của tổng công ty.
Bên cạnh khoản lợi nhuận đột biến từ số tiền bồi thường bảo hiểm, theo đánh giá hiện tại của nhiều tổ chức tài chính, hoạt động kinh doanh của PV Power trong năm 2024 sẽ tăng trưởng tích cực.
Theo đó, nhờ triển khai sử dụng LNG nhanh hơn dự kiến cho các nhà máy điện khí và nhà máy điện nhiên liệu LNG của Việt Nam có thể giải quyết vấn đề cạn kiệt tại các mỏ khí trong nước và dự án Nhơn Trạch 3 và 4 vận hành thương mại nhanh hơn dự kiến.
Thêm nữa, nhờ các nhà máy điện chủ chốt đều đã hoàn thành đại tu trong năm ngoái và chỉ phải bảo dưỡng định kỳ với thời gian ngắn trong năm nay. Việc duy trì sản xuất điện ổn định và ít phát sinh sữa chữa còn giúp PV Power giảm đáng kể chi phí sửa chữa, giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.
Cũng tại đại hội cổ đông năm 2024, lãnh đạo PV Power cho biết, công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm nay.
Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, sản lượng điện ước đạt 6.940 triệu kWh, bằng 42% kế hoạch cả năm 2024. Doanh thu ước đạt 13.052 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 670 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 41% và 67% kế hoạch cả năm.
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của PV Power là tổ chức thực hiện công tác đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, dự kiến phát điện thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào cuối năm 2024 và phát điện thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào khoảng giữa năm 2025.
Về công tác thu xếp vốn, PV Power đã huy động thành công từ nhiều tổ chức lớn như nguồn vốn vay ECA (hợp đồng tín dụng xuất khẩu) không ràng buộc xuất xứ thiết bị trị giá 200 triệu USD tại ngân hàng SMBC, khoản vay trong nước 4.000 tỷ đồng tại Vietcombank. Các khoản vay này đã được ký và giải ngân năm 2023.
Bên cạnh đó, công ty cũng đang đang đàm phán và nỗ lực giải ngân trong năm 2024 đối với khoản vay ECA ràng buộc với Citibank – ING giá trị 600 triệu USD và khoản vay bắc cầu ngắn hạn trị giá 300 triệu USD để tài trợ cho hai dự án nhà máy điện.
Kế hoạch kinh doanh năm 2021-2025 đã nêu rõ vốn tự có dự kiến cần thiết cho giai đoạn 5 năm này là 7.750 tỷ đồng, bao gồm nhu cầu vốn đầu tư cho dự án điện nhiên liệu LNG Nhơn Trạch 3 và 4.
Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2023, PV Power chỉ tích lũy được khoảng 4.000 tỷ đồng. Do đó, công ty phải giữ lại lợi nhuận để bù đắp một phần việc thiếu vốn. Theo đó, công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt kể từ năm 2021 và PV Power cũng dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức tiền mặt vào năm 2023. Đồng thời để giải quyết triệt để vấn đề này, PV Power đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay.
Về kế hoạch đầu tư, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2024 là 9.407 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản (8.864 tỷ đồng), mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định (380 tỷ đồng), đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên (163 tỷ đồng). Trong đó, vốn chủ sở hữu là 2.591 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn vốn vay và vốn khác.
PV Power nhận 300 triệu USD vốn vay phát triển điện khí LNG
Rủi ro đã ngấm giá, chứng khoán có hấp dẫn?
Với định giá thấp và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, SGI Capital tin rằng đây là thời điểm để nhà đầu tư cân nhắc cơ hội.
'Bóng ma' nợ xấu ám ảnh ngành ngân hàng
Phần lớn ngân hàng đã ghi nhận số dư nợ xấu tăng trong quý I/2025, trong đó hơn một nửa số ngân hàng niêm yết chứng kiến mức tăng hai chữ số.
Làm sao thương hiệu ngân hàng nổi bật khi khách chỉ chọn gần nhất?
Các chuyên gia cho rằng, một thương hiệu ngân hàng tốt không chỉ nằm ở logo hay khẩu hiệu, mà là sự cam kết bền vững, được xây dựng từ niềm tin.
Cách ngân hàng số lắng nghe khách hàng từ những giao dịch nhỏ
Chỉ qua một tính năng nhỏ, ngân hàng số Cake by VPBank đã chứng minh được năng lực công nghệ, cũng như khả năng am hiểu người tiêu dùng.
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn để nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9
Chính phủ đang thể hiện rõ quyết tâm loại bỏ mọi điểm nghẽn nhằm tiến tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9/2025.
Tăng cường liên kết tạo đột phá phát triển giống cây trồng
Thúc đẩy ngành công nghiệp nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng cần sự chung tay của nhà nước, nhà trường, nhà khoa học cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Cake đạt chứng nhận quốc tế sinh trắc học cấp độ cao nhất
Tại Đông Nam Á, Cake là ngân hàng thuần số đầu tiên đạt cấp độ cao nhất về công nghệ chống giả mạo khuôn mặt, do chính kỹ sư công nghệ người Việt xây dựng.
Thủ tướng yêu cầu trình nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế ngay tại kỳ họp thứ 9
Thủ tướng yêu cầu phải có hệ thống các chính sách đột phá, thu hút được các nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bắc Ninh đặt mục tiêu vào nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu đổi mới sáng tạo
Bắc Ninh đang tăng tốc cải thiện môi trường điều hành và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quyết tâm ghi tên vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga
Nhà máy đặt tại Kaluga có công suất 1.000 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc nhóm nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.
Nhóm công ty gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn giảm tỷ lệ sở hữu tại Sasco
Sau 11 năm nắm giữ cổ phiếu Sasco, lần đầu tiên doanh nghiệp liên quan đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn đăng ký bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu.
Chủ tịch VNG: Bản sắc của chúng tôi là đương đầu thách thức
Chủ tịch VNG, ông Lê Hồng Minh khẳng định, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, người VNG vẫn luôn trung thành với bản sắc của mình.