Điện gió ngoài khơi: Cửa vẫn hẹp cho nhà đầu tư ngoại
Luật Điện lực 2024 không cấm nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển điện gió ngoài khơi, nhưng cánh cửa hiện vẫn khép với doanh nghiệp ngoại và cả khu vực tư nhân trong nước.
13 dự án nhiệt điện LNG thuộc danh mục ưu tiên quan trọng của ngành điện cũng như quy hoạch điện VIII đang tìm cách đẩy nhanh triển khai để kịp tiến độ trước 2030.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, chậm nhất đến 15/7 phải lựa chọn được nhà đầu tư cho các dự án điện sử dụng khí LNG tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Thuận.
Đồng thời, ngay sau khi lựa chọn được nhà đầu tư phải yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ triển khai.
Ba dự án điện LNG thuộc ba tỉnh nêu trên gồm Long Sơn, Cà Ná và Nghi Sơn cùng có công suất 1.500MW.
Đối với những dự án đã có chủ đầu tư, bộ trưởng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát vướng mắc, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nhất là các vấn đề quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh chủ trương đầu tư… để triển khai các dự án.
Quảng Trị sở hữu hai dự án gồm Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500MW và nhà máy tuabin khí hỗn hợp Quảng Trị 340MW, sử dụng khí mỏ Báo Vàng.
Theo cập nhật của UBND tỉnh, Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng đã cơ bản hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đang trình Bộ Công thương thẩm định trước khi phê duyệt đầu tư. Dự án này đã khởi công hợp phần kỹ thuật từ hai năm trước.
Nhằm đảm bảo tiến độ dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Công thương có ý kiến với Thủ tướng xem xét, thống nhất để địa phương thực hiện một số nội dung.
Cụ thể, kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương cho UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam (tại khu phức hợp năng lượng) và sẽ cập nhật nội dung điều chỉnh này vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đang được thực hiện.
Đồng thời, ủy quyền cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam (tại khu phức hợp năng lượng) đã được phê duyệt tại Quyết định 1936/QĐ-TTg năm 2016, trình tự, thủ tục phê duyệt như các tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng phân cấp tại Quyết định 15/2022.
Bên cạnh đó, ông Tiến cũng đề nghị Bộ Công thương xem xét, tham mưu Thủ tướng việc nâng công suất của dự án nhà máy tuabin khí hỗn hợp 340MW theo như đề xuất của nhà đầu tư để đáp ứng hiệu quả kinh tế dự án.
Một trường hợp đáng chú ý khác là nhiệt điện LNG Thái Bình 1.500MW. Đặt tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, quy mô diện tích đất và mặt nước dự kiến gần 270ha, tổng vốn đầu tư gần 47.120 tỷ đồng và do liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - Tập đoàn Tokyo Gas – Tập đoàn Kyuden của Nhật Bản thực hiện.
Theo ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội để tỉnh có bước phát triển mới. Chính vì thế, ngay sau khi quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Thái Bình đã nỗ lực bắt tay ngay vào triển khai thực hiện dự án.
Ngày 26/1 vừa qua, Công ty CP Điện khí LNG Thái Bình do liên danh nhà đầu tư đã ra mắt. Ước tính tổng giá trị thuế nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn xây dựng là khoảng 3.600 tỷ đồng và khi đi vào vận hành trung bình nộp thuế khoảng trên 4.000 tỷ đồng/năm.
Dự kiến dự án khởi công trong quý III/2025 và vận hành thương mại trước năm 2030.
Đầu tháng 4 vừa qua, Công ty CP Điện khí LNG Thái Bình đã bắt đầu phối hợp làm việc với UBND huyện Thái Thụy để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong năm nay.
Được biết, từ tháng 6 năm trước, động thái đốc thúc tiến độ các công việc liên quan đã được Bộ Công thương đưa ra đối với các dự án điện khí chưa có chủ đầu tư.
Khi đó, bộ yêu cầu cần khẩn trương rà soát, bổ sung dự án vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước.
Khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, triển khai các thủ tục cấp chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án điện sử dụng LNG và các hạ tầng liên quan, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2023.
Đẩy nhanh tiến độ lập và trình báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2023.
Luật Điện lực 2024 không cấm nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển điện gió ngoài khơi, nhưng cánh cửa hiện vẫn khép với doanh nghiệp ngoại và cả khu vực tư nhân trong nước.
Vamoba chọn ba trụ cột nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, thương mại và đầu tư làm nền tảng để đưa xe điện Việt ra quốc tế.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm sau sẽ phải đối diện với giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của biến động thuế quan và rào cản thị trường.
Những thay đổi trong chính sách thuế gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí.
Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp thép Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội.
Tốc độ kinh tế tăng trưởng mạnh và thu nhập lao động tăng 15,6%, Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của giới chuyên gia trẻ, trong đó The Zenith Hải Phòng nổi bật là lựa chọn an cư lý tưởng với chuẩn sống "Green - Smart - Clean" đầu tiên tại thành phố cảng.
Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú Việt Nam đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.
Để xuất khẩu bền vững, cắt giảm phát thải là "tấm thẻ ưu tiên” giúp doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” với các hoạt động văn hoá, thể thao và âm nhạc đặc sắc.
Gần 1.500 tỷ đồng vốn góp đã được các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán, đưa vốn điều lệ của Taseco Land (HoSE: TAL) tăng từ 3.118 tỷ lên 3.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu từ 4.300 tỷ lên 5.800 tỷ đồng.
VIB vừa chính thức ra mắt Privilege Banking – chương trình dịch vụ khách hàng ưu tiên, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình đồng hành cùng khách hàng tăng trưởng tài sản, xây dựng gia sản và kiến tạo di sản.
Được mệnh danh là “Thành phố không ngủ” nhưng TP.HCM quá thiếu nơi để du khách và người dân bản địa không đi ngủ sớm.