Tập đoàn Kosy ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Lam Giang - 14:23, 28/05/2021

TheLEADERHưởng ứng phong trào xã hội hóa nguồn kinh phí mua vắc-xin phòng Covid-19 đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, ngày 28/5 Tập đoàn Kosy đã trao tặng 3 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch Tập đoàn Kosy đã trao tài trợ cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

“Đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trong nước và trên toàn thế giới. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, việc mua vắc-xin, triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho toàn dân thực sự cấp bách. 

Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Kosy mong muốn được chung tay, hỗ trợ Chính phủ có thêm nguồn kinh phí mua vắc-xin, nhanh chóng thực hiện tiêm chủng đại trà cho người dân Việt Nam, để dịch Covid-19 sớm kết thúc, cuộc sống của nhân dân được bình thường trở lại”, bà Hằng cho biết.

Tập đoàn Kosy trao tặng 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch Tập đoàn Kosy trao 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 cho GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại buổi tiếp nhận, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự chung tay của Tập đoàn Kosy và các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại từ ngày 27/4 tới nay đã lây lan rộng ra gần 30 tỉnh thành. 

Trước đó, ngày 20/5 Tập đoàn Kosy cũng đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19 thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tập đoàn Kosy trao tặng 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam 1
Ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý dự án các khu đô thị của Tập đoàn Kosy tại Bắc Giang (bên phải) trao 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho ông Trần Công Thắng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang (bên trái).

Đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong công cuộc “chống dịch như chống giặc” là một trong những hoạt động “tương thân tương ái” tốt đẹp, thể hiện văn hóa “Người Kosy vì cộng đồng”. 

Những năm qua, tập đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội có ý nghĩa trên khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Thành lập năm 2008, Tập đoàn Kosy có hơn 20 đơn vị thành viên, hoạt động đa ngành, trong đó, bất động sản và năng lượng tái tạo là hai lĩnh vực mũi nhọn. 

Công ty cổ phần Kosy - một thành viên của Tập đoàn Kosy, là chủ đầu tư của nhiều khu đô thị, đã niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, giá trị vốn hóa hơn 4.000 tỷ đồng. 

Các đơn vị thành viên khác của tập đoàn cũng đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản, thủy điện, điện gió, điện mặt trời… với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Kosy  đang triển khai nhiều dự án khu đô thị tại các tỉnh thành.

Theo kế hoạch, từ nay tới cuối năm 2021, tập đoàn sẽ khởi công thêm 4 dự án gồm khu đô thị Kosy Hà Nam 23ha, khu đô thị Kosy Lào Cai 30ha, khu đô thị Kosy Ninh Bình 41ha, khu đô thị Kosy Riverside Lào Cai 48ha. 

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn Kosy đang triển khai dự án thủy điện Nậm Pạc (Lai Châu) – 34MW, thủy điện Mường Tùng (Điện Biên) – 30MW, thủy điện Pa Vây Sử (Lai Châu) – 38MW, điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 – 40MW và sẽ khởi công thêm nhiều dự án năng lượng khác trong thời gian tới. 

Mục tiêu tới năm 2025, tập đoàn sẽ có 500MW thủy điện, điện gió, điện mặt trời phát điện, hòa lưới điện quốc gia.